Bộ trưởng Bộ TTTT: "Khuyến khích game lịch sử Việt Nam để tránh tệ nạn xã hội. Không hạn chế phát triển blog mà thích ứng để quản lý, định hướng blog".
(TT&VH Online) - Ngày 6/8,
Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông đã online và trả lời trực tuyến các câu hỏi
của độc giả. Thethaovanhoa xin lược trích 2 câu hỏi đáng chú ý để bạn đọc cùng
tham khảo.
Bạn đọc: Quản
lý Internet công cộng đã chặt chẽ hơn không nhằm tránh tệ nạn xã hội đặc biệt đến
trẻ thành niên?
Bộ trưởng
Lê Doãn Hợp: Thời gian qua, với sự phát triển bùng nổ của Internet thì việc sử
dụng Internet hàng ngày trong đời sống người dân không còn xa lạ. Điều đó cũng
đồng nghĩa với việc mọi sự kiện, hoạt động trong đời sống đều được phản ánh qua
Internet. Cộng đồng người sử dụng Internet được ví như một xã hội thu nhỏ với đầy
đủ các thành phần đặc trưng. Do vậy, việc xuất hiện các nội dung độc hại gây ảnh
hưởng lớn đến xã hội, đặc biệt là tầng lớp trẻ thành niên là điều không thể
tránh khỏi.
- Về mặt
chính sách: Bộ Bưu chính Viễn thông trước đây (nay là Bộ Thông tin và Truyền
thông) đã phối hợp với các Bộ Công an, Văn hóa Thông tin, Kế hoạch và Đầu tư
xây dựng Thông tư liên tịch 02/2005 về quản lý đại lý Internet trong đó có yêu
cầu chủ đại lý Internet phải thực hiện các biện pháp như: chỉ được cung cấp dịch
vụ từ 6h đến 24h hàng ngày; niêm yết nội quy sử dụng Internet trong đó nêu rõ
các điều cấm ngăn chặn người sử dụng truy cập đến các trang web có nội dung xấu;
trẻ em muốn sử dụng Internet tại đại lý Internet phải có người giám hộ đi cùng
…
Để ngăn
chặn tình trạng học sinh, trẻ em tập trung tại đại lý Internet để chơi game quá
nhiều, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Văn hóa Thông tin ban
hành Thông tư liên tịch về quản lý trò chơi trực tuyến yêu cầu các doanh nghiệp
cung cấp dịch vụ game phải có biện pháp cảnh báo, hạn chế các yếu tố gây hứng
thú giúp cho người chơi, đặc biệt là trẻ em không quá sa đà vào việc chơi game
gây ra các hậu quả đáng tiếc.
Việc quy
định các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến phải giới hạn điểm
thưởng (yếu tố gây hứng thú) 50% từ phút thứ 181 đến 300 và 100% từ phút thứ
301 trở đi là nhằm giúp cho người chơi (đặc biệt là trẻ em nhận thức còn chưa tốt)
tránh được vịêc quá sa đà vào chơi game mà bỏ bê học hành, hơn thế nữa nhiều trẻ
em chơi quá nhiều còn bị ảnh hưởng đến vấn đề đạo đức, tinh thần gây ra nhiều hậu
quả đáng tiếc trong xã hội; đồng thời để hành động chơi game thực sự là giải
trí. Ngoài ra, việc yêu cầu các doanh nghiệp trò chơi trực tuyến phải xây dựng
phần mềm lọc thông tin cũng góp phần tạo ra một môi trường game lành mạnh,
trong sáng hơn. Hiện nay, với định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, các
doanh nghiệp cũng đã ý thức tốt hơn về vấn đề trên.
Một số
doanh nghiệp đã bắt đầu sản xuất những trò chơi Việt nam trong đó đưa vào các nội
dung mang tính lịch sử dân tộc, truyền thống văn hoá Việt Nam, qua đó phần nào
nâng cao tầm hiểu biết cho giới trẻ. Trước những loại hình dịch vụ thông tin mới
đang rất thịnh hành như dịch vụ blog, trong Nghị định mới thay thế Nghị định
55, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa vào quản lý nội dung thông tin trên
Internet khá chi tiết theo từng loại hình, theo đó gắn kết trách nhiệm của tất
cả các thành phần tham gia cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet.
Ngoài ra,
Bộ cũng xây dựng một Nghị định mới về xử phạt, đưa ra các chế tài để tạo điều
kiện ngăn ngừa những hành vi lợi dụng Internet vào mục đích xấu, đảm bảo tất cả
các hành vi vi phạm đều có chế tài xử phạt nghiêm minh và cũng như các nội dung
số, quan trọng nhất là nâng cao ý thức, giáo dục tuyên truyền để người dùng, đặc
biệt là thanh thiếu niên hiểu được cách sử dụng Internet một cách đúng đắn, tích
cực.
- Về mặt thực tiễn: Bộ Thông tin và Truyền
thông đã phối hợp với các Bộ ngành triển khai nhiều chương trình tập huấn, bồi
dưỡng cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản
lý, khai thác, sử dụng và kinh doanh dịch vụ Internet công cộng nhằm định hướng,
nâng cao nhận thức đúng đắn về Internet cho cả người cung cấp dịch vụ và người
sử dụng để Internet được phát triển và sử dụng hiệu quả, đồng thời tuyên truyền,
hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động Internet thực hiện
công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hoạt động lợi dụng internet phục
vụ các nhu cầu thiếu lành mạnh; Thúc đẩy phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu, các
dịch vụ nội dung, các ứng dụng trên mạng nhằm giúp cho người sử dụng có cơ hội được
hưởng nhiều tiện ích khác nhau và từ đó sẽ hình thành thói quen sử dụng
Internet cho những mục đích tốt phục vụ tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng
đời sống thông qua việc thúc đẩy triển khai Chương trình công nghiệp nội dung số
đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và những chính sách tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp cung cấp nội dung thông tin trên mạng phát triển.
Độc giả: Bộ trưởng cho biết làm sao để kiểm soát blog hiệu quả. Làm sao để blog đi đúng lề bên phải?
Bộ trưởng
Lê Doãn Hợp: Trước hết, phải nói Internet và blog xuất hiện ở VN là tiến bộ ngoạn
mục của loài người được lan tỏa ở VN. Một xã hội thông thoáng, tự do cởi mở về
thông tin, trao đổi với nhau qua blog là một xã hội tốt. Phải ghi nhận điều đó.
Thử hình dung nếu không có Internet, không có blog làm sao mọi người hiểu lẫn
nhau như hiện nay.
Đó là một
vấn đề mang tính quy luật. Khi đổi mới và hội nhập, cái gì thế giới có ta có, vấn
đề chỉ là sớm và muộn, nhanh và chậm, không ai đứng ngoài để trở thành ốc đảo.
Thế giới
quản lý tốt, mình quản lý được. Quản lý là quản có lý, bao gồm cả đạo lý và
nguyên lý. Đạo lý là ủng hộ người tốt, răn đe người không tốt. Nguyên lý là tạo
hành lang cho người ta hành động. Đi ngoài hành lang không được và không an
toàn.
Quản lý
blog như thế nào? Chúng ta không hạn chế phát triển blog. Hiện nay VN có 1,1
triệu blogger, tương lai gần 3-5 triệu không xa lạ. Con số hàng triệu người đặt
ra vấn đề xã hội lớn cần quản lý. Chúng tôi sẽ tham mưu Chính phủ, Quốc hội quản
lý tốt blog, hạn chế 2 vấn đề: một là, hạn chế bôi nhọ, nói xấu, xuyên tạc cá
nhân lẫn nhau. Nó làm xã hội rối loạn, không thể phát triển.
Hai là hạn
chế những tuyên truyền, vận động chống phá nhà nước, ảnh hưởng đến đoàn kết dân
tộc và phát triển kinh tế.
Để làm thế
này có bước đi: tham mưu xây dựng một số quy chế quản lý dưới góc độ những văn
bản dưới luật, hạn chế những việc không tốt, phát huy điều tốt, tiến tới hình
thành Nghị định riêng, như NĐ 55 về quản lý Internet. Cao hơn, đưa vào một chương
quản lý trong Luật dân sự là đủ.
Việt