Tính từ đầu năm tới nay, riêng tỉnh Đồng Nai đã xảy ra 153 vụ đình công. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đời sống người lao động chưa được đáp ứng đầy đủ.

Tính
chung trong 7 tháng đầu năm, số vụ đình công trên địa bàn đã tăng cao hơn năm
2007 (153/111 cuộc). Yêu cầu cuả người lao động trong các vụ đình công chủ yếu
xuất phát từ lợi ích, nhất là trong thời gian gần đây khi mà giá cả sinh hoạt
biến động mạnh, một số doanh nghiệp thỏa thuận nâng trợ cấp cho người lao động,
nhưng nhiều doanh nghiệp chưa tổ chức thương lượng kịp thời cùng với nhận thức
về pháp luật lao động của người lao động còn hạn chế, bức xúc về đời sống khó
khăn là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến đình công.
Trước
tình hình ngày càng gia tăng các cuộc đình công, để ngăn chặn nguy cơ xảy ra
tranh chấp lao động, ngoài những biện pháp của địa phương, Liên ngành
LĐ-TB&XH, Ban quản lý các KCN, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh cũng
đề nghị các doanh nghiệp rà soát lại việc thực hiện các quy định của Bộ luật
Lao động tại đơn vị mình, tổ chức sửa đổi, bổ sung và thực hiện ngay những nội
dung, quy định mà doanh nghiệp thực hiện chưa đúng hoặc chưa thực hiện, nhất là
những nội dung có liên quan đến quyền lợi của người lao động như tiền lương,
tiền phụ cấp, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh
lao động…
Đặc biệt, trong những tháng vừa qua, do biến động của giá cả thị trường làm cho đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn, gây bức xúc trong công nhân lao động, các cơ quan chức năng cũng đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu khắc phục khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ nâng cao thu nhập cho người lao động thông qua các hình thức nâng lương, trợ cấp thường xuyên…nhằm giảm bớt gánh nặng, giúp người lao động yên tâm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp. Thiết nghĩ, trong khó khăn chung, tất cả doanh nghiệp, BCH công đoàn và người lao động cần cùng chung tay chia sẻ để từng bước vượt qua, tạo mối quan hệ hài hòa, ổn định sản xuất và đời sống.