thethaovanhoa.vn

Ngân Thương dương tính với Doping tại Olympic: Búp bê “ngộ độc”

16/08/2008 16:25 GMT+7

Phải 48 giờ sau khi đoàn TTVN ở làng Olympic biết Ngân Thương dương tính với doping, dư luận rộng rãi mới hay biết.

(TT&VH) - Phải 48 giờ sau khi đoàn TTVN ở làng Olympic biết Ngân Thương dương tính với doping, dư luận rộng rãi mới hay biết. Sự việc không thể “trùm mền”, vì IOC sau khi làm việc với Trưởng đoàn Hoàng Vĩnh Giang và thấy không có sự phản ứng nào đã chính thức thông báo rộng rãi ngày hôm qua.

Đã biết Ngân Thương dính doping từ ngày 13

Ông Hoàng Vĩnh Giang chính thức xác nhận với PV TT&VH đang có mặt tại Thượng Hải trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Ngay từ chiều ngày 13, đoàn TTVN đã hay tin này và sẵn sàng đối mặt với sự thật nghiệt ngã. “Chúng tôi biết tin Ngân Thương bị dương tính với mẫu thử doping từ sáng ngày hôm kia (tức 13-8). Hôm sau, những người có trách nhiệm về phòng chống doping của IOC tới làm việc với chúng tôi. Đúng 4h chiều, họ mời tôi, Ngân Thương và HLV của Ngân Thương, bà Đỗ Thùy Giang lên làm việc. Chúng tôi thừa nhận ngay, vì đã xác định rõ đây là việc có thật”.

Cũng vì nhận thức rất rõ, nên Ngân Thương hay lãnh đạo đoàn không yêu cầu phải tiến hành thử mẫu B theo quy trình xét nghiệm doping thông thường. “Họ có hỏi là đoàn TTVN muốn kháng án không và Ngân Thương có muốn tiến hành xét nghiệm mẫu B không, nhưng chúng tôi trả lời là không. Ngân Thương có dùng thuốc và trong thuốc đó chứa chất bị cấm. Nhưng điều tôi muốn nói, đây chỉ là một tai nạn, chứ không phải cố ý”.
 
Ngân Thương vẫn vui vẻ như không có gì dù dính doping

Ngân Thương thi đấu trong ngày mùng 10. VĐV năm nay 18 tuổi kết thúc phần thi của cô lúc giữa trưa. Nhưng phải tới hơn 3h chiều, Thương mới trở về Làng Olympic. Một thành viên của đoàn cho biết có trục trặc trong khi lấy mẫu, phải gần 3 tiếng đồng hồ mới xong tất cả các khâu.

Cũng phải nói việc tiến hành lấy mẫu thử doping, không phải khi nào và với VĐV nào cũng suôn sẻ. Phải uống nước. Phải chờ rồi mới cung cấp được cho cơ quan xét nghiệm mẫu thử. Nhưng nó đúng là sự báo hiệu cho một kết cục tồi tệ.

Ngân Thương dùng thuốc từ khi nào?

Ông Hoàng Vĩnh Giang nói rằng, thời điểm Thương sử dụng thuốc là khi còn ở Việt Nam chứ không phải tại Bắc Kinh. “Tôi không biết chính xác là ngày nào. Ngân Thương nói thời điểm em sử dụng thuốc là 2 ngày trước kỳ kiểm tra cuối về chuyên môn tại Nhổn trước thềm Olympic”.

Có một điều khá ngạc nhiên là hầu hết các thành viên trong đoàn TTVN còn ở lại Bắc Kinh đều không biết chính xác kỳ kiểm tra ấy của Ngân Thương diễn ra trong thời gian nào. Nhưng thuốc sử dụng như Ngân Thương thì được thông báo là để giảm cân.

“Đó là thuốc lợi tiểu, có chứa chất furosemide. Ngân sử dụng thuốc này để giảm cân chứ không phải để nâng cao thành tích. Ngân nói rằng mình hơi mập nên cần thon thả hơn để bắt mắt hơn.”

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đúng là thuốc lợi tiểu có chứa chất furosemide chỉ để giảm cân và sự tác động với tim mạc chỉ cần thiết với những người có bệnh về tim.

Nhưng không phải vô lý khi WADA (cơ quan phòng chống doping của IOC) liệt chất diuretic furosemide có trong nước tiểu của Thương trong danh sách những chất bị cấm.

Vì nó giúp các VĐV giảm cân trong một thời gian rất ngắn. Và loại trừ những tác dụng xấu của loại thuốc này, thì thân thể gọn gàng hơn cũng giúp các VĐV cải thiện thành tích.

Mặt khác, các bác sĩ TTVN cũng đủ hiểu biết về vấn đề này vì trước đây cũng có một VĐV VN bị cấm thi đấu cũng vì chất diuretic furosemide: Phương Thanh, nữ võ sĩ boxing ở SEA Games 24.

Đi tìm nguyên nhân hay cuộc trốn chạy trách nhiệm ?

Không hiểu, là may mắn hay đáng tiếc cho Ngân Thương, bởi dù dương tính với mẫu thử, cô cũng chẳng thể làm nên bất ngờ. Ngân Thương chỉ đứng ở vị trí thứ 59 trên bảng xếp hạng cá nhân thể dục dụng cụ nữ.

Cái giá mà Ngân Thương phải trả rất đắt, nhưng không thể khác được. Vì dù có vô tình thì chính Thương là người sử dụng thuốc.

Có điều, để một nữ VĐV đã từng mang về cho TTVN rất nhiều vinh quang và đã phải hy sinh rất nhiều (hơn chục năm xa nhà, tập luyện ở nước ngoài từ khi mới 6 tuổi) rơi vào hoàn cảnh hiện nay là điều thật khó xuê xoa.

Thể thao không đơn thuần chỉ là hưởng thụ, mà còn là trách nhiệm. Vinh quang chung thì trách nhiệm chung, đó là chưa nói với vấn đề này nó còn được quy định rất cụ thể, từ vai trò của người HLV trưởng, tới bác sĩ và kể cả Trưởng đoàn.

Quy kết “VĐV tự ý sử dụng thuốc” không phải là cách thể hiện tinh thần trách nhiệm. Lý giải vì Việt Nam chưa có labo xét nghiệm doping nên VĐV có qua mặt, cũng chưa đi tới tận cùng của vấn đề của một nền thể thao thiếu chuyên nghiệp và thiếu nghiêm túc từ trên xuống dưới.
 
Phạm Tấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN