
Nạn buôn bán trẻ em đang nóng bỏng
Nạn buôn bán phụ nữ trẻ em đang là một vấn đề nóng bỏng của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Nạn buôn bán phụ nữ trẻ em đang là một vấn đề nóng bỏng của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Nhiều năm qua, dù đã có nhiều tiến bộ trong nhận thức của người dân và quá trình thực hiện các hoạt động phòng chống buôn bán người, vẫn cần có nhiều các hoạt động vận động chính sách nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng đặc biệt là sự tham gia của trẻ em. Nhiều trẻ em ở 5 tỉnh trọng điểm về vấn nạn buôn bán trẻ em vừa tham gia đối thoại với Ban chỉ đạo của nhiều bộ ngành về những giải pháp phòng chống buôn bán trẻ em.
Đây là cuộc đối thoại thứ 2 của trẻ em Việt Nam với Ban chỉ đạo phòng chống buôn bán người thuộc nhiều bộ ngành. Trước đó, tháng 8/2007 đã diễn ra Diễn đàn: "Chúng em nói về bảo vệ trẻ em và chống buôn bán trẻ em". Tại cuộc đối thoại lần này một câu hỏi mà nhiều em đặt ra đó là: Việt Nam đã có nhiều hoạt động phòng chống buôn bán trẻ em nhưng vì sao nạn buôn bán trẻ em vẫn tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Và vì sao những cuộc đối thoại như thế này vẫn thiếu sự có mặt của nhiều trẻ em từng bị buôn bán và những trẻ em nằm trong diện nguy cơ bị buôn bán.
Em Nguyễn Thanh Thuý, Quảng Ninh: "Em nghĩ rằng cần có sự tham gia của các em nhỏ thuộc đối tượng con nhà nghèo. Các nhà hoạch định chính sách cần quan tâm đến suy nghĩ của những trẻ em thuộc đối tượng như thế". Em Nguyễn Quang Tùng, Đồng Tháp cũng cho rằng: "Công tác phòng chống buôn bán đã làm tốt nhưng cần có sự quan tâm của nhiều ban ngành...".
Một số trẻ em cũng thắng thắn đặt câu hỏi với ban chỉ đạo phòng chống buôn bán trẻ em rằng: Những ý kiến, khuyến nghị của các em từ cuộc đối thoại lần trước có thực sự được quan tâm đúng mức và triển khai có hiệu quả. Bởi lẽ những khuyến nghị của các em thì rất nhiều trong khi đó công tác phòng chống buôn bán trẻ em lại chưa được triển khai sâu rộng trong toàn dân mà mới chỉ được triển khai ở những vùng trọng điểm có nạn buôn bán trẻ em.
Ông Nguyễn Quốc Nhật, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm - Bộ Công an cho rằng: "Nhiều khuyến nghị của các em đã triển khai có hiệu quả như việc tạo điều kiện cho trẻ em di cư có cuộc sống an toàn, giúp đỡ nhiều trẻ em nghèo được đến trường ... Tuy nhiên, tội phạm buôn bán trẻ em ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi nên công tác phòng chống buôn bán trẻ em nói chung những khuyến nghị của các em nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn".
Cần để mọi trẻ em hiểu rõ những nguy cơ có thể buôn bán để các em có thể tự bảo vệ mình và tuyên truyền cho các bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, phần lớn trẻ em Việt Nam vẫn ít được truyền thông về vấn đề này. Trong khi đó các em lại đóng vai trò rất quan trọng trong việc phòng chống tội phạm buôn bán.
Theo ông John Erington, Tổ chức Cứu trợ trẻ em Anh - Chương trình Việt Nam: "Không chỉ có Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới cần tăng cường những cuộc đối thoại của trẻ em với các ban ngành chức năng để kịp thời đưa ra những giải pháp về phòng chống buôn bán trẻ em. Bởi các em chính là những người trong cuộc, các em cần có chính kiến của mình để đưa ra những kiến nghị thậm chí là những góp ý, phê bình mà người lớn chưa làm tốt. Lắng nghe ý kiến của các em chính là một giải pháp quan trọng để đầy lùi nạn buôn bán trẻ em và giúp trẻ em có thể tự bảo vệ mình trong mọi tình huống".
Nếu mọi trẻ em đều có kỹ năng đối phó với thủ phạm buôn bán người, nếu trẻ em tự biết bảo vệ nhau với cộng đồng ... những giả thiết này được nhiều trẻ em đưa ra tại cuộc đối thoại. Những giả thiết này về trước mắt cũng như lâu dài có thể coi là một giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn nạn buôn bán trẻ em. Vấn đề đặt ra không chỉ có việc nâng cao nhận thức của người dân mà còn là việc làm sao để mọi trẻ em đều có cơ hội bày tỏ tiếng nói của mình. Và những tiếng nói của các em phải được lắng nghe, chia sẻ bằng những hành động thiết thực, hiệu quả.
Theo VTV
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN