Lặng lẽ thực hiện các dự án âm nhạc, ca sĩ tóc nâu môi trầm muốn mỗi lần xuất hiện của mình phải mang lại giá trị đích thực
Lặng lẽ thực hiện các dự án âm nhạc, Mỹ Tâm muốn mỗi lần xuất hiện phải mang lại giá trị đích thực |
* Tour diễn lần này khác gì so với các liveshow trước đây của chị?
Đây là mô hình hoàn toàn mới ở Việt Nam và chưa có ca sĩ nào thực hiện. Tôi làm showcase để quảng bá 2 album mới trên cả nước theo cách mà các ca sĩ quốc tế thực hiện.
Ngoài dòng nhạc đậm chất ballad ở vol 6 thì thể loại nhạc dance mà tôi chọn cho album vol 7 phát hành cùng thời gian lưu diễn hứa hẹn gây nhiều bất ngờ. Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền sẽ giúp tôi tạo nên một không gian chuyển biến từ dòng nhạc ballad sang nhạc dance ấn tượng, bằng hiệu quả của màu sắc, ánh sáng.
* Ngoài cách phối mới mẻ, còn điểm khác biệt nào giữa thể loại nhạc dance của chị với dòng dance đang thịnh hành trong nước?
![]() Đầu tháng 9, tour diễn "Thời gian và tôi" của Mỹ Tâm sẽ được khởi động tại TP HCM. |
* Trong thời bão giá như hiện nay, chị dựa vào đâu để kỳ vọng vào thành công của tour diễn?
Trước nhất, đã xem là một show để quảng bá album thì phải chấp nhận đầu tư. Mình phải tự đánh giá khả năng của mình so với thị trường thế nào. Giá vé sẽ không quá cao để vừa phù hợp với khán giả, vừa đúng tầm với quy mô của chương trình. Hơn nữa, đây là bước cuối cùng trong dự án "Thời gian và tôi" mà tôi ấp ủ và chuẩn bị cẩn thận cho năm 2008.
* Nguyên nhân nào khiến Mỹ Tâm với tuổi đời còn trẻ lại thích chiêm nghiệm về ý nghĩa của thời gian?
Tôi nghĩ, không nhất thiết phải đợi đến khi mình già mới biết quý trọng thời gian. Mà tại sao không phải là lúc trẻ? Kinh nghiệm từ những người đi trước cho tôi thấy mình phải ý thức, sống và làm việc sao cho thật ý nghĩa trong từng khoảng thời gian. Đó là điều tôi tự nói với bản thân mình và cho cả các bạn trẻ.
* Nghĩa là Mỹ Tâm dù trẻ đã trải đủ thăng trầm của cuộc sống để ý thức sự quý giá của thời gian?
![]() "Một khi đã xác định là làm việc bằng tấm lòng thì tôi sẽ mặc ai nói này, kia thế nào" |
Thật ra cuộc sống cũng đơn giản thôi, phức tạp hay không là do mình. Chuyện đã xảy ra, dù muốn dù không cũng đã xảy ra, có thể làm mình buồn, đau khổ, thậm chí tuyệt vọng, để tâm mãi cũng chẳng làm mình tốt hơn. Tôi biết bỏ qua những gì không cần thiết để sống nhẹ nhàng và an bình.
Những gì rút ra được cho bản thân mình không hẳn đều từ thăng trầm của cuộc sống. Ý thức hiện nay của tôi xuất phát từ ham muốn làm việc. Đứng trước một kế hoạch âm nhạc cần thực hiện, tôi thấy thời gian vô cùng quý giá. Cho nên, trong chủ đề "Thời gian và tôi" thì ngoài vế đầu là ý nghĩa của thời gian, thì phần tôi cũng được đề cập. Tôi có thể là Tâm, là bạn hay bất cứ người nào. Cái tôi đó làm được gì khi gắn kết với một khoảng thời gian sống nào đó. Đó là giá trị đích thực.
* Chị nhận thức về giá trị của mình thế nào?
- Ý thức được ý nghĩa của sự xuất hiện của mình nên tôi chọn cách làm việc thầm lặng, không việc gì phải ồn ào. Đó chỉ là cách làm việc của bản thân và không liên quan đến chuyện giữ giá. Vắng bóng lâu không có nghĩa là trả từng ấy tiền thì tôi mới đến.
Tôi chỉ làm những gì mình thích. Những nơi nào tôi muốn đến, họ không trả tiền thì tôi vẫn đến. Nhưng cũng có những lời mời, bản thân tôi thấy có mặt hay không cũng được.
* Còn chuyện ồn ào về việc Mỹ Tâm vẫn nhận đủ cát-xê trong chương trình từ thiện "Peter Yarrow - Trái tim Việt Nam" vừa qua thế nào?
- Thú thực, chuyện đó tôi không quan tâm lắm, bởi làm cái gì thì bản thân tôi tự biết. Có những chương trình, tôi bỏ vài chục triệu để đóng góp thì chẳng thấy ai nói gì. Đằng này, người ta hỏi, tôi nói cát-xê của mình, họ có khả năng trả và đồng ý hợp tác, thế mà lại đem lên mặt báo. Nhưng tôi không đánh đổi danh dự của mình để đi giải thích những chuyện như thế.
Có điều, mọi người phải thấy rằng, tôi không làm việc không công. Nhiều lúc, tôi còn cho đi nhiều hơn. Một khi đã xác định là làm việc bằng tấm lòng thì tôi sẽ mặc ai nói này, kia thế nào.
![]() Mỹ Tâm và nhóm nhảy tích cực tập vũ đạo để hát nhạc dance
![]() Muốn mang đến những mô hình mới để phát triển nhạc Việt |
- Tôi ý thức được mình lớn hơn theo mỗi ngày, cụ thể nhất là đằm tính hơn. Ngày trước mọi phát ngôn của tôi đều có thể làm đề tài cho dư luận bàn tán. Nhưng như tôi từng nói, mình trẻ mình có quyền sai. Cái sai được hiểu theo nghĩa tích cực là tôi quá trẻ để hiểu được vấn đề. Khi đủ chín chắn, học hỏi kinh nghiệm từ cuộc sống và từ sách thì mới vỡ lẽ, à thì ra với vấn đề này, mình phải mềm dẻo làm sao, cư xử thế nào. Cuối cùng, điều duy nhất tôi thấy được là "tất cả những gì xảy ra đều do mình" và theo đó mà sống, chứ không thể oán trách ai.
* Quan niệm đó giúp ích gì cho đời sống riêng của chị?
- Nó cho tôi cuộc sống hạnh phúc, bình thường như bao người khác. Rồi tôi nhận thức được trách nhiệm của mỗi người trong xã hội với cuộc sống. Bây giờ, những gì tôi làm, cách tôi sống đều nhắm vào mục đích đóng góp cho xã hội. Tôi muốn được giúp đỡ tốt nhất có thể cho những người nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật. Nhất là các chương trình mà công ty làm cho trẻ em luôn mang lại cho tôi nhiều niềm vui.
Không phủ nhận, sự an bình của cuộc sống tạo điều kiện cho tôi phát huy được khả năng của mình cho nghề nghiệp. Tôi muốn mang đến những mô hình làm việc mới để góp phần phát triển nền âm nhạc Việt Nam.
* Còn đời sống tình cảm riêng thì sao?