thethaovanhoa.vn

Nguy cơ của ĐPM.Nam Định: Tháo chạy khỏi thành Nam

24/07/2008 10:50 GMT+7

Nếu như sau mùa 2005, chỉ có Trung Kiên đến với Thép Cảng, thì ở những mùa sau, Nam Định tiếp tục chia tay với những cầu thủ được thừa nhận ở cấp độ quốc gia.

(TT&VH) - Nếu như sau mùa 2005, chỉ có đúng 1 cầu thủ tạm coi là lớn của Nam Định chia tay, Trung Kiên đến với Thép Cảng, thì ở những mùa sau, Nam Định tiếp tục chia tay với những cầu thủ được thừa nhận ở cấp độ quốc gia như Duy Hoàng, Văn Nhiên, Ngọc Tú (thủ môn).

Đây là những cầu thủ Nam Định đã chủ động bán đi để thực thi chính sách lấy bóng đá làm một phần nguồn thu nuôi bóng đá và tạo quan hệ với một số đội bóng khác trong làng.

Nhưng, trong tương lai rất gần, đội bóng này phải đối phó với nguy cơ các cầu thủ đồng loạt ra đi còn CLB không đạt được những lợi ích như mong muốn. Cuối năm 2009, hầu hết các cầu thủ hiện đang đóng vai trò trụ cột trong 2 mùa qua sẽ hết hợp đồng mà họ đã ký cách nay 2 năm. Từ Quang Huy, Xuân Phú, Thanh Tùng, Văn Biển (ở hàng thủ) cho tới Trọng Lộc, Đức Dương… (trên hàng công) đều thuộc diện này. Điều quan trọng là không phải ai trong số này cũng muốn ở lại.

Có thể, sẽ có người băn khoăn trước các tấm gương đi trước, bởi trong số những cầu thủ đã chia tay với Nam Định đến với các đội bóng khác nhau, hiếm người xác lập hoặc duy trì được tên tuổi của họ. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản những cầu thủ đang hướng tới một môi trường mới với những thử thách và động lực hấp dẫn hơn.

Ra đi là điều mà các cầu thủ sắp hết hợp đồng đang ấp ủ, nếu đội không thay đổi
Chắc chắn có rất nhiều người trong số họ vẫn muốn được chơi bóng ở gần nhà, nhưng họ cũng rất cần được đáp ứng về điều kiện tài chính vì đó là sự đảm bảo cho tương lai. Mà cơ chế ký hợp đồng rồi cho tiền lót tay vài trăm triệu thì Nam Định xưa nay chưa từng có tiền lệ. 3 năm trước, hàng loạt cầu thủ ký hợp đồng mới mà không có tiền ký thì giờ đây liệu có khác?

Trong trường hợp, Nam Định quyết bán những cầu thủ nói trên ngay trong năm nay (để thu về một khoản tiền) hay để họ ra đi tự do trong năm sau, Nam Định cũng vẫn đối diện với cuộc khủng hoảng lực lượng vì chưa có nhiều các cầu thủ trẻ đủ khả năng đảm đương.

Đây chính là nguy cơ mà bóng đá Thanh Hóa từng đối diện, khi hầu hết các cầu thủ đều muốn ra đi tìm CLB mới với các bản hợp đồng hậu hĩ khác.

Vậy, để ngăn chặn nguy cơ tháo chạy này, phải chăng Nam Định cũng phải thực hiện một cuộc chuyển giao, tự tay đập vỡ thành trì bóng đá bao cấp để chuyển sang là một đội bóng doanh nghiệp thực sự, với cách tư duy, cách làm của bóng đá chuyên nghiệp? Và tốt nhất là ngay sau mùa 2008?

T.P

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN