Chiến thắng rực rỡ của cô gái Hàn Quốc tuổi 20 Ji-Yai Shin ở giải British Open tuần qua đã khiến người ta nhận ra rằng một trật tự mới trong thế giới golf nữ đã thực sự hình thành.
(TT&VH Cuối tuần) - Chiến thắng rực rỡ của cô gái Hàn Quốc tuổi 20 Ji-Yai Shin ở giải British Open tuần qua đã khiến người ta nhận ra rằng một trật tự mới trong thế giới golf nữ đã thực sự hình thành, với sự nổi lên và tỏa sáng của những chùm sao lạ.
Nói một cách ví von thì những tiếng rào rào của đám đông khán giả hai bên fairway trên sân golf Sunningdale GC ở nước Anh tuần qua khiến người ta có cảm giác thế giới golf nữ đang dịch chuyển trọng tâm về phía Đông! Nhìn toàn cảnh trận đấu này, dễ cảm nhận rằng thời của châu Á đã đến với hàng loạt các ngôi sao mới chiếm lĩnh các vị trí cao đều đến từ Đông Á.
Không chỉ có cô gái 20 tuổi Ji-Yai Shin đến từ Hàn Quốc lập nên điều kỳ diệu với cú đánh cuối cùng dứt điểm 66 gậy chung cuộc. Tỏa sáng không mấy cách xa Shin là tay golf Yani Tseng của Đài Loan. Và không ai không chú ý rằng tại một giải golf lớn và quan trọng hàng đầu của thế giới golf nữ này, đứng kế tiếp 2 cô gái trẻ trên là 3 tay golf khác đều đến từ Hàn Quốc hoặc Nhật Bản.
Vậy là người ta thấy rõ ràng một trật tự mới trong thế giới golf nữ đang thực sự hình thành. Giải golf quan trọng này vốn do các tay golf Mỹ và châu Âu chế ngự lâu nay kể từ khi Hệ thống golf nữ thế giới được thành lập năm 1950. Sự khác biệt dễ thấy là trong khi các ngôi sao golf nữ từ các nước phương Tây thường lớn tuổi, thì những ngôi sao mới lại là những cô gái trẻ đến từ phương Đông.
Thậm chí, người ta cũng cho rằng khó có giải golf nào cho thấy tính hình tượng nổi bật của việc thời hoàng kim golf nữ đang dịch chuyển sang hướng Đông bằng chính giải British Open này. Ở đây, nữ hoàng mang 2 quốc tịch Thụy Điển và Mỹ Annika Sorenstam, vốn thống trị sân golf nữ nhiều năm, chơi một giải quyết định trước khi nghỉ hưu. Nhưng chị đã chỉ kết thúc với 68 gậy và xếp thứ 24!
Từ trái qua phải: Ai Miyazato, Yuri Fudoh (Nhật Bản) và Eun Hee Ji (Hàn Quốc)
Sau sự kiện này, Sorenstam đưa ra bình luận: "Chìa khóa thành công là phải phát triển kỹ năng ngay từ khi tuổi càng nhỏ càng hay”. Trả lời cho câu hỏi của báo chí phương Tây rằng làm thế nào để đuổi kịp giới trẻ châu Á trong tương lai, nữ hoàng golf một thời nói: “Quan trọng nhất là phải khuyến khích thanh thiếu niên chơi golf và thu hút họ vào môn chơi này càng sớm càng tốt”.
Nói về những chùm sao mới đến từ phương Đông hoàn toàn không phải là sự võ đoán chỉ sau một giải British Open vừa qua. Đây đã thành lần thứ 3 liên tiếp trong năm nay, chức vô địch các giải golf lớn của nữ thuộc về các tay golf trẻ châu Á. Trước đó, cô gái về nhì ở giải này là Tseng cũng đã giành vô địch giải McDonald's LPGA Championship và cô gái Hàn Quốc Inbee Park giành vô địch giải U.S. Women's Open.
Trong 3 cô gái này thì Shin lớn nhất, nhưng cũng chỉ mới 20 tuổi. Còn 2 cô gái kia đều chỉ mới bước sang tuổi 19 khi họ giành ngôi vô địch. Hoặc nếu nhìn vào kết quả của giải British Open lần này thì có tới 13 trên tổng số 20 tay golf tốp đầu tiên của bảng xếp hạng đến từ châu Á và chẳng có cô gái nào đến từ nước Anh, mặc dù golf được coi là xuất xứ từ nước sở tại!.
Hiện tại, có vẻ như trong số các nước Đông Á, thì Trung Quốc còn chưa tìm thấy chỗ đứng trong thế giới golf nữ. Nhưng đáng chú ý là nhiều nguồn tin từ nước này mới cho biết họ sẽ đẩy mạnh các môn thể thao nữ sau Thế vận hội Bắc Kinh.
Thanh Phong