Cụ thể sẽ tiến hành di chuyển hơn 1.200 hộ dân và tập thể đang ở trong khu vực I của các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn thành phố (cũ).
Từ nay đến năm 2010, theo kế hoạch 08 của Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã có chủ trương, chính sách về việc tổ chức hợp thức đất cho 1.481 di tích và tiến hành di chuyển hơn 1.200 hộ dân và tập thể đang ở trong khu vực I của các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn thành phố (cũ).
Kinh phí thực hiện sẽ được lấy từ ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội. Thành phố sẽ bố trí nhà tái định cư và kinh phí hỗ trợ đền bù. Theo thống kê, thành phố Hà Nội (cũ) hiện có 681 di tích lịch sử, văn hóa đã xếp hạng, trong đó có 102 di tích còn tồn tại 1203 hộ và tập thể ở trong khuôn viên di tích.
Những di tích ở Hà Nội luôn phải "gánh" thêm cả nhà dân
Theo bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó chủ tịch UBND thành phố, đây là chủ trương lớn của Thành ủy nhằm giải tỏa và trả lại cảnh quan cho những di tích đã được xếp hạng nên các quận, huyện đã, đang tích cực triển khai. Tuy nhiên, khi thành phố đã điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thì thiết nghĩ các địa phương vừa được sáp nhập cũng nên tiến hành điều tra, khảo sát và lên kế hoạch, phương án di dời các hộ dân ở trong khu vực bảo vệ I của các di tích đã xếp hạng để hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Theo Văn hóa