Theo ước tính, năm 2007, trung bình một người dân đã dành khoảng 7 giờ 9 phút mỗi ngày vào việc xem tivi, gọi điện thoại, truy cập Internet và các dịch vụ khác.
Theo ước tính, năm 2007, trung bình một người dân đã dành khoảng 7 giờ 9 phút mỗi ngày vào việc xem tivi, gọi điện thoại, truy cập Internet và các dịch vụ khác. Tuy nhiên, doanh thu từ lĩnh vực này lại giảm.Doanh thu từ lĩnh vực viễn thông giảm đáng kể
Từ năm 2002, số lượng điện thoại di động đã tăng gấp đôi, máy tính cá nhân và máy tính xách tay đã tăng gấp 4 lần. Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất, trong năm 2007, chi tiêu vào lĩnh vực thông tin liên lạc của người tiêu dùng chỉ đạt 93,63 bảng Anh/tháng, giảm 1,53 bảng Anh so với năm 2006.
Theo các chuyên gia kinh tế, tiêu dùng trong lĩnh vực viễn thông không giống với tiêu dùng trong lĩnh vực khác, bởi nó tạo ra cơ hội làm ăn và kinh doanh mới. Vì vậy, việc tiêu dùng trong viễn thông sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển năng động và hiệu quả hơn, ví dụ, khi mật độ điện thoại di động của mỗi nước tăng thêm 10%, sẽ góp phần cho GDP tăng trưởng 1,2%.
Ofcom, cơ quan quản lý viễn thông của Anh cho biết trong ba năm qua, thị trường viễn thông ở nước này đã giảm đáng kể do người tiêu dùng đã giảm bớt chi tiêu vào lĩnh vực hàng hóa này.
Theo công ty Ofcom, người tiêu dùng ngày càng thận trọng và xem xét kỹ trước khi họ quyết định dùng một dịch vụ nào đó. Họ cân nhắc việc họ chỉ phải trả một lần phí mà có thể được sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau.
Ngoài ra, giá cả băng thông rộng ngày càng rẻ cũng là nhân tố khiến doanh thu trong lĩnh vực này giảm. Nếu như trong năm 2006, người tiêu dùng phải trả 9,87 bảng Anh để kết nối Internet thì số tiền họ phải trả trong năm 2007 chỉ là 9,45 bảng Anh. Việc ngày càng có nhiều người sử dụng Internet cũng không đủ bù lại thực tế giá truy cập Internet đang giảm xuống do quá nhiều nhà cung cấp dịch vụ. Họ phải giảm giá tới mức thấp nhất có thể để thu hút được khách hàng.
Theo VTV