Tại khu lăng mộ Huaca Pucllana ở Lima thuộc Peru, các nhà khảo cổ đã phát hiện một xác ướp phụ nữ 1.300 tuổi còn khá nguyên vẹn...
(TT&VH) - Tại khu lăng mộ Huaca Pucllana ở Lima thuộc Peru, các nhà khảo cổ đã phát hiện một xác ướp phụ nữ 1.300 tuổi còn khá nguyên vẹn, cùng với xác ướp của hai người lớn khác và một trẻ nhỏ được cho là vật hiến tế. Các nhà khảo cổ cho rằng, những người này thuộc về nền văn hóa Wari và được chôn vào khoảng năm 700 theo Công lịch.
Isabel Flores, Giám đốc khu lăng mộ Huaca Pucllana, trưởng nhóm khai quật cho biết: "Đây là một phát hiện quan trọng bởi lần đầu tiên chúng tôi phát hiện một xác ướp được bảo quản hết sức cẩn thận, gần như còn nguyên vẹn sau từng ấy năm. Trước đây, chúng tôi cũng đã tìm thấy ở đây rất nhiều hầm mộ khác, nhưng hầu hết đều đã bị kẻ trộm đột nhập và không còn nguyên vẹn”.
Hầm mộ vừa được tìm thấy tương đối phức tạp, trong đó có một xác ướp đeo mặt nạ mang nét mặt đặc trưng của phụ nữ, cùng với ba xác ướp khác, đồ gốm và nhiều vật dụng liên quan đến kỹ thuật dệt.
Nền văn minh Wari tồn tại trong khoảng 500 năm, từ năm 600 đến 1.100 theo Công lịch, đặc trưng của nền văn minh này chôn cất xác chết tập thể cùng với những vật dụng làm ăn khi sinh thời của người chết. Trẻ nhỏ thường được hiến tế cho thần biển và thần đất, điều đó lý giải vì sao người Wari cổ đại thường chôn trẻ em, đặc biệt là bé gái, cùng với các xác ướp.
T.V