thethaovanhoa.vn

Bao giờ Quốc Vượng mới được giảm án ?

29/08/2008 13:30 GMT+7

Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường đã ký quyết định treo giò 5 năm với Quốc Vượng từ ngày 13/9/2007, và tính tới nay Quốc Vượng vẫn chưa thực hiện được 1 năm.

(TT&VH) - Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường đã ký quyết định treo giò 5 năm với Quốc Vượng từ ngày 13/9/2007, và tính tới nay Quốc Vượng vẫn chưa thực hiện được 1 năm của án kỷ luật này.

Nếu xét theo luật bất thành văn phải thụ ít nhất nửa án mới được giảm án trước kia, phải tới giữa năm 2010, Vượng mới có cơ hội trở lại sân cỏ. Từ trước tới nay, mới chỉ có 4 cầu thủ là Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm và Bật Hiếu là ngoại lệ, mới chỉ thụ được 1/3 án kỷ luật của VFF đã được xóa án.
 
Quốc Vượng sẽ chỉ thuộc về Sông Lam đến hết năm 2008 hay hết mùa 2011?

Ngoài ra, theo quy định của ban Kỷ luật về quy trình xin giảm án, mỗi cầu thủ phải có đơn xin giảm án, các CLB chủ quản nhận xét bằng văn bản về quá trình tập luyện cũng như thái độ của họ trong thời gian bị treo giò. Do đó, nếu muốn được xét giảm án, ngoài nỗ lực của bản thân, Quốc Vượng còn phải nhận được sự bảo lãnh từ phía CLB chủ quản.

Để tìm hiểu xem liệu Thể Công có đủ tư cách pháp nhân để đứng ra xin giảm án cho Quốc Vượng, nếu như cựu tuyển thủ này rời SLNA để về với đội bóng áo lính, hay không, TT&VH đã liên lạc với trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường vào chiều qua (28/8). Ông Hường cho biết: “Tất cả mới chỉ là thông tin từ dư luận và bản thân Quốc Vượng cũng chưa ra tù nên tôi chưa thể đưa ra bất cứ phát ngôn nào. Hơn nữa, việc Quốc Vượng được ra trại sớm là chuyện riêng của cậu ta, còn ban Kỷ luật chưa có chủ trương xét giảm án cho Quốc Vượng trong thời điểm này. Để được xem xét giảm án là cả một quá trình phấn đấu, tu dưỡng chứ không đơn giản. Hiện thời chúng tôi còn chưa biết sau khi ra tù thì Quốc Vượng sẽ chịu sự quản lý của cơ quan nào kia mà. Còn về chuyện hợp đồng thì đấy là việc riêng giữa Quốc Vượng với CLB SLNA, nếu còn hợp đồng thì cậu ấy phải ở lại, còn nếu đã kết thúc thì có quyền tự do ra đi”.

SLNA đồng ý thì Quốc Vượng mới được đi

GĐĐH TCDK.SLNA Hồ Văn Chiêm đã khẳng định như vậy khi trao đổi với TT&VH về việc một số đội bóng đang “tăm tia” Quốc Vượng sau khi cựu tuyển thủ quốc gia này được giảm án.

“CLB đã ký hợp đồng với Quốc Vượng từ tháng 1 năm 2004 tới tháng 1 năm 2009 và Quốc Vượng phải có nghĩa vụ tuân thủ và thực hiện hợp đồng này. Nếu có đội bóng nào đó chỉ chờ Quốc Vượng được trả tự do rồi đưa về thi đấu thì không đúng với điều kiện mà CLB SLNA đã ký kết với Quốc Vượng”.

“Hiện nay Quốc Vượng vẫn chưa phải là người tự do về mặt nghề nghiệp mà còn phải chịu ràng buộc với CLB. SLNA đã cố gắng giúp đỡ Quốc Vượng một phần nào đó trong thời gian cầu thủ này ở tù. Thế nên trước tiên Quốc Vượng cứ phải về SLNA đã, sau đó mới nói chuyện tiếp”.

“Hợp đồng của Quốc Vượng có ghi rõ là phải 5 năm thi đấu trong đội hình chính thức, mà thực tế là 3 năm vừa qua Quốc Vượng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu nên không thể nói rằng đã hết trách nhiệm ràng buộc với CLB”.

Tuy nhiên, ông Chiêm cũng nói trong bản hợp đồng ấy chỉ quy định rằng Quốc Vượng chịu sự quản lý của CLB, Quy chế BĐCN và pháp luật của Nhà nước chứ không đưa ra những trường hợp (khấu trừ thời gian) đặc biệt như việc cầu thủ phải vào tù. 

 
Văn Quyến sắp gia hạn hợp đồng

GĐĐH TCDK.SLNA Hồ Văn Chiêm cho biết hợp đồng hiện tại giữa Văn Quyến và đội bóng xứ Nghệ đã kết thúc, nhưng Văn Quyến đã làm cam kết sẽ gia hạn hợp đồng với TCDK.SLNA để được CLB bảo lãnh xin giảm án treo giò. Theo ông Chiêm, hiện nay TCDK.SLNA đang cân nhắc về thời hạn của bản hợp đồng mới mà họ chuẩn bị ký kết với Văn Quyến, và công việc này sẽ sớm được xúc tiến trong thời gian sắp tới.


Hoàng Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN