Một tổ hợp nhạc cụ làm bằng ống nhựa lạ nhất Việt Nam sẽ được 10 người hòa tấu tại công viên nước Đầm Sưn TP.HCM ngày 17/8.
(TT&VH) - Vào lúc 9h30 ngày mai 17/8, tại công viên nước Đầm Sen TP.HCM, nghệ sĩ Mai Đình Tới và Công ty Nhựa Đạt Hòa sẽ làm lễ ra mắt một tổ hợp nhạc cụ ống nước và Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam sẽ trao quyết định công nhận Tổ hợp sân khấu - Dàn nhạc bằng ống nhựa lớn nhất Việt Nam cho tổ hợp nhạc cụ này…
Mọi người biết đến Mai Đình Tới với những “trò” lạ như vừa thổi sáo vừa đánh trống jazz, thổi kèn lá, thổi sáo bằng mũi… và đặc biệt là những nhạc cụ tự chế như sáo chai, đàn bóng đèn, đàn chén, kèn ống nước… Nhưng lần này là một tổ hợp nhạc cụ làm toàn bằng ống nước để các nhạc công ban nhạc dân tộc và ban nhạc flamenco cùng biểu diễn các bài hòa tấu như Trống cơm, Lưu thủy kim tiền, Đất nước trọn niềm vui… và guitar phím lõm (ống nước) đệm cho các tiết mục nhạc tài tử cải lương.
Dàn nhạc bằng ống nhựa
Có mặt trong buổi tập đợt chuẩn bị cho chương trình biểu diễn trong lễ ra mắt và nhận quyết định công nhận kỷ lục Guinness Việt Nam, TT&VH có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Mai Đình Tới, người “sáng tạo” ra tổ hợp nhạc cụ ống nước này.
* Xuất phát từ ý tưởng nào mà anh làm ra tổ hợp nhạc cụ này?
|
Tổ hợp nhạc cụ được thiết kế như một sân khấu với chiều ngang 7m, chiều sâu 5m và cao 6,5m (dùng tới 4,2 tấn ống nước bằng nhựa với trên 1.200m ống). Các nhạc cụ được tạo ra từ ống nước trong tổ hợp này gồm: sáo, đàn nhị, đàn bầu, đàn tứ, guitar phím lõm, đàn tranh, k’longput, guitar, guitar bass và bộ trống flamenco. |
- Tôi luôn luôn muốn đem lại cho mọi người những điều mới lạ, trước đây tôi có chế ra những nhạc cụ lạ nhưng từ những vật liệu thông thường mà mọi người vẫn thấy như cái chén, cái chai, bóng đèn điện… Tuy nhiên khi trở thành nhạc cụ, nó có thể diễn tấu được những bản nhạc hẳn hoi, với âm thanh lạ lẫm. Đó cũng là một cách để mang lại thú vị cho người nghe nhạc. Nhưng trước đây chỉ một mình tôi biểu diễn, lần này tổ hợp nhạc cụ ống nước gồm 10 người có thể hòa tấu với nhau hoặc đệm cho ca sĩ hát, tôi nghĩ đó cũng là điều thú vị.
* Sự khác biệt chính của tổ hợp nhạc cụ này so với sáo chai, đàn xe đạp… là như thế nào?
- Có lẽ cái khác đầu tiên là chúng được tạo ra từ ống nước làm bằng nhựa, từ ống nước đã tạo ra hai dàn nhạc: nhạc tân và nhạc cổ, có cả guitar phím lõm để đệm cho các các tiết mục vọng cổ. Âm thanh của chúng được thông với nhau bằng những ống nước và những ống nước này cũng chính là sân khấu như chúng ta nhìn thấy. Tuy nhiên chỉ có đàn k’longput là phát âm bằng hơi hoàn toàn, và đàn k’longput ở đây không dùng tay vỗ như truyền thống mà dùng thanh đập như cải tiến của nhạc sĩ Thế Viên. Các nhạc cụ khác chủ yếu phát âm là nhờ tăng âm bằng mobine như đàn điện hoặc micro nhưng tất cả theo một nguyên tắc chung là được cấu tạo trên ống nước, ống nước sẽ trở thành cần đàn, những phím đàn được gắn trên đó hoặc với K’longput thì những ống tre được thay bằng ống nước v.v… Tổ hợp này có thể diễn tấu những bản dân ca, những bản nhạc ngoại sôi động hoặc các điệu vọng cổ mùi mẫn…
Dàn nhạc ống nước đệm cho ca sĩ hát
* Anh thực hiện tổ hợp này trong bao lâu?
- Ý tưởng thì đã có khá lâu, nhưng khi có đơn vị tài trợ là Công ty Nhựa Đạt Hòa, tôi hoàn thành nó trong vòng 4 tháng. Đối với tôi không có gì khó khăn, chỉ có điều cần thời gian và cái cần nhất là kinh phí để thực hiện.
* Cả tổ hợp nhạc cụ đồ sộ và mất nhiều công, của để chế tạo, nó sẽ được biểu diễn bao nhiêu buổi?
- Sau khi làm lễ ra mắt (17/8), chúng tôi chính thức phục vụ công chúng (miễn phí) từ 2/9 và kéo dài đến mùng 10 Tết Kỷ Sửu (2009) vào thứ Bảy (1 xuất) và Chủ nhật (2 xuất) hàng tuần. Công ty Nhựa Đạt Hòa tài trợ chi phí thực hiện tổ hợp nhạc cụ này và tài trợ cả chi phí biểu diễn.
Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc dân tộc với
dàn nhạc cụ bằng ống nước
* Trước đây anh đã từng biểu diễn kèn ống nước với một dàn nhạc giao hưởng tại Thụy Sĩ, có lúc nào anh nghĩ đến việc sẽ biểu diễn những nhạc cụ của mình với một dàn giao hưởng tại Việt Nam?
- Đó là điều tôi rất mong muốn, nếu vì hiếu kỳ đến nghe những nhạc cụ lạ của tôi và nghe dàn nhạc giao hưởng, tôi nghĩ điều đó cũng tốt. Chỉ ngại một điều là có dàn nhạc giao hưởng nào nhận lời biểu diễn cùng tôi không và kinh phí để thực hiện chương trình biểu diễn đó.
* Cám ơn anh.
Bình Minh (thực hiện)