Cơn bão số 4 đã khiến tỉnh Yên Bái ngập chìm trong nước. Thông tin ban đầu cho biết đã có 16 người chết. Do đường sụt lở, đoàn tàu Hà Nội ngược lên Lào Cai đã bị trật bánh.
(TT&VH Online) - 9 giờ sáng nay, đoạn đường tại ngã 3 Cao Lanh thành phố Yên Bái ngập sâu gần 1m, cả tuyến phố như một dòng sông. Hàng trăm hộ dân các phường Hồng Hà, Nguyễn Phúc phải sơ tán do mưa lũ.
Cả thành phố chìm trong nước
Do hoàn lưu của cơn bão số 4 nên trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có mưa to, có nơi mưa rất to gây lũ quét và sạt lở đất. Theo báo nhanh của Ban chỉ huy PCLB lúc 10h 30 phút ngày 9/8, mực nước Sông Hồng tại Yên Bái đo được là 32,96m trên báo động ba là 96cm.
Các tuyến phố ngập trong nước
Thông tin ban đầu thì đã có 16 người chết, trong đó thành phố Yên Bái, huyện Lục Yên, Yên Bình và Văn Yên. Ngoài ra còn có 4 người bị mất tích do lũ cuốn trôi và sập đất ở các huyện Trấn Yên, Yên Bình và Văn Yên, 3 người bị thương do sập đất.
Một trường hợp chết do điện giật rất thương tâm đã xảy ra tại thôn Tân Thành xã Tuy Lộc thành phố Yên Bái. Nạn nhân là vợ chống ông Phạm Trung Tuế, sinh năm 1963 là Trưởng thôn, Phó bí thư Chi bộ thôn Tân Thành xã Tuy Lộc thành phố Yên Bái. Do mưa lũ lên cao, ông Tuế cùng vợ là bà Ninh Thị Vân phải di dời toàn bộ tài sản lên trên cao, lúc xuống tầng 1 thì đồ đạc đã chìm trong nước, trong lúc chưa kịp ngắt cầu dao điện thì ông Tuế đã bị điện giật chết, sau đó vợ chạy xuống cứu chồng cũng đã bị điện giật làm thiệt mạng. Được biết, gia đình có 2 con trai, cháu lớn vừa đỗ Trường Đại học nông lâm nghiệp Thái Nguyên chuẩn bị nhập học vào tháng 9 tới, cháu thứ hai thi đỗ vào lớp 10 Trường Lý Thường Kiệt, hiện tại hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn.
Không riêng gì thành phố Yên Bái, mưa lũ còn làm ách tắc giao thông nhiều điểm trên tuyến quốc lộ 32 nối giữa thành phố Yên Bái đi huyện vùng cao Mù Cang Chải. Đường Yên Bái - Khe Sang đã bị ngập chìm trong nước.
Nhiều tuyến đường dẫn ra ga Yên Bái bị ngập chìm trong biển nước
Tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCLB và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái: Vào lúc 3h sáng ngày 9/8, đoàn tàu khách Hà Nội ngược lên Lào Cai đã bị trật bánh đầu tàu tại khu vực ga Văn Phú huyện Trấn Yên. Hiện nay hành khách xuôi Hà Nội và ngược lên Lào Cai vẫn đang phải lưu lại tại ga Yên Bái gần 1.700 người.
Mưa lũ đã làm thiệt hại 1.100 ha lúa và hoa màu tại các huyện Trấn Yên, Văn Yên. Do nước sông Hồng lên cao dã làm tràn đê khu vực xã Việt Thành và thị trấn Cổ Phúc huyện Trấn Yên, toàn huyện đã phải di dời khẩn cấp 263 hộ dân thuộc 14 xã dọc sông Hồng. Thành phố Yên Bái đã có 183 tổ dân phố và 8 thôn bị ngập chìm trong biển nước, trong dó có gần 3.000 hộ dân đang phải sơ tán, di dời khẩn cấp trong ngày hôm nay. Mưa lũ đã làm sập 2 nhà dân huyện Văn Yên.
Trên các tuyến giao thông, mưa lũ đã làm tuyến đường Yên Bái - Khe Sang các đoạn Km22-Km23+400, Km6+840, Km7+180, Km8+560, Km10+500 bị ngập sâu từ 0,8m đến 1m; ngập 4 cầu trên toàn tuyến gây tắc đường. Tại khu vực đèo Khau Phạ huyện Mù Cang Chải mưa to kéo dài gây sạt lở ta luy với khối lượng trên 1.500m3; cầu Đát Hùng đường Vĩnh Kiên - Yên Thế tại Km38+500 bị tụt mố cầu....
Vào lúc 9h 15 phút sáng nay, tại Km270+50 quốc lộ 32 sụt lún 756 m3 đã gây tắc, quốc lộ 37 sạt ta luy tại Km247+600 gây tắc đường.
Triển khai phương án chống lũ theo cấp báo động
Trước tình hình mưa lũ có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ và xe chuyên dụng để sơ tán cứu người và tài sản của nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái, lực lượng và xe cơ giới cứu hộ và trực ban của Sở Giao thông Vận tải tỉnh dàn trải trên hết các tuyến đường để khắc phục hậu quả do mữa lũ gây ra. Hiện tại trên tuyến đường sắt thuộc địa phận thành phố Yên Bái vẫn chìm trong nước lũ, nhiều đoàn tàu và hành khách phải lưu lại tại ga Yên Bái, mọi ngả đường dẫn đến ga Yên Bái đều bị cô lập, nước sâu hơn 1m, cả thành phố chìm trong biển nước, loa truyền thanh của thành phố liên tục phát đi công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc chủ động PCLB.
Ban chỉ huy PCLB huyện Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái đang triển khai các phương án chống lũ theo cấp báo động. Tổ chức trực ban và báo cáo kịp thời về những thiệt hại do mưa lũ gây ra, thường trực 24/24h trong ngày. Kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư đang sinh sống ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông suối và vùng có nguy cơ ngập lụt phải tổ chức sơ tán để đảm bảo an toàn người và tài sản. Tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo, chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng chống lũ, nắm vững thông tin và thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCLB tỉnh. Sau khi mưa lũ đi qua cần triển khai ngay các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả do mưa bão để lại, ứng cứu những gia đình có người bị thiệt mạng do mưa lũ, những gia đình bị đổ nhà, sập tường và hàn khẩu những đoạn đường bị vỡ, sạt trượt ta luy. Sau mưa lũ đi qua cần tổ chức cứu trợ cho các gia đình có người chết và bị sập, tổ chức phun thuốc khử trùng tiêu độc để bảo đảm vệ sinh môi trường. Được biết, UBND thành phố Yên Bái đã trích quỹ thiên tai 6 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình ông bà Vân Tuế để gia đình mai táng cho người xấu số.
Nguyễn Viết Tôn (Yên Bái)