thethaovanhoa.vn

Sẽ công bố quy hoạch Hà Nội mở rộng vào 2010

13/08/2008 17:03 GMT+7

Đến năm 2010 khi chúng ta tiến hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội thì sẽ công bố quy hoạch chung của Hà Nội.

Ông Tô Anh Tuấn.
 Ảnh CAND

Tổng diện tích của Thủ đô hiện nay hơn 3.300 km2 và nằm trong số 17 thành phố, thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là bài toán quy hoạch cho Thủ đô tương lai như thế nào.
 
 Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Tô Anh Tuấn- Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội về vấn đề này.

* Thưa ông, tiến trình xây dựng Đề án quy hoạch và mô hình cấu trúc phát triển không gian cho Hà Nội mở rộng đã bắt đầu khởi động như thế nào?

- Với địa bàn rộng gấp 3,6 lần như vậy thì khả năng bố trí các khu chức năng, không gian phát triển của Hà Nội sẽ phong phú hơn và cho phép mở ra các phương án bố trí hợp lí hơn... Đây là một trong những lí do rất quan trọng trong việc mở rộng địa giới Hà Nội khi Nhà nước xem xét quyết định này. Tuy nhiên, theo tôi, vùng mới mở rộng của Hà Nội dù sao cho đến lúc này cũng còn là một ẩn số đối với những cơ quan quản lý.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch vùng Thủ đô, có thể nói, là một định hướng khung tổng quát cho phát triển toàn vùng, trong đó có Hà Nội. Song song với đó việc nghiên cứu, lập và trình duyệt quy hoạch vùng Thủ đô, các công tác tổ chức chuẩn bị nghiên cứu quy hoạch mới cho Thủ đô Hà Nội cũng được thực hiện khẩn trương trong thời gian qua.

Hồ Tây sẽ là trung tâm của Hà Nội mở rộng?

Tổ chức lần này sẽ được kết hợp một cách chặt chẽ giữa tư vấn nước ngoài, các kinh nghiệm kiến thức của các nước đã đi trước, những thành phố đã đi trước có kinh nghiệm với các chủ trương, định hướng cũng như văn hoá, phong tục tập quán của HN, của VN. Vì thế trong thời gian vừa qua đã tổ chức mời tư vấn rộng rãi quốc tế. Hiện nay có 3 tư vấn quốc tế đã được sơ tuyển vào vòng 1. Trên cơ sở những báo cáo kết quả nghiên cứu bước đầu về những ý tưởng của những tư vấn nước ngoài, sẽ có cuộc báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.

Một không gian đẹp của Hà Nội

* Thưa ông, có nhiều chuyên gia cảnh báo rằng chúng ta không nên xây dựng Hà Nội theo bất cứ mô hình của một đô thị nào cả mà chúng ta cần phải xây dựng một đô thị có bản sắc riêng. Ông đánh giá như thế nào về vấn đề này?

- Một trong những tiêu chí để xem xét các ý tưởng chính là ở sự độc đáo để quy hoạch và xây dựng Hà Nội không giống các đô thị, thành phố khác trên thế giới. Còn bản sắc của Hà Nội đương nhiên phải gắn với lịch sử, gắn với văn hoá, gắn với điều kiện tự nhiên, gắn với con người Hà Nội. Những ý tưởng nào kết hợp được tốt nhất, gắn với kinh nghiệm quốc tế, với trình độ khoa học công nghệ trong quản lý phát triển đô thị thì ý tưởng đó sẽ được lựa chọn.

Vấn đề này đã được Thủ tướng Chính phủ xác định là đến năm 2010 khi chúng ta tiến hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội thì sẽ công bố quy hoạch chung của Hà Nội. Trong lúc chúng ta chưa xác định một ý tưởng chung cho quy hoạch Thủ đô, thì cái khung vẫn là quy hoạch vùng mà Chính phủ đã phê duyệt. Nghiên cứu quy hoạch đến đâu thì ứng dụng và cho phép triển khai trong thực tế đến đó.

* Việc tiến hành quy hoạch lại Hà Nội có ảnh hưởng đến dự án Quy hoạch phát triển thành phố Sông Hồng không, thưa ông?

- Sông Hồng là một bộ phận quan trọng của Thủ đô Hà Nội, kể cả sau khi mở rộng và quy hoạch. Trước đây sông Hồng có hơn 40km thuộc Hà Nội, bây giờ sáp nhập Hà Tây thì sẽ có thêm nhiều km sông Hồng sẽ được quy hoạch. Hai bên sông Hồng sẽ là một bộ phận trong quy hoạch chung đó, đây là nhân tố quan trọng cấu thành nên Thủ đô Hà Nội trong tương lai. Vì vậy nhiệm vụ khai thác, nghiên cứu bảo đảm thoát lũ cũng như an toàn đối với khu vực sông Hồng đặt ra cho Hà Nội sẽ lớn hơn so với trước đây. Tuy nhiên, không nhất thiết đặt hoàn toàn vào dự án quy hoạch Sông Hồng đã làm. Chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết thêm những dự án khác về Sông Hồng để nối dài một số dự án tiếp theo.
Phối cảnh quy hoạch sông Hồng theo dự án với Hàn Quốc
 
 Dự án Sông Hồng đã là một dự án hợp tác với Hàn Quốc và khi đã là dự án hợp tác thì sẽ có những giới hạn, có những khung đã được thống nhất giữa hai bên. Việc giải quyết vấn đề sông Hồng với quy hoạch và phát triển Hà Nội sau khi mở rộng là một nhiệm vụ thực tế mà Hà Nội sẽ giải quyết, dù không bằng dự án hợp tác thì cũng bằng các dự án khác.

* Xin cảm ơn ông !

Theo Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN