thethaovanhoa.vn

Chelsea: Khi bảng lương vừa dài vừa rộng

25/07/2008 10:05 GMT+7

150 triệu bảng. Chelsea vẫn là đội có bảng lương tốn kém nhất giải Ngoại hạng và họ đang phải vung tiền để đổi lấy lòng trung thành của các cầu thủ.

(TT&VH) - Đầu Hè qua, báo cáo hàng năm của hãng kiểm toán Deloitte về tài chính bóng đá cho con số giật mình rằng ở mùa giải 2006-2007, quỹ lương Premier League đã cán mốc kỷ lục 1,5 tỷ bảng.
 
Dẫn đầu danh sách là Chelsea với 132,8 triệu bảng. Mùa giải 2007-2008, con số cụ thể vẫn chưa có song chắc chắn là vẫn tăng với tốc độ chóng mặt. Và khi mùa giải 2008-2009 sắp diễn ra, người ta dự báo tỷ phú Roman Abramovich sẽ còn phải thọc tay vào túi sâu hơn nữa để nuôi các ngôi sao ở Stamford Bridge.
 
150 triệu bảng. Đó là mức dự đoán lúc này và chắc chắn, Chelsea vẫn là đội có bảng lương tốn kém nhất giải Ngoại hạng. Mùa chuyển nhượng năm nay, họ chưa đón một ngôi sao chói lọi nào nên con số trên mới chỉ là tạm tính mà thôi. Lấy ví dụ Kaka hay Robinho đến với thành London, ban lãnh đạo sẽ phải điền thêm một cái vào danh sách đã khá dài mà cột con số bên cạnh đó cũng hứa hẹn rất rộng!
 

Mùa giải 2006-2007, quỹ lương 132, 8 triệu bảng chiếm tới 71% doanh thu của Chelsea. Năm ngoái, với việc không bổ sung thêm tên tuổi nào đáng kể bởi mẫu thuẫn giữa Abramovich và Jose Mourinho, con số trên nhiều khả năng không biến động là bao. Song ngay từ lúc này, nó hứa hẹn sẽ nhảy vọt thêm hàng chục triệu bảng khi một loạt hợp đồng được gia hạn.

Tuần qua, Stamford Bridge chứng kiến bộ ba Wayne Bridge, Petr Cech và Michael Essien cùng ký hợp đồng mới thời hạn khá dài. Bridge và Essien tiếp tục gắn bó tương lai cùng Chelsea trong 4 năm tới còn Cech thậm chí là 5 năm. Sau nhóm này, việc thương lượng kéo dài hợp đồng với John Obi Mikel và Joe Cole sẽ hứa hẹn bắt đầu trước khi mùa giải mới khai mạc. Ngoài ra, chuyện đàm phán với Frank Lampard và Michael Ballack vẫn đang được triển khai. Chưa hết, nếu muốn giữ chân Didier Drogba, Chelsea cũng phải xem xét đòi hỏi tăng lương của tiền đạo người Bờ Biển Ngà này.

Lòng trung thành không rẻ

Những hợp đồng mới đồng nghĩa với những mức lương mới mà tất yếu là luôn luôn cao hơn mức cũ. Bộ ba Bridge-Cech-Essien sẽ làm tốn thêm 4 triệu bảng tiền lương. Trong khi đó, nếu Lampard đồng ý với đề nghị 140.000 bảng/tuần mà Chelsea đã đặt trên bàn thương lượng từ lâu thì chỉ riêng trường hợp ngôi sao đỏng đảnh này sẽ làm quỹ lương phình thêm 1,5 triệu bảng mỗi năm.

Nhưng lòng trung thành của Lampard chưa phải là tốn kém nhất. Mikel hứa hẹn là người có mức lương tăng ngoạn mục bởi sau sự ra đi của Claude Makelele, tiền vệ trẻ này sẽ giữ vai trò quan trọng trong khâu phòng ngự từ xa. Chính vì thế Chelsea định tăng gấp đôi mức lương “bèo bọt” 40.000 bảng/tuần mà Mikel đang nhận và điều đó đồng nghĩa CLB chấp nhận mất thêm 2 triệu bảng mỗi năm. Mức tăng lương của Cole cũng vào khoảng 1 triệu bảng mỗi năm. Những tân binh cũng góp phần không nhỏ vào việc làm quỹ lương bị đẩy lên mốc kỷ lục mới. Deco nhận khoảng 5 triệu bảng mỗi năm trong khi lương của Jose Bosingwa bằng phân nửa con số đó.

Như vậy, nếu cộng hết tất cả các tân binh, các hợp đồng mới hoặc sắp gia hạn như kể trên, quỹ lương Chelsea sẽ tăng thêm tới 16 triệu bảng mỗi năm. Trong khi đó, việc cắt giảm lực lượng lại không giúp nhiều cho cắt giảm quỹ lương bởi những cái tên bị đào thải đều không thuộc nhóm thu nhập cao. Như trường hợp Steve Sidwell thì chẳng đáng kể là bao. Có chăng là sự ra đi của Mekelele giúp CLB bớt được 80.000 bảng tiền lương mỗi tuần.

Sự hào phóng như vậy của Chelsea về lâu về dài sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính chung và mục tiêu hòa vốn vào năm 2010 bắt đầu nghe giống một câu chuyện hài hước (làm sao mà hòa vốn được khi quỹ lương sẽ chiếm tới khoảng 80% doanh thu?). Nhưng việc vung tay rộng rãi với cầu thủ này cho thấy Chelsea đang đặt quyết tâm giữ được bộ khung đội hình làm nền tảng cho tân HLV Luiz Felipe Scolari chinh phục những mục tiêu đầy tham vọng. Abramovich đã, đang và sẽ không bao giờ là người tiếc tiền khi đầu tư vào Chelsea. Giờ thì đến công việc của Big Phil. HLV này cũng góp phần làm quỹ lương tăng khi hưởng thu nhập 5,5 triệu bảng mỗi năm, cao hơn 500.000 bảng so với Mourinho trước đây!

132,8: Mùa 2006-2007, Chelsea đã phải dành ra đến 132,8 triệu bảng để trả lương cho cầu thủ - cao nhất châu Âu và Premier League. Đứng sau Chelsea là M.U, với 92,3 triệu bảng. Dù nổi tiếng "ki bo" và mất không ít ngôi sao vì vấn đề tiền lương, quỹ lương của Arsenal không hề thấp như người ta lầm tưởng: 89,7 triệu bảng. Liverpool đứng thứ 4 với 77,6 triệu bảng trong khi Newcastle, đội bóng đang muốn giảm lương đội trường Owen, đứng thứ 5 với 62,4 triệu bảng.

620: Chelsea hiện nắm hàng loạt kỷ lục liên quan đến tài chính, trong đó có cả tiền nợ. Đội bóng của tỷ phú Abramovich hiện nợ đến 620 triệu bảng, hơn 15 triệu so với M.U của Glazer. Arsenal đứng ở vị trí thứ 3 nhưng kém rất xa: 268 triệu bảng. Phần lớn khoản nợ của Arsenal xuất phát từ việc xây sân Emirates.
 
Vũ Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN