Theo báo cáo của Liên hợp quốc, ở Việt Nam trẻ em nông thôn có nguy cơ tử vong cao hơn trẻ em thành thị. Sự tiến bộ trong việc chăm sóc trẻ vẫn thuộc về khu vực người giàu.
(TT&VH Online) - Theo báo cáo của Liên hợp quốc, ở Việt Nam trẻ em nông thôn có nguy cơ tử vong cao hơn trẻ em thành thị. Sự chênh lệch giữa tỉ lệ tử vong ở trẻ thuộc nhóm 20% người giàu nhất và nhóm 20% người nghèo nhất đang gia tăng.
Mặc dù đã đạt được những thành tự như giảm 48% số trẻ tử vong trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2006 nhưng Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức.
Hiện tại, vẫn còn sự bất bình đẳng đáng kể trong việc tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và tỉ lệ tử vong trẻ em giữa thành thị và nông thôn. Ví dụ, ở Việt Nam, trẻ em dưới năm tuổi sống ở nông thôn có nguy cơ bị tử vong cao gấp hơn hai lần so với trẻ sống ở thành phố. Sự bất bình đẳng còn thể hiện tình trạng kinh tế, sự chênh lệnh giữa tỉ lệ tử vong ở trẻ thuộc nhóm 20% người giàu nhất và nhóm 20% người nghèo nhất đang gia tăng, điều đó cho thấy những tiến bộ đạt được phần lớn nằm ở khu vực người giàu có trong xã hội.
Trẻ em sống trong các gia đình khá giả luôn được chăm sóc tốt hơn (Ảnh VTC)
Tỉ lệ trẻ được được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời còn rất thấp, chỉ vào khoảng 17%, và các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn thường bị thiếu dinh dưỡng. Đắc Nông, một tỉnh nông thôn ở cao nguyên trung bộ có tỉ lệ suy dinh dưỡng cao gấp nhiều lần thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là Đắc Nông có 35% trẻ dưới 5 tuổi bị nhẹ cân , trong khi đó con số này ở TP HCM chỉ có 10%.
Vẫn còn nhiều rủi ro cho sự sống còn của trẻ em và bà mẹ. Theo số liệu mới nhất của Chương trình Phối hợp của LHQ về HIV/AIDS cho thấy số người nhiễm HIV đang tăng cao ở Việt Nam và đã tăng gấp 2 lần trong khoảng thời gian từ 2000 đến 2005. Mầm mống bệnh dịch HIV có tác động gián tiếp đến sự sống còn của trẻ, bởi vì tỉ lệ tử vong ở trẻ em và trẻ sơ sinh cao hơn từ 6-7 lần trong các gia đình không có bố mẹ.
Hải Diệp