Các nhà khảo cổ Venezuela vừa khai quật được hoá thạch của 6 con hổ răng kiếm có niên đại 1,8 triệu năm tại bang Monagas của nước này.
(TT&VH) - Các nhà khảo cổ Venezuela vừa khai quật được hoá thạch của 6 con hổ răng kiếm có niên đại 1,8 triệu năm tại bang Monagas của nước này.
Chuyên gia Ascanio Rincon, trưởng nhóm khảo cổ thuộc Viện Nghiên cứu khoa học Venezuela (IVIC) đánh giá đây là phát hiện khảo cổ động vật quan trọng nhất trong vòng 6 thập kỷ qua tại Nam Mỹ bởi hổ răng kiếm chưa bao giờ được tìm thấy ở khu vực này. Trước đó, người ta cho rằng loại động vật này chỉ sinh sống ở châu Phi và Bắc Mỹ trong khoảng thời gian từ 5 triệu năm đến 10.000 triệu năm trước.
V.L