
Mưu mô, gian xảo cũng không thoát tội
Trước khi bị bắt giữ, Đàm Thị Hằng đã “nổi” danh là đối tượng bán lẻ ma túy gian xảo tại khu vực ngõ Kim Đồng bởi một số lần trốn tránh sự truy bắt của công an.
Là đối tượng buôn bán ma túy, đã từng nhiều lần trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật bằng việc liên tiếp mang thai và sinh con, song cuối cùng, Đàm Thị Hằng (SN 1967), HKTT tại xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội đã bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC17) - CATP Hà Nội bắt giữ với những chứng cứ không thể chối cãi.Mang thai, loan tin bị AIDS hòng thoát tộiTrước khi bị bắt giữ, Đàm Thị Hằng đã “nổi” danh là đối tượng bán lẻ ma túy gian xảo tại khu vực ngõ 24 Kim Đồng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, bởi một số lần trốn tránh sự truy bắt của công an địa phương. Sự nổi danh của Hằng còn được biết tới do cách thức bán heroin có một không hai, đó là luôn ngậm “hàng” trong mồm và Hằng cũng là đối tượng chuyên “sáng tạo” ra “mẹo” hòng thoát tội khi bị kiểm tra.Điểm “giao dịch” của Hằng tại quán nước nhà Ngô Chí Thắng Để mọi người xung quanh xa lánh, Hằng mượn một số “con nghiện”, loan tin đã mắc AIDS giai đoạn cuối. Chưa hết, biết nằm trong “tầm ngắm” của cơ quan công an từ lâu, Hằng không ngừng tính toán, nghĩ ra các thủ đoạn hòng trốn tránh, thoát tội trong trường hợp bị bắt. Hằng tính cách lợi dụng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước bằng việc liên tiếp mang thai và sinh hai đứa con trong vòng 36 tháng. Với những tính toán, thủ đoạn gian xảo trên, Đàm Thị Hằng công khai buôn bán ma túy tại khu vực ngõ 24 Kim Đồng từ tháng 1-2008 trước sự bức xúc của người dân và chính quyền sở tại. Quá trình theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, Đội 2 - PC17 phát hiện, từ 16h đến 19h hàng ngày, Hằng thường xuyên ngồi ở quán nước của Ngô Chí Thắng (1973), ở ngõ 24 Kim Đồng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai để giao dịch “hàng” với các “con nghiện”. Mỗi ngày Hằng đưa cho Thắng 40.000 đồng tiền nước, mà thực chất đây là khoản tiền Hằng trả cho Thắng để có một chỗ ngồi bán heroin. Ngồi tại quán nước, bất kể trời mưa hay nắng, nóng hay lạnh, Hằng luôn đeo trên mặt chiếc khẩu trang, trong mồm ngậm sẵn 5-6 gói nhỏ heroin nhằm che giấu việc buôn bán ma túy của mình. Theo Phòng PC17, dù một số lần công an địa phương đã tổ chức lực lượng, bắt giữ Đàm Thị Hằng nhưng những lần đó, Hằng đều nuốt ma túy vào bụng, hoặc nhổ nhanh ra ngoài nên rất khó khăn trong việc xử lý.Không thể chối cãiĐối tượng Hằng (trái) đeo khẩu trang, giấu ma túy trong miệng, giao dịch với “con nghiện” Thời điểm xóa sổ điểm bán lẻ ma túy của Đàm Thị Hằng được quyết định. Buổi chiều, các trinh sát Đội 2-PC17 bí mật kiểm tra hành chính hai đối tượng: Trình Năng Nghĩa (SN 1978), HKTT tại xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội và Đặng Văn Long, HKTT tại xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội khi các đối tượng này từ ngõ 24 Kim Đồng đi ra, phát hiện, thu giữ 1 gói nhỏ heroin, trọng lượng 0,042 gam. Tại cơ quan công an, Long khai, từ nhà đến khu vực Bến xe Giáp Bát tìm mua heroin sử dụng, tại đây gặp bạn nghiện là Nghĩa, cả hai rủ nhau vào ngõ 24 Kim Đồng mua heroin của Đàm Thị Hằng. Đến 18h cùng ngày, Đội 2-PC17 tiến hành kiểm tra hành chính khi Hằng đang trao đổi heroin cho con nghiện, tuy nhiên, như mọi lần, cơ quan công an không thu được tang vật.Tại cơ quan công an, Hằng tiếp tục giở “bài” đang nuôi con nhỏ, và yên tâm sẽ thoát tội bởi công an không thu được “hàng”. Tuy nhiên, với những chứng cứ, tài liệu mà cơ quan điều tra thu thập nhiều ngày trước đó, biết không thể chối cãi, Hằng đã cúi đầu nhận tội. Hằng khai, bán heroin ở quán nước của Thắng, tại ngõ 24 Kim Đồng từ tháng 1-2008. Mỗi ngày, Hằng mua khoảng 15 gói heroin để bán cho các con nghiện và bản thân sử dụng. Hằng nhận, đến khi bị bắt đã bán khoảng 400 gói heroin, tương đương 45 gam heroin.Đối với Ngô Chí Thắng, cuối năm 2007, anh ta mở quán nước kiếm sống, nuôi gia đình. Ngay từ khi “khai trương” quán, Hằng đã thành khách quen hàng ngày của Thắng. Mỗi ngày đến uống vài chén trà, Hằng trả cho Thắng 40.000 đồng, Thắng hiểu đây là tiền Hằng trả để được thuê chỗ bán ma túy. Như vậy Thắng đã phạm tội đồng phạm với Hằng trong việc mua bán trái phép chất ma túy, được quy định tại khoản 2, điều 194 - Bộ luật Hình sự năm 1999, phạt tù từ 7 đến 15 năm.Theo Anninhthudo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN