thethaovanhoa.vn

Xuất lậu xăng dầu qua biên giới giảm 80%

14/08/2008 10:30 GMT+7

Mặc dù vẫn còn tình trạng người dân vùng biên giới lợi dụng ban đêm mang lậu xăng dầu qua biên giới nhưng nhìn chung tình trạng xuất lậu xăng dầu đã giảm tới 80%.

(TT&VH) - Hôm qua 13/8, Phó Cục Trưởng Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương Phạm Quang Viễn cho biết: Mặc dù vẫn còn tình trạng người dân vùng biên giới lợi dụng ban đêm mang lậu xăng dầu qua biên giới nhưng nhìn chung từ đầu năm đến nay, tình trạng xuất lậu xăng dầu đã giảm tới 80%.


Kết quả này là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương và sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng hải quan, bộ đội biên phòng, công an, quản lý thị trường để triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý chống xuất lậu xăng dầu qua biên giới. Theo đó, lực lượng chức năng đã triển khai cơ chế “bán có giám sát” tại các cây xăng biên giới, chỉ bán cho các phương tiện giao thông; không bán cho các đối tượng mua bằng thùng, can. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã thực hiện nghiêm việc rút giấy phép và đình chỉ hoạt động vĩnh viễn các cây xăng không đủ điều kiện kinh doanh và vi phạm xuất lậu xăng dầu; hạn chế việc mở thêm các cây xăng mới tại biên giới. Cục Quản lý Thị trường đã tính toán lại nhu cầu xăng dầu thực tế tại khu vực biên giới, đảm bảo lượng xăng dầu cung cấp chỉ bằng lượng xăng dầu cung cấp cho các cây xăng nằm trong nội địa. Cây xăng tại các biên giới chỉ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều theo thời gian đóng mở cửa khẩu. Ngoài ra, theo thông lệ quốc tế, từ 4/7, các cây xăng biên giới đã triển khai giá bán lẻ xăng dầu cho các phương tiện quá cảnh vào Việt Nam bằng giá quốc tế...

Theo ông Viễn, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, lượng xăng dầu bán ra tại các cây xăng của 5 tỉnh biên giới Tây Nam đã giảm rõ rệt so với thời kỳ đỉnh điểm về xuất lậu (2005), trong đó Kiên Giang là 24.000 lít so với hơn 142.000 lít; An Giang 3.800 lít so với 42.000 lít; Tây Ninh 74.000 lít so với 167.000 lít; Long An 4.700 lít so với 78.000 lít; Đồng Tháp 3.000 lít so với 8.400 lít.

Ông Viễn cũng cho biết: Tuy giá xăng dầu đã điều chỉnh tăng kể từ 21/7 nhưng so với giá bán lẻ xăng dầu tại Campuchia, mức giá sau điều chỉnh vẫn thấp hơn từ 2.000-3.000 đồng/lít. Vì vậy, khi còn tồn tại chênh lệch giá, các lực lượng chức năng vẫn còn phải tiếp tục cuộc chiến chống xuất lậu xăng dầu.

H.T
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN