Chủ tịch IOC Jacques Rogge quả thực khắt khe khi cho rằng Usain Bolt thiếu tôn trọng đối thủ vì đã đấm ngực sau khi giành chiến thắng.
(TT&VH) - Chủ tịch IOC Jacques Rogge quả thực khắt khe khi cho rằng Usain Bolt thiếu tôn trọng đối thủ vì đã đấm ngực sau khi giành chiến thắng. Thực tế, chiến thắng của Bolt cũng như điền kinh Jamaica xứng đáng được nhìn nhận bằng một con mắt thán phục.

Cho tới hết ngày thi đấu hôm qua, Jamaica đã giành được 5 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ. Điều đáng nói là tất cả đều là những tấm huy chương từ đường chạy điền kinh cự ly ngắn. Các cự ly 100m và 200m nam nằm dưới sự thống trị của Usain Bolt, còn ở nội dung tương tự của nữ, Fraser và Veronica là những người chiến thắng. Tấm HCV còn lại của đoàn Jamaica thuộc về Melaine Walker ở nội dung 400m vượt rào nữ.
Ở đường chạy 400m của nam ngày hôm qua, cả 3 VĐV trên bục huy chương đều mang quốc tịch Mỹ từ Meritt (HCV), Wariner (HCB) cho tới Neville (HCĐ). Mặc dù Meritt đã mang về tấm HCV điền kinh thứ 4 về cho đoàn Mỹ nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận một thực tế rằng họ đã trải qua một kỳ Thế vận hội thất bại. Còn buồn hơn khi cả hai đội tuyển chạy tiếp sức nam và nữ của họ đều bị bật bãi từ ngay vòng loại của nội dung 4x100m tiếp sức bởi lý do… đánh rơi gậy.
Tại nội dung 100m vượt rào nam, Mỹ cũng lại thua một quốc gia đến từ vịnh Caribe: Cuba. Song đây là một kết quả đã được báo trước. Dù rất cố gắng nhưng Payne và Oliver đều không thể đuổi kịp Dayron Robles, người từng phá KLTG của Liu Xiang hồi tháng Sáu vừa qua.
Người Mỹ có thể tự hào vì các ĐT bóng đá nữ đã bảo vệ thành công tấm HCV sau một trận chung kết đầy khó khăn , song ở các môn bóng còn lại của ngày hôm qua, họ lại thất bại thảm hại. Đáng chú ý nhất là ĐT bóng mềm nữ đã trở thành cựu vô địch sau cú ngã đầy bất ngờ trước Nhật Bản ở trận chung kết. Nên nhớ rằng kể từ khi bóng mềm được đưa vào thi đấu ở Olympic ở Atlanta 96 thì Mỹ đều giành HCV ở 3 kỳ TVH liên tiếp. Ở môn bóng nước, Mỹ đã để thua Australia 8-9 bởi bàn thắng của de Bruijn khi trận đấu chỉ còn 26 giây.
|
Ngựa cũng dính… doping Doping vẫn còn tồn tại ở Thế vận hội Bắc Kinh 2008, nhưng lần này đặc biệt hơn nhiều. Trường hợp dính doping đó thuộc về 4 chú ngựa của đoàn thể thao Na Uy. Theo kết quả kiểm tra, những chú ngựa này đã có phản ứng với capsaicin, một chất có tác dụng tăng cường độ nhạy cảm cũng như giảm đau, và nằm trong danh mục cấm của WADA. Đáng chú ý trong số này có Camiro, thành viên của đội tuyển ngựa nhảy biểu diễn đồng đội giành HCĐ do nài Tony Andre Hansen điều khiển. Và theo quy định Hansen sẽ bị tước thành tích của mình. Bóng ma doping thật ác nghiệt. Đến ngựa cũng chẳng tha! 21 HCV ngày thi đấu thứ 12 110m vượt rào nam: Dayron Robles (Cuba) Chạy 400m nam: LaShaw Merit (Mỹ) Nhảy 3 bước nam: Nelson Evora (BĐN) 200m nữ: Veronica (Jamaica) Đi bộ 20 km: Olga Kaniskina (Nga) Ném lao nữ: Sportakova (CH Czech) Nhảy cầu 10m ván cứng nữ: Chen Ruolin (Trung Quốc) Đua ngựa cá nhân: Eric Lamaze (Canad) Bóng đá nữ: ĐT Mỹ 5 môn phối hợp nữ: Andrey Moiseev (Nga) Đua thuyền buồm Star: Percy/Simpson (Anh) Đua thuyền buồm Tomado: Paz/Echavarri (TBN) Bóng mềm nữ: ĐT Nhật Bản Bơi marathon nữ (10km): van der Weijden (Hà Lan) Taekwondo nam hạng 68 kg: Son Tae-jin (Hàn Quốc) Taekwondo nữ hạng 57 kg: Lim Su-Jeong (Hàn Quốc) Bóng chuyền bãi biển: Walsh/Misty (Mỹ) Bóng nước: ĐT Hà Lan Vật tự do nam hạng 84 kg: Mindorashvili (Grudia) Vật tự do nam hạng 96 kg: Shirvani Muradov (Nga) Vật tự do nam hạng 120 kg: Artur Taymazov (Uzbekistan) |
T.C