thethaovanhoa.vn

Góc nhìn Olympic: Giấc mộng số 1

09/08/2008 10:46 GMT+7

Từ những năm 80 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã vạch chiến lược phát triển thể thao thành tích cao với mục tiêu trở thành một cường quốc thể thao trên thế giới vào cuối thế kỷ 20”.

(TT&VH) - Từ những năm 80 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã vạch chiến lược phát triển thể thao thành tích cao với mục tiêu: “đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc thể thao trên thế giới vào cuối thế kỷ 20”.

Chiến lược & tầm nhìn

Trong chiến lược phát triển của đất nước hơn tỉ dân, chiến lược tham gia Olympic là hàng đầu, là cao nhất. Chiến lược thi đấu ở các Đại hội châu Á (ASIAD) chỉ là hàng thứ hai.

Năm 1996, Trung Quốc xây dựng kế hoạch dài hạn mang tên “Cương lĩnh giành vinh quang Olympic giai đoạn 2001-2010. Năm 2001 tranh cử đăng cai Olympic 2008 thắng lợi, Trung Quốc xây dựng kế hoạch hành động giành huy chương Olympic Bắc Kinh -2008”. Bài học quan trọng có thể thấy từ kinh nghiệm của Trung Quốc là: quán triệt tinh thần cải cách mở cửa, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật theo tinh thần “chủ động-sáng tạo-biến đổi”, đặc biệt coi trọng tuyển chọn đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và khi tổ chức thực hiện phải có phân biệt rõ trọng tâm, trọng điểm và phân chia giai đoạn phát triển.
 

* Tổ chức, thực hiện

Để thực hiện chiến lược phát triển, trước hết là cải cách quản lý: ưu tiên đầu tư đào tạo VĐV các môn thể thao đã có thế mạnh và đã giành nhiều huy chương thế giới (thể dục dụng cụ, cử tạ, nhảy cầu và bóng bàn), đào tạo các VĐV các môn thể thao có nhiều bộ huy chương trong chương trình Olympic: điền kinh (45 bộ HC), Bơi-nhảy cầu (47 bộ), TDDC và TD nghệ thuật (20 bộ), Bắn súng (trên dưới 25 bộ HC…), lựa chọn đầu tư phát triển có trọng điểm 180 môn mới ở những cự ly, hạng cân, nội dung phù hợp với điều kiện chủ quan và khách quan của Trung Quốc (điều kiện nhân chủng học, kinh tế, địa lý, khoa học…) như Taekwondo, Judo, Đấu kiếm, Rowing-Canoeing, Đua ngựa. Xây dựng quy hoạch địa bàn: phân công các địa phương đào tạo VĐV theo kế hoạch chung của Trung Ương.

* Những bước tiến nhảy vọt:

Tham gia ASIAD năm 1974 xếp thứ 3 toàn đoàn. Năm 1978 xếp thứ 2 và từ ASIAD lần thứ 8-New Delhi đến nay đều xếp thứ 1. Tham gia Olympic lần đầu vào năm 1984 (Los Angeles) xếp thứ 4; 1988 (Seoul) xếp thứ 11, 1992 (Barcelona) và 1996 (Alanta) đều xếp thứ 4. Năm 2000 (Sydney) xếp thứ 3 và Olympic Athens 2004 vượt qua Nga xếp thứ 2 với 32 HCV (Nga -27 HCV) và sau Mỹ 4 HCV (36 HCV). Hiện nay, Trung Quốc phát triển trên 30 môn thể thao, trong đó có nhiều môn đứng hàng đầu thế giới: cử tạ, bóng bàn, thể dục dụng cụ, cầu lông, một số nội dung của điền kinh, bơi, nhảy cầu… Điều kỳ lạ là dù mới phát triển, Trung Quốc cũng giành HCV Olympic ở Taekwondo (nữ-2 HCV), đôi nữ quần vợt, đấu kiếm, rowing và canoeing. Hiện nay Trung Quốc có hơn 100 nhà vô địch Olympic, hàng ngàn VĐV vô địch châu lục và thế giới.

* Mơ ngôi số 1

Đoàn VĐV Trung Quốc sẽ tham gia Olympic Bắc Kinh với 639 VĐV, tham gia thi đấu tất cả 28 môn thể thao. Những môn thể thao có thế mạnh truyền thống sẽ giành nhiều HC: Cử tạ (4-5 HCV), TDDC (4-5 HCV), Nhảy cầu (3-4 HCV), Điền kinh (3 HCV), Bóng bàn (3-4 HCV)… Các môn Judo, Vật, Bắn súng, Taekwondo, Đua thuyền… mỗi môn giành 1-2 HCV.

Tổng số HCV của đoàn thể thao Trung Quốc có thể đạt trên dưới 40 HCV và trong cuộc đua tranh với đoàn Mỹ và Nga rất có thể thể thao Trung Quốc sẽ làm được điều kỳ diệu: giành vị trí số 1 toàn đoàn tại Olympic Bắc Kinh.

Song hỷ lâm vạn môn

Trong ngày hôm qua, ước tính, ở Bắc Kinh có khoảng 500 “em bé Olympic”, được sinh ra vào lúc 0 giờ, ngày 08-08. Đó là niềm vui của cả Bắc Kinh, một tờ báo địa phương khẳng định.

Niềm vui chung thứ hai ở Bắc Kinh cả ngày qua là những đám cưới tập thể. Có khoảng 1,6 vạn cặp tình nhân đã chọn ngày này làm lễ đăng ký, vì nó không chỉ là ngày Olympic của người Trung Quốc mà họ còn tin vào con số 8: ngày 08-08-2008.

PV TT&VH từ sáng sớm đã tới các tòa thị chính để chứng kiến, nhưng ngay từ trước đó, đã có rất nhiều cặp hoàn thành xong thủ tục, vì sợ… ùn tắc ở bàn đăng ký, dù cho chính quyền đã lên phương án chu đáo.

Nếu chỉ căn cứ vào ngày hôm qua, thì việc phụ nữ Trung Quốc chê đàn ông Trung Quốc cũng không phải là ít, vì cảm giác về tỉ lệ đăng ký kết hôn có yếu tố chú rể “ngoại” không ít.


 Nguyễn Hồng Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN