thethaovanhoa.vn

Ngày thi đấu thứ 9 TVH Bắc Kinh: Isinbayeva lại bay cao

19/08/2008 11:28 GMT+7

Hôm qua, sân thi đấu điền kinh cũng là tâm điểm của sự chú ý bởi đó là nơi cô gái vàng nước Nga Isinbayeva thi đấu ở môn nhảy sào.

(TT&VH) - Hôm qua, sân thi đấu điền kinh cũng là tâm điểm của sự chú ý bởi đó là nơi cô gái vàng nước Nga Isinbayeva thi đấu ở môn nhảy sào. Thực ra, người ta cũng đoán trước được sự thống trị của VĐV này bởi cô ở một đẳng cấp hơn hẳn với những người còn lại. Thế nhưng khao khát chứng kiến những mức xà mới được lập luôn luôn hấp dẫn mọi khán giả. Và cô đã không khiến những người yêu mến mình phải thất vọng.

Nếu như Usain Bolt đã lập KLTG ở cự ly 100m nam để thực hiện đúng tiêu chí "nhanh hơn", Isinbayeva lập KLTG với tiêu chí "cao hơn" ở trong khẩu hiệu của Thế vận hội khi tự phá KLTG của chính mình với mức xà 5m05. So với thành tích 4m80 của Stuczynski (Mỹ), người nhận HCB thì đây rõ ràng là một khoảng cách cao vời vợi. KLTG trước đó của Isinbayeva là 5m04, được lập ở Monaco hôm 29/7. Tính cho tới thời điềm này, Isinbayeva đã lập hàng chục KLTG ở các giải đấu trong nhà và ngoài trời, Olympic và giải VĐTG, VĐ châu Âu. Bầu trời là của riêng cô.
 
Isinbayeva vui mừng sau khi lập KLTG mới ở môn nhảy sào

Sau 3 ngày trắng tay, cuối cùng thì Mỹ cũng đã có được những tấm HCV đầu tiên ở môn điền kinh, nội dung vốn được coi là thế mạnh của họ. Chiến thắng của Taylor (400m vượt rào nam) và Brown (đẩy tạ nữ) đã cứu cho một ngày khá nhạt nhẽo của Mỹ, khi họ chỉ giành thêm một HCV ở nội dung Đua ngựa.

Thực ra, người Mỹ suýt chút nữa có một HCV ở nội dung xà lệch nữ trong môn thể dục dụng cụ. Cô gái xinh đẹp gốc Nga Liukin đã bằng điểm với VĐV nước chủ nhà He Kexin (cùng 16,725 điểm) nhưng rốt cục đã bị loại vì các trọng tài cho rằng "động tác không hoàn hảo bằng đối phương". He Kexin là VĐV đang gây nhiều tranh cãi về độ tuổi của mình. Theo quy định, VĐV dự môn TDDC ở Olympic phải từ 16 tuổi trở lên, trong khi một số chứng cứ cho thấy He Kexin nhỏ hơn như thế.

18 HCV trong ngày thi đấu thứ 9

400m vượt rào nam: Angelo Taylor (Mỹ)

3000m băng đồng nam: Kipruto (Kenya)

Nhảy xa nam: Saladino (Panama)

800m nữ: Pamela Jelimo (Kenya)

Đẩy tạ nữ: Stephanie Brown (Mỹ)

Nhảy sào nữ: Isinbayeva (Nga)*

Xe đạp rượt bắt đồng đội nam: ĐT Anh *

Xe đạp tính điểm nữ: Marianne Vos (Hà Lan)

Đồng đội ngựa nhảy: Mỹ

TDDC vòng treo nam: Chen Yibing (Trung Quốc)

TDDC ngựa gỗ nam: Leszek Blanik (Ba Lan)

TDDC nhào lộn bạt lò xo: He Wenna (Trung Quốc)

TDDC xà lệch nữ: He Kexin (Trung Quốc)

Thuyền buồm 470 nam: Australia

Thuyền buồm 470 nữ: Australia

Bóng bàn đồng đội nam: Trung Quốc

3 môn phối hợp nữ: Emma Snowsill (Australia)

Cử tạ nam hạng 105 kg: Aramnau (Belarus)

 
Tuấn Cương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN