Khoảng 13 tuần sau khi nhà tỷ phú Nga nộp hồ sơ xin phép xây ngôi nhà với tổng chi phí xây dựng 150 triệu bảng (hơn 300 triệu USD), Hội đồng khu Kensington và Chelsea đã phê duyệt.
Như vậy, việc xây dựng nhà có thể được tiến hành ngay lập tức nếu Abramovich muốn. Dự tính, chi phí xây dựng sẽ đắt hơn 33 triệu bảng so với căn nhà đắt nhất đã được bán ở Anh – một ngôi nhà trong khu Kensington Palace Gardens được Lakshmi Mittal mua với giá 117 triệu bảng trong năm nay.
![]() ![]() Abramovich với bạn gái Zhukova (trái) và nơi sẽ xây nhà mới (phải) |
Hiện trạng ngôi nhà là hai ngôi nhà liền kề gồm 9 căn hộ. Abramovich, người có tổng tài sản trị giá 28 tỷ USD, đã kiên nhẫn mua lại từng căn hộ trong hai khu nhà trên khi chúng được chủ nhà rao bán. Căn hộ đầu tiên trong số đó được mua cuối những năm 1990 với giá 1,2 triệu bảng. Đó là trước khi Abramovich mua CLB Chelsea, một bất động sản ở Sussex và một ngôi nhà trị giá 40 triệu bảng gần Chester Square, nơi đã thuộc về sở hữu của bà vợ Irina sau khi họ ly hôn.
Abramovich đã giữ lại căn hộ ở Lowndes Square và tiếp tục mua thêm. Bằng việc mua các căn hộ một cách độc lập, tỷ phú Nga này đã kết thúc việc mua trọn hai ngôi nhà với tổng chi phí 35 triệu bảng.