Chiều 30-7, cơ quan chức năng đã tiến hành khảo sát khoanh vùng bảo vệ khu vực được cho là nền móng Bến Ngự dưới triều Nguyễn.
|
Tảng đá vừa được phát hiện |
Chiều 30-7, cơ quan chức năng phối hợp với Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành khảo sát khoanh vùng bảo vệ khu vực được cho là nền móng Bến Ngự dưới triều Nguyễn.
Ngày 27-7, trong khi thi công bờ kè sông An Cựu (phường Vĩnh Ninh – TP. Huế), một số công nhân đã phát hiện ra hai tảng đá lớn, dài từ 1,5m đến 2,5m cách chân cầu Bến Ngự 30m. Một số nhà nghiên cứu Huế cho rằng, đây chính là dấu tích bến Ngự dưới Triều Nguyễn là nơi thuyền Vua dừng chân. Đây cũng là bến Ông Ngự trước đây nhà chí sĩ Phan Bội Châu thường ngồi câu cá nên người dân thường gọi ông là “Ông già Bến Ngự”.
Người dân lớn tuổi sống ở khu vực này khẳng định bên dưới chắc chắn còn nhiều tấm đá lớn khác do đã có dấu vết xuất lộ tảng đá thứ 3.
Ông Văn Đình Thanh, Giám đóc Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Thừa Thiên - Huế cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị hữu quan khoanh vùng, bảo vệ nguyên trạng hiện trường phát lộ các tảng đá. Về sau sẽ xin kinh phí tiến hành khảo cổ nhằm đánh giá thực chất các giả thuyết đặt ra ban đầu”.
|
Khu vực phát lộ nền móng Bến Ngự |
Khang An