Không chỉ phải đối phó với virus được cài sẵn trong các đường link, website, cư dân mạng còn có thể dính virus từ một số đồ chơi công nghệ có xuất xứ từ Trung Quốc.
(TT&VH Online) - Không chỉ phải đối phó với virus được cài sẵn trong các đường link, website, cư dân mạng còn có thể dính virus từ một số đồ chơi công nghệ có xuất xứ từ Trung Quốc.
Các sản phẩm có nguy cơ nhiễm cao có thể là Ipod, USB, khung tranh kỹ thuật số... Vấn đề này đã từng được cảnh báo trước đây tại Mỹ nhưng dường như không nhiều người chú ý đến. Còn tại Việt Nam, nguy cơ nhiễm virus ngày càng cao bởi giới trẻ đang rất chuộng đồ kỹ thuật số rẻ tiền được nhập từ nước láng giềng.
Đình Tư, nhân viên IT tại TPHCM cho biết, khi bảo hành máy, anh gặp rất nhiều trường hợp dính virus từ các loại USB, máy MP3, Ipod. Thậm chí nhiều thiết bị mới ngay từ khi cài đặt, gắn vào máy tính đã báo có virus. Hầu hết người sử dụng thiết bị này không biết cách bảo vệ máy của mình và thường có những trao đổi nhạc, file hình ảnh... mà không qua quét virus dẫn đến bị virus phá.
Theo các chuyên gia, loại virus dính trong các thiết bị số thường là virus ăn trộm thông tin các nhân. Các trường hợp virus khác thường là do trao đổi thông tin, tài liệu nhưng không qua quét virus hoặc máy tính không đủ chương trình quét. Với thực tế người dùng ở Việt Nam chưa có nhiều kiến thức bảo vệ dữ liệu như hiện nay, khả năng lây truyền virus trên diện rộng là khá cao.
Với người tiêu dùng, có lẽ họ không nên vì quá ham của rẻ mà sử dụng các thiết bị số không đảm bảo chất lượng đang bán tràn ngập trên thị trường. Hay ít nhất cũng nên cài các chương trình virus để đảm bảo an toàn cho không chỉ máy tính cá nhân mà còn máy tính của cơ quan.
Tấn Phong