Hàng trăm hộ dân sống ven sông Hồng thuộc địa bàn phường Ngọc Thuỵ, Bồ Đề, Ngọc Lâm đang phải đối mặt với nguy cơ bị sông Hồng “ngoạm” mất nhà cửa bất cứ lúc nào.
Hàng trăm hộ dân sống ven sông Hồng thuộc địa bàn phường Ngọc Thuỵ, Bồ Đề, Ngọc Lâm (Long Biên – Hà Nội) đang phải đối mặt với nguy cơ bị sông Hồng “ngoạm” mất nhà cửa bất cứ lúc nào.
Rơi vào miệng "Hà Bá"
Tìm đến tổ 2, phường Ngọc Thuỵ (quận Long Biên), thấy chúng tôi, anh Nguyễn Văn Tám - một người dân bị nước sông cuốn trôi nhà cửa cách đây mấy tháng, bức xúc: “Vào ban đêm, cả gia đình vợ chồng con cái đang nằm ngủ trong nhà, nước sông chảy cuồn cuộn. Đột nhiên tôi thấy giường tủ bị nghiêng mạnh một cái, các vật dụng trong nhà đổ vỡ…
![]() Nhà anh Tám giờ chỉ còn là... đống gạch vụn bên sông. |
Nhìn lại căn nhà bao năm gắn bó giờ thành đống gạch vụn, anh Tám không khỏi xót xa. “Chính quyền đã có chủ trương hỗ trợ những hộ dân bị sạt lở nhà như chúng tôi mỗi hộ 40m2 đất để di dời, nhưng hiện tiền chưa có nên chưa xây dựng được nhà, cả nhà phải đi thuê", anh Tám buồn bã nói.
Nhà anh Tám chỉ là một trong 11 hộ dân ở phường Ngọc Thuỵ bị “Hà Bá” nuốt chửng. Ngay cạnh nhà anh, nhà bà Thương cũng bị nước sông cuốn mất, sắp đến lượt nhà ông Truân. Gia đình ông Truân cũng như rất nhiều hộ dân sống ngoài đê đang sống trong cảnh nơm nớp sợ bị sông "ngoạm" bất cứ lúc nào.
Khảo sát khu dân cư ngoài đê, chúng tôi thấy quận Long Biên có rất nhiều ngôi nhà đang trong tình trạng bị “Hà Bá” rình rập.
Nguy cơ sạt lở trên diện rộng?
Theo thống kê, trong số 38 tổ dân phố phường Ngọc Thuỵ thì có 11 tổ nằm ngoài đê với hơn 7.000 người.
Diện tích có nguy cơ sạt lở thuộc phường Ngọc Thuỵ bắt đầu từ bãi sông Bắc Cầu 1 đến Bắc Cầu 3, bãi Bắc Biên, Yên Tân, trong đó có 4 hộ dân ở tổ 36, 6 hộ tại tổ 2 Yên Tân và quán Cội Nguồn nằm trong diện nguy hiểm, sạt lở mạnh…
Các gia đình bị thiệt hại nặng về nhà cửa đã được UBND phường chỉ đạo di dời tài sản và người nên không có thiệt hại về người; được hỗ trợ 40m2 tái định cư khi di dời khỏi nơi sạt lở.
![]() Nhà dân trong tình trạng bị sông "ngoạm" bất cứ lúc nào. |
Trong mấy ngày trở lại đây, nước sông Hồng dâng cao, nguy cơ sạt lở diễn ra trên diện rộng và ngày càng tiến sát nhà dân hơn. Hai phường Ngọc Lâm và Bồ Đề cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Khu vực tổ 27 đã chìm thêm 40m đất, gây mất an toàn cho gần chục nhà dân.
Theo quan sát của chúng tôi, bất chấp nguy hiểm, nhiều hộ dân ngoài đê hiện vẫn cố bám trụ với mảnh đất đang bị sạt lở.
Thậm chí, cuối khu dân cư 36 phường Ngọc Thuỵ, không ít hộ dân vẫn vô tư vươn ra sát mép sông đào móng dựng nhà, bất chấp nguy hiểm cận kề.