Nếu cơ quan Báo Ảnh Việt Nam – TTXVN thấy rằng cần phải khiếu kiện để đòi công lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phóng viên thì việc đó không còn là chuyện riêng của tôi nữa.
|
Minh Quốc (trái) khi tác nghiệp
tại Cuộc thi HHHV 2008 |
(TT&VH Online) - Nếu có đơn kiện của bị hại thì UBND tỉnh Khánh Hòa mới vào cuộc. Vậy nạn nhân của vụ hành hung - phóng viên Minh Quốc có khiếu kiện hay không?
Trả lời câu hỏi này với phóng viên TT&VH, Minh Quốc cho biết: "Tôi bị hành hung, khi đang thực thi nhiệm vụ do báo Ảnh Việt Nam – TTXVN giao phó. Như vậy, việc hành hung tôi là hành hung người đang thi hành công vụ. Tôi là người của cơ quan nhà nước, nếu cơ quan báo Ảnh Việt Nam – TTXVN thấy rằng cần phải khiếu kiện để đòi công lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phóng viên nói riêng và danh dự cho cơ quan nói chung thì việc đó không còn là chuyện riêng của tôi nữa. Tôi sẽ tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành mọi quyết định của cơ quan quản lý tôi trong mọi trường hợp".
Ngày hôm qua (17/7), sau khi TT&VH Online thông tin xung quanh vụ hành hung phóng viên Minh Quốc của TTXVN, rất nhiều điện thoại đã gọi về chia sẻ với anh. Trong số các cuộc gọi, nhiều người quen, đồng nghiệp đã hỏi Minh Quốc: tại sao anh có thể bình tĩnh mà không tự vệ trước sự hành hung ấy?
Trả lời hầu hết các câu hỏi như thế, Minh Quốc cho biết sở dĩ anh bình tĩnh như vậy vì ít nhiều được đào tạo và tôi luyện trong suốt quá trình làm việc tại báo Ảnh Việt Nam. Báo Ảnh Việt Nam là cơ quan làm công tác đối ngoại với các bản in đến 7 thứ tiếng.
“Làm đối ngoại thì phải biết giữ gìn hình ảnh của mình. Nếu tôi tự vệ đúng mực hay làm ầm ĩ lên trường hợp này đều rất bất lợi cho hình ảnh VN trước bạn bè quốc tế” – Minh Quốc cho biết.
Được biết phóng viên Minh Quốc làm nghề báo đã lâu năm, anh đã nhận được nhiều giải thưởng báo chí với những phóng sự ảnh của mình.
TT&VH tiếp tục chuyển đến các bạn những diễn biến mới nhất của vụ việc này.
Trần Hoàng Nhân