thethaovanhoa.vn

Carol Huỳnh: VĐV gốc Việt đầu tiên giành HCV

17/08/2008 11:31 GMT+7

Hôm qua là một ngày đặc biệt đối với thể thao Canada vì họ đã giành được HCV đầu tiên tại TVH Bắc Kinh 2008.

(TT&VH) - Hôm qua là một ngày đặc biệt đối với thể thao Canada vì họ đã giành được HCV đầu tiên tại TVH Bắc Kinh 2008. Và người mang về chiến thắng đáng nhớ là một cô gái mang trong mình dòng máu Việt Nam: Carol Huỳnh, với chiến thắng 4-0, 2-1 trước đô vật người Nhật Bản Chiharu Icho trong trận chung kết môn vật tự do hạng cân 48 kg.

 
Sinh ra và lớn lên ở Hazelton, cô gái 27 tuổi này có mẹ là người Việt Nam và cha là người Trung Quốc. 30 năm trước, ông Viêm và bà Mai đã tới định cự tại Canada và không ngờ rằng một ngày nào đó, con gái mình lại có thể trở thành người hùng của đất nước này.

Huỳnh đến với môn vật từ năm 15 tuổi trong các cuộc đấu giành cho sinh viên. Năm 2000, khi còn đang là sinh viên khoa tâm lý của trường đại học Simon Fraser, cô đã được tuyển chọn vào đội tuyển trẻ và ĐTQG Canada. Sau đó, cô đã ngay lập tức thống trị làng vật nữ Canada với 6 chức VĐQG.
 
Trên đấu trường quốc tế, Huỳnh đã giành 2 HCB và 1 HCĐ ở giải VĐTG vào các năm 2000, 2001 và 2005. Cũng trong năm 2005, cô đã vô địch giải Sinh viên thế giới và kết hôn với Dan Briggs, một HLV vật.Năm ngoái, Huỳnh đã về Việt Nam thăm họ ngoại, còn năm nay, cô đã tạm gác việc học để tập trung cho giấc mơ Olympic ở quê cha. Và đó là một kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp của cô.
 
Carol Huỳnh

Sinh ngày 16/11/1980 tại Hazelton, Canada
Cao 1m54, nặng 48 kg
Thành tích: HCB giải VĐTG 2001 (hạng 46 kg), HCĐ giải VĐTG 2000 (46 kg), 2005 (48 kg). HCV ĐH thể thao Liên Mỹ (48 kg). HCV Olympic Bắc Kinh 2008.

T.C
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN