Sau khi có thông tin bộ phim bộ phim “Khi tôi 20” có tên trong danh sách mời tham dự LHP Venice, đã có ý kiến cho rằng nếu đưa bộ phim tham dự LHP là không hợp lệ.
(TT&VH) - Sau khi có thông tin bộ phim bộ phim Khi tôi 20 của đạo diễn Phan Đăng Di có tên trong danh sách mời tham dự LHP Venice diễn ra tại Italia từ ngày 27/8-6/9, đã có ý kiến cho rằng nếu đưa bộ phim tham dự LHP là không hợp lệ. Vậy, lý do không hợp lệ nếu bộ phim này có mặt tại LHP Venice là gì?
Trao đổi với ông Nguyễn Văn Tân, Chánh văn phòng Hội Điện ảnh VN (Phim Khi tôi 20 thuộc dự án 10 tháng 10 phim ngắn của Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển tài năng điện ảnh, do Hội Điện ảnh VN quản lý), ông Tân cho biết: “Cho tới thời điểm này, không ai trong BTC LHP Venice liên lạc với Hội Điện ảnh VN cũng như Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển tài năng điện ảnh về việc mời bộ phim Khi tôi 20 dự LHP. Việc giới thiệu bộ phim đến BTC LHP hoàn toàn do cá nhân đạo diễn Phan Đăng Di”.
Cũng theo ông Tân, thì bộ phim Khi tôi 20 thuộc dự án 10 tháng 10 phim ngắn, sản xuất năm 2005 do Quỹ Ford tài trợ. Bộ phim đã được nghiệm thu để quyết toán dự án và chỉ được phổ biến trong nội bộ lớp học để trao đổi, học tập vì tính chất nhạy cảm của nội dung. Và, mặc dù đã sửa chữa, lược bớt những hình ảnh quá nóng nhưng quyết định mới nhất của Cục Điện ảnh - đơn vị chức năng của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền cấp phép phổ biến phim vẫn là “chiếu nội bộ”. Theo Luật Điện ảnh (Điều thứ 41), phim tham dự LHP quốc tế, hội chợ phim quốc tế, tổ chức những ngày phim VN ở nước ngoài phải có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh, hoặc có quyết định phát sóng của Tổng giám đốc Đài truyền hình VN, Giám đốc đài phát thanh và truyền hình cấp tỉnh. Theo đó, bộ phim Khi tôi 20 của Phan Đăng Di chưa được cấp phép phổ biến tại VN nên đương nhiên không thể tham dự LHP Venice cũng như các LHP khác ở trong và ngoài nước.

Một cảnh trong phim Khi tôi 20
Việc một bộ phim chưa được cấp phép phổ biến có tên trong danh sách được mời tham dự một LHP danh tiếng của thế giới đã khiến cơ quan chức năng trong ngành điện ảnh những ngày qua luôn phải đối diện với câu hỏi từ dư luận: “Tại sao Khi tôi 20 không thể tham dự LHP; hoặc Liệu Khi tôi 20 có thể "có phép” để dự LHP hay không?” Trên thực tế, phần lớn những người đặt câu hỏi này đều chưa mục kích sở thị bộ phim. Không riêng VN, nhiều nền điện ảnh khác trên thế giới cũng có những điều cấm kỵ đối với những bộ phim … muốn có phép phổ biến. Áp theo các quy định phân loại phim (Điều 10) của Quy chế thẩm định và cấp phép phổ biến phim… thì Khi tôi 20 thuộc loại thứ 4 - cho phép lưu hành nội bộ. Có nghĩa, đó là sáng tạo mang tính thể nghiệm của đạo diễn có thể đem ra trao đổi, phân tích, bàn luận và học tập (nếu đáng học tập) chứ không được phép phổ biến rộng rãi vì những vấn đề nhạy cảm mà sự nhạy cảm đó rất có thể sẽ tạo ra những ảnh hưởng không tốt trong xã hội.
Nói cho cùng, thì việc bộ phim Khi tôi 20 nếu không có mặt tại LHP Venice thì đó cũng là một việc bình thường mà những người hiểu luật và tôn trọng luật đều hiểu và nghiêm túc thực hiện, bởi theo quan điểm của không ít người từng được xem bộ phim này, thì những gì được thể hiện trong đó chưa phù hợp với thuần phong mỹ tục của VN!
Nguyệt Anh