|
Pickens bên cạnh những turbine năng lượng gió đầu tiên của ông ở Texas. |
Kế hoạch được Pickens công bố hôm 8/7, trong đó Boone Pickens chỉ ra rằng nước Mỹ hiện nay đã ở bên rìa của một thảm hoạ bởi tình trạng phụ thuộc vào dầu lửa. Mỹ đang phải nhập khẩu tới gần 70% dầu lửa cho nhu cầu sử dụng trong nước và Pickens muốn xóa bỏ sự phụ thuộc này.
Kế hoạch của ông là thông qua các trang web, báo chí và các phương tiện truyền thông để vận động vị Tổng thống mới của nước Mỹ ủng hộ giải pháp sử dụng các năng lượng thay thế, nhất là năng lượng gió. Picken chỉ ra rằng Mỹ có trong tay nguồn phong năng vô tận, đủ để thay thế một lượng dầu khổng lồ phải nhập từ Trung Đông. Ông tin rằng với sự đầu tư hợp lý trong 10 năm tới điện sản xuất từ năng lượng gió sẽ chiếm 22% tổng lượng điện quốc gia và Mỹ sẽ giảm bớt 1/3 lượng dầu nhập khẩu.
Không chỉ hô hào suông, từ năm 2007, Boone Pickens đã chủ động đi đầu trong việc khai thác phong năng. Ông bỏ tiền ra xây một cánh đồng phong điện - một dự án được xem là mạo hiểm khi đó. Việc tạo một một cánh đồng như vậy tốn diện tích vô cùng lớn. Pickens bèn có sáng kiến là đề nghị các chủ đất chung tay làm ăn bằng, bằng cách đơn giản là họ cho phép ông đặt turbine gió trên đất của họ và mỗi năm ông sẽ trả từ 10.000 USD đến 20.000 USD cho mỗi turbine.
Kế hoạch của Pickens là từ nay trong 4 năm tới, ông sẽ lắp đặt được khoảng 3.000 turbine, trải trên một diện tích rộng 810 km2! Khi hoàn tất, toàn bộ dự án này sẽ lớn gấp 5 lần trại phong điện lớn nhất thế giới hiện nay và có thể cung cấp 4.000 MW điện (gấp đôi công suất của nhà máy thủy điện Hòa Bình).
Thật bất ngờ khi biết ý tưởng sử dụng sức gió của Pickens nảy sinh từ niềm đam mê... săn bắn của ông. Trong những lần đi săn chim cút, ông thấy vùng Trung Tây Mỹ là nơi nhiều gió nên đã nghĩ tới ý tưởng xây dựng một cánh đồng phong điện khổng lồ ở khu vực này với mục tiêu gió Trung Tây sẽ dần thay thế dầu Trung Đông,
Đi lên từ tay trắng
Picken lên trang bìa tạp chí Time |
Pickens sinh năm 1928 trong một gia đình nghèo ở bang bang Oklahoma, ông trở nên giầu có là nhờ dầu mỏ. Từ bé ông đã phải thêm nghề đưa báo để kiếm tiền phụ cha mẹ. Để kiếm được nhiều tiền, càng ngày Pickens càng nhận chuyển nhiều đầu báo hơn, từ 28 lên 156 đầu báo. Sau này ông thú nhận chính kinh nghiệm đưa báo thời trẻ con đã chỉ cho ông thấy rằng cách mở rộng hoạt động kinh doanh nhanh nhất là nắm lấy càng nhiều công ty càng tốt.
Năm 26 tuổi với số vốn vỏn vẹn 2.500 USD, Pickens thành lập công ty dầu Mesa Petroleum. Thay vì đi tìm kiếm các mỏ dầu như mọi công ty khác vẫn làm, ông chủ trương mua lại những công ty dầu đang làm ăn thua lỗ. Thông qua cách làm này, từng bước một Pickens dần mở rộng quy mô và sức mạnh của Mesa. Mới bước vào tuổi 40 tuổi, Pickens đã trở nên nổi tiếng khi mua lại Hugoton Production, một hãng dầu lớn gấp 30 lần Mesa.
Năm 1981, Mesa đã trở thành một trong những hãng dầu tư nhân lớn nhất thế giới và tiếp tục bành trướng thông qua việc sáp nhập hàng loạt hãng gas, dầu làm ăn thua lỗ, trong đó nổi tiếng nhất là việc mua lại các hãng Cities Service, Gulf Oil, Phillips Petroleum và Unocal.
Ông từng cân nhắc khả năng tranh cử Tổng thống hồi năm 1988 nhưng rồi từ bỏ ý định. Hiện Pickens đang nắm trong tay khoản tài sản lên tới hơn 3 tỉ USD và đứng ở vị trí 368 trong bảng xếp hạng các tỉ phú thế giới của Forbes
Thông minh, thực tế và hiệu quả
Điều đáng chú ý là giờ đây đã ở tuổi 80, song Pickens lại mạo hiểm bỏ hàng tỷ USD mình kiếm được từ dầu mỏ để đầu tư vào phong năng nhằm đi đầu trong việc cứu nước Mỹ khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ nước ngoài.
Cánh đồng gió sản sinh ra điện của Pickens tại bang Texas
Tháng 8/2007 công ty Mesa Power của Pickens thông báo đã nộp tài liệu lên bang Texas đề nghị được đưa thêm 4.000 MW vào mạng lưới quốc gia. Kế hoạch được chấp nhận nhanh chóng và tới tháng 1/2008, tờ The Oklahoman thông báo rằng Pickens đã chuẩn bị mua từ 1.700 - 2.000 turbine gió cho dự án của ông. Các turbine này sẽ có giá từ 2-3 triệu USD/chiếc. Cuối cùng, vào giữa tháng 5 vừa qua, công ty Mesa Power của Pickens thông báo đã đặt mua lô đầu tiên gồm 667 turbine 1,5MW từ công ty General Electric và các turbine này sẽ chính thức phát điện vào mạng lưới quốc gia từ năm 2011.
Ngay sau đó nhiều chuyên gia đã lên tiếng đánh giá cao ý tưởng kinh doanh của Pickens. Họ cho rằng quyết định chọn Texas là đúng vì đây là khu vực có nhiều gió và rất gần với mạng điện dẫn tới thành phố Dallas. Thêm vào đó, đầu năm nay, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch đưa phong điện chiếm 20% tổng lượng điện quốc gia vào năm 2010 và khẳng định sẽ xây dựng nhiều đường dây điện mới chạy tới khu vực Trung Tây và vùng bờ biển. Qua đây có thể thấy sự đầu tư của Pickens không hề viển vông mà rất thông minh, thực tế và hiệu quả.
Gia Bảo