thethaovanhoa.vn

Bắt giữ các Giám đốc đã “phù phép” hàng trăm hồ sơ giả

13/08/2008 22:10 GMT+7

Tính đến nay, CQĐT đã bắt tạm giam 5 bị can về tội danh trên. Bị can Lương được VKS phê chuẩn cho tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

(TT&VH) - Hôm qua 12/8, trong quá trình điều tra vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Mua bán trẻ em” quy định tại điều 267 và 120 BLHS, Công an tỉnh Nam Định, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Lương, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp nhân đạo huyện Ý Yên. Tính đến nay, CQĐT đã bắt tạm giam 5 bị can về tội danh trên. Bị can Lương được VKS phê chuẩn cho tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như TT&VH đã đưa tin, TT trợ giúp nhân đạo huyện Ý Yên (Nam Định) đã tiếp nhận 112 trẻ sơ sinh ở hơn 20 xã thuộc chủ yếu ở huyện Ý Yên và bàn giao được 101 trẻ cho người nước ngoài nhận làm con nuôi. Trong đó, chỉ có hơn 20 hồ sơ chứng minh các sản phụ đến các trạm y tế xã đẻ xong rồi để con ở lại; còn lại hơn 70 trẻ sơ sinh được lập hồ sơ giả.
 
Quá trình lập hồ sơ giả (được thực hiện tại các trạm y tế xã), ngoài huyện Ý Yên, còn lan ra cả các huyện Nam Trực, Vụ Bản, Hải Hậu, Giao Thuỷ. Tất cả các văn bản hồ sơ đều có chữ ký, dấu xác nhận của nữ hộ sinh, trạm trưởng y tế, trưởng hoặc phó công an xã, chủ tịch hoặc phó chủ tịch xã. Để có được những chữ ký, dấu xác nhận này, những đối tượng làm hồ sơ giả đã phải chi khoảng hơn 200 triệu đồng cho các “quan chức” cấp xã, số tiền này đã được thu lại.
 
Các đối tượng Trương Công Lịch – nguyên trưởng trạm y tế xã Yên Lương; Vũ Đình Lợi - nguyên trưởng trạm y tế xã Yên Tiến; Trần Trọng Lãm – trú quán tại phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, đã khai nhận, nguồn tiền để chi phí cho những bộ hồ sơ giả ấy, do Trần Thị Lương cung ứng. Hơn nữa tại 70 hồ sơ giả, đều có chữ ký, đóng dấu đỏ mang tên Lương. TT Bảo trợ xã hội huyện Trực Ninh, nơi đã “gom” 242 trẻ em, đã đưa trót lọt 224 cháu ra nước ngoài làm con nuôi. Chỉ có hơn 50 trường hợp được coi là hồ sơ hợp lệ, còn lại là hồ sơ được làm giả. Các hồ sơ giả này được lập ở gần 40 xã thuộc 7 huyện trong tỉnh Nam Định. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Vũ Đình Khản, Giám đốc. Hiện CQĐT đã bắt tạm giam Khản, cùng con trai nguyên là kế toán của trung tâm này.

Tính cho đến thời điểm này, hơn 300 cháu bé được đưa ra nước ngoài làm con nuôi thì có đến hơn 200 bộ hồ sơ được làm giả. Vì sao một sự việc nghiêm trọng đến vậy lại có thể qua mắt được hầu hết các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định? Hàng loạt cán bộ địa phương đã “tiếp tay” cho đường dây này, nằm rải rác ở hơn 50 xã thuộc gần 10 huyện thuộc tỉnh Nam Định, sẽ được xử lý như thế nào trong thời gian tới?

Khánh Thành

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN