Tối 13/8 vừa rồi, Kịch Phú Nhuận bắt đầu một thử nghiệm mới: kịch cho tuổi teen; vở này được phát triển từ tác phẩm tốt nghiệp đạo diễn vào tháng 7/2008 của Vương Đình Hải.
(TT&VH) - Tối 13/8 vừa rồi, Kịch Phú Nhuận bắt đầu một thử nghiệm mới: kịch cho tuổi teen (tuổi mới lớn); vở này được phát triển từ tác phẩm tốt nghiệp đạo diễn vào tháng 7/2008 của Vương Đình Hải. Ngay đêm công diễn khán giả gần như kín mít rạp, vé bán tấp nập, không biết đây có phải là “người nhà” của đoàn kịch đến ủng hộ hay không, nhưng rõ ràng hướng khai thác này đang tỏ ra “công bằng” hơn với khán giả trong độ tuổi này.
![]() Cảnh trong vở kịch "Trai mới lớn" |
* Thiếu kịch cho tuổi teen
Lâu nay, dù kịch có nhiều thể loại, nhiều câu chuyện khác nhau nhưng quy lại chỉ dành cho 2 độ tuổi: trưởng thành và thiếu nhi, còn tuổi teen thì cảm thấy mình bị lạc lõng!
Những vở cho thiếu nhi thì rõ ràng tuổi teen không mấy mặn mà, còn những vở “chính kịch” dành cho người lớn, người trung niên thì lại xem quá “mệt đầu” đối với teen. Có những vở “hot” một chút thì lại cấm người dưới 18 tuổi, thành ra khán giả tuổi teen đành phải gồng mình lên hay hạ mình xuống để đi xem (để cho biết, hoặc vì mê nghệ sĩ, hoặc vì giải trí).
Một khán giả tên Bảo Quyên (17 tuổi, quận Bình Thạnh) cho biết tại phòng vé: “Bọn cháu trong độ tuổi “ghiền” nghệ sĩ nhất, thần tượng do bọn cháu tạo ra, vậy mà chẳng khi nào có kịch của thần tượng mình đóng. Nhiều khi đi xem mấy danh hài diễn kịch cho thiếu nhi mà cứ tưởng là người ta đang diễn cho mình vậy. Cho nên khi nghe tin vở này bán vé, lại trong dịp nghỉ Hè, bọn cháu đi liền, cháu thích cô Vân Anh từ khi xem trên ti vi”.
Cũng thấy một thực tế rằng các nhà đầu tư cho sân khấu không phải cố tình quên lớp khán giả teen rất đông đúc này, mà họ sợ nếu làm một vở chỉ dành cho teen, sẽ không thu hồi vốn được. Mỗi sân khấu tại TP.HCM có khoảng 300-400 ghế, giá vé xê dịch từ 70.000đ đến 90.000đ, từ các phòng vé cho thấy tuổi mới lớn chẳng khi nào đủ tiền mua, mà nếu có tiền thì họ lại chạy qua sân khấu ca nhạc ngoài trời thường rẻ, sức hút cũng mạnh hơn.
Sân khấu IDECAF vẫn giữ quán quân về số khán giả trẻ đến rạp, có những vở như Na Tra đại náo thuỷ cung thì đến 30-40% là tuổi mới lớn, nhưng chừng này thì cũng chưa đủ vốn, phải trông chờ vào số khán giả ổn định hơn, lớn tuổi hơn, hoặc những gia đình dẫn con cháu đi xem.
Trong bối cảnh đó, việc bà bầu Hồng Vân cho Vương Đình Hải mượn sân khấu, mượn diễn viên làm vở tốt nghiệp, rồi quyết định tung vở Trai mới lớn ra bán vé là một hành động phiêu lưu?!
NSƯT Hồng Vân, cũng là người chỉ đạo nghệ thuật cho vở diễn tâm sự: “Tôi có con trong độ tuổi này (diễn viên Xí Ngầu - PV) nên hiểu được phần nào nhu cầu của tuổi ấy, mình không làm thì đâu thể biết được kết quả sẽ đúng hay sai, nói thật lòng là tôi thấy trong câu chuyện của Hải có nhiều nét tinh tế, người lớn xem sẽ thấy thấm thía hơn, bọn trẻ thì thấy vui, nên đầu tư. Với lại chúng tôi cũng đang có những vở cháy vé, bù qua sớt lại cũng đỡ bớt áp lực, miễn là có đất cho những người trẻ phát huy hết khả năng của mình”
* Trai mới lớn - đúng là teen
Ngoài Đức Hải, Vân Anh, Thanh Thuý và Lê Hay là 4 khuôn mặt đã khá quen thuộc của Kịch Phú Nhuận, cũng là 4 nhân vật “nền” dẫn đắt vở này, 5 diễn viên còn lại khá mới và khá trẻ: Gia Bảo (Tân, vai chính), Ngọc Thuận (vai Vĩnh, anh trai của Tân), Hoàng Linh (Linh, bạn của Tân), Tiến Thành (Thành, bạn của Tân), Thanh Tú (Tú, tình địch của Tân). Trai mới lớn còn có sự xuất hiện của Thanh Sơn, trong vai người yêu của cô út 47 tuổi (Vân Anh), thoáng qua một hai lớp nhưng cũng làm khán giả vui vẻ. Nhìn về tuổi đời và tuổi nghề thì vở này có đến 8 diễn viên trẻ, nên khi diễn teen, họ khá tự tin và tươi mới.
![]() Cảnh trong Trai mới lớn |
“Khi viết và dựng vở này tôi không chỉ hướng đến tuổi mới lớn, mà còn hướng đến cha mẹ hay người nuôi dưỡng độ tuổi phức tạp, nhạy cảm này- - đạo diễn Vương Đình Hải tâm sự - Không cứ kiếm tiền về cho con ăn học như người cha (Đức Hải đóng) là được, và cũng không phải cứ nuông chiều, biết gì dạy nấy một cách thái quá như cô út là đúng. Tuổi trẻ cần được định hướng, nhưng cũng cần được tập các thói quen tự lập một cách lành mạnh”.
Văn Bảy