thethaovanhoa.vn

Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn: M.U cứ sang, VFF sẽ đón tốt

04/08/2008 09:44 GMT+7

Trong cuộc trao đổi cùng TT&VH về trận đấu VN-Olympic Brazil, TTK LĐBĐ VN (VFF) Trần Quốc Tuấn nói rằng VFF đã hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ gần như tốt nhất.

(TT&VH) - Trong cuộc trao đổi cùng TT&VH với nội dung tổng kết công tác tổ chức trận đấu VN-Olympic Brazil, TTK LĐBĐ VN (VFF) Trần Quốc Tuấn nói rằng VFF đã hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ gần như tốt nhất và hoàn toàn tin tưởng vào việc sẽ tổ chức thành công chuyến du đấu của Manchester United nếu như “bầy Quỷ đỏ” chấp nhận tới VN vào năm sau.

Lộn xộn ở sân bay là sơ sất lớn nhất

- Theo ông, những cái được trong chuyến du đấu của Olympic Brazil tại VN mà VFF rút tỉa là gì?

- Cái được lớn nhất là chúng ta đã mời được đội bóng với những ngôi sao ở đẳng cấp thế giới sang VN. Đây là cơ hội hiếm có với cả người hâm mộ cũng như các cầu thủ VN. Thật trùng hợp là cũng vào ngày diễn ra trận đấu với Olympic Brazil, chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Chủ tịch AFC Mohammed Bin Hamman cũng có mặt tại Hà Nội.
 
Lồng ghép 2 sự kiện này vào nhau đã phản ánh được hình ảnh của bóng đá VN đang hội nhập với sân chơi quốc tế và đã có sự phát triển. Nói một cách nào đó thì vai trò của bóng đá VN đã được ghi nhận. Ngay bản thân Olympic Brazil sau khi thi đấu cũng có ấn tượng tốt với bóng đá VN.

- Thế còn những cái chưa được, thưa ông?

- Sơ suất duy nhất của LĐBĐ VN có lẽ là công tác tổ chức tại sân bay Nội Bài khi Olympic Brazil mới sang VN. Đây là lần đầu tiên VN được đón tiếp những siêu sao bóng đá thực sự như vậy, nên sự đón tiếp nồng nhiệt của người hâm mộ đã vượt quá dự kiến của chúng tôi.
 
Trước đây bóng đá VN cũng đã là nơi dừng chân của những đội bóng lớn của châu Á như Nhật Bản, Australia, nhưng rõ ràng so với Olympic Brazil thì không thể sánh nổi. Tuy nhiên, đây chỉ là sơ suất đầu tiên và duy nhất, sau đó mọi thứ đều được chúng tôi và các đơn vị liên quan phối hợp làm rất tốt. Cần nhớ rằng từ lúc Matchworld Football SA đưa ra lời đề nghị cho tới lúc trận đấu này được tổ chức chỉ là một thời gian rất ngắn.
 
Là sơ suất duy nhất, nhưng nó đã ảnh hưởng tới một số hoạt động sau đó của Olympic Brazil tại Hà Nội

 
Phe vé: nuớc ngoài cũng có

- Nhìn từ khía cạnh tài chính, ông có cho rằng LĐBĐ VN đã thực hiện được một thương vụ có lãi?

Chúng tôi chưa đánh giá vấn đề này, bởi nhìn không khí tưng bừng trên sân như vậy, rồi lại có sự quan tâm sát sao của các cấp lãnh đạo, tôi nghĩ điều này không có gì bù đắp lại được. Hơn nữa, nhìn số lượng khán giả đông đảo như thế tại sân Mỹ Đình thì chắc hẳn nhà báo cũng có thể đưa ra được câu trả lời.

- Còn những vấn đề khác thì sao, chẳng hạn như công tác bán vé?

- Tôi khẳng định lần này công tác phân phối vé đã hoàn thành tốt, mô hình mới đã làm việc có hiệu quả. Nếu cứ bán vé lẻ tại các quầy ở sân vận động Hàng Đẫy và Mỹ Đình như trước thì sẽ loạn lên mất, điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới hình ảnh của bóng đá VN, và như thế đồng nghĩa với việc để các phe vé có cơ hội trục lợi.

- Nhưng rõ ràng là vấn nạn phe vé cũng vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn, ông có thừa nhận điều đó không?

- Thực ra đấy là vấn đề rất khó và phức tạp. Cũng có những khán giả xếp hàng mua vé nhưng phút chót lại không có nhu cầu ra sân hoặc không thể ra được. Thế nên, nếu họ muốn bán lại vé cho người khác thì chúng ta cũng không thể ngăn cấm. Ngay cả ở nước ngoài cũng vẫn có những chuyện như vậy kia mà.

Nếu Man Utd đến, sẽ đón tốt

- Nhìn từ kết quả của chuyến du đấu này, ông có tin rằng LĐBĐ VN sẽ lại tổ chức thành công nếu như M.U nhận lời đến VN hay không?

- Tôi tin là LĐBĐ VN đủ khả năng để tổ chức thành công một sự kiện như vậy. Sau chuyến du đấu vừa rồi của Olympic Brazil, chúng tôi đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm cần thiết, nên sẽ có điều chỉnh để lần sau làm tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Chắc chắn nếu có một trận đấu tầm cỡ như vậy hoặc hơn diễn ra ở VN thì chúng tôi sẽ tổ chức tốt hơn lần này rất nhiều.

- Để đưa Olympic Brazil tới VN, LĐBĐ VN “chỉ” mất 300.000 euro, nhưng để kéo M.U tới sân Mỹ Đình, sẽ phải bỏ ra số tiền lớn gần gấp nhiều lần như vậy, theo ông LĐBĐ VN sẽ lấy tiền từ nguồn nào để trang trải khoản phí ra sân khổng lồ như vậy?

- Theo tôi, việc lấy kinh phí từ đâu là trách nhiệm của những người tổ chức. Trong kế hoạch mời M.U sang VN, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN (BIDV) chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc thương lượng với đối tác nước ngoài, bởi AIG, nhà tài trợ chính của M.U là đối tác của BIDV, còn nhiệm vụ của LĐBĐ VN là phối hợp và lo công tác chuyên môn. Vì thế, tôi cho rằng không nên quá quan tâm tới việc lấy đâu ra tiền để mời M.U sang VN.

- Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!
 
Hoàng Anh (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN