Tuần qua, nhiều người ngạc nhiên với “Tầm nhìn Việt Nam” mà lâu nay chúng ta vẫn cứ đi bằng đường riêng khác hệ với “Tầm nhìn châu Á”.
(TT&VH Online) - Suốt tuần này, phái đoàn “Tầm chìn châu Á” làm việc tại TP.HCM. Với thành phố từng là trung tâm của bóng đá cả nước thì đây là lần hội ngộ sau một chuyến tàu hụt. Năm ngoái AFC đã chê TP.HCM mà “bắt tay” với Long An và Nghệ An không phải vì bóng đá TP.HCM đi xuống nhưng cái chính là nơi đây chưa đủ để AFC “chọn mặt gửi vàng”.
“Tầm nhìn châu Á” không bắt đầu từ một trung tâm kinh tế lớn mà từ chân đế của một nền bóng đá địa phương phải có sự hiện diện đủ mạnh và đủ uy tín của một tổ chức xã hội.
Sau một năm bị “việt vị” vì “tầm nhìn” không “neo” ở TP.HCM mà chuyển xuống Long An cách đấy 40 km, những nhà làm bóng đá TP.HCM đã ngộ ra rất nhiều.
“Tầm nhìn châu Á” đến Việt Nam lần này thực chất là một cuộc khảo sát và họ muốn nghe, muốn trình bày những cái thuộc về 11 vị trí chiến lược trong sơ đồ của “Tầm nhìn châu Á” (xem biểu đồ minh họa). Tất nhiên, LĐBĐ TP.HCM chưa thể đáp ứng hết (và đó cũng là cái thiếu chung mà chính Liên đoàn “mẹ”, như VFF cũng chưa thể hoàn chỉnh), nhưng qua đó, những nhà làm bóng đá vỡ ra rất nhiều.
Chẳng hạn vì sao các hiệp hội và Liên đoàn lại giữ vị trí xung yếu là thủ môn và vì sao giới truyền thông lại được đặt ở vị trí tiền đạo. Ngoài ra còn một vị trí cũng quan trọng không kém đó là libero Makerting vốn là chỗ rất yếu trong hoạt động của các LĐBĐ đang tồn tại ở Việt Nam.
GĐ chương trình “Tầm nhìn châu Á” và ông Lê Hùng Dũng cùng bản sơ đồ 11 vì trí chiến lược.
“Tầm nhìn châu Á” đang cố “nắn” bóng đá TP.HCM nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung đi vào qũy đạo cho dù điều ấy không thể thực hiện một sớm một chiều.
Những ngày qua, có rất nhiều điều mà pháo đoàn “Tầm nhìn châu Á” gõ đúng chỗ, như cơ cấu và hệ thống của trọng tài, bóng đá trẻ, bóng đá trường học và thậm chí là phần quan hệ công chúng lẫn quan hệ với giới truyền thông.
11 vị trí chiến lược của “Tầm nhìn châu Á” đụng vào đâu cũng thấy yếu và thậm chí là có chỗ vênh nhau rất nhiều đến độ tưởng không thể xếp chung một đội hình.
Cái đấy AFC không khó nhìn ra và cái đấy bóng đá Việt Nam, bóng đá TP.HCM phải gấp rút điều chỉnh.
Cũng tuần qua, nhiều người ngạc nhiên với “Tầm nhìn Việt Nam” mà lâu nay chúng ta vẫn cứ đi bằng đường riêng khác hệ với “Tầm nhìn châu Á”.
|
Có một “tầm nhìn” không giống ai
Đúng vào lúc phái đoàn “Tầm nhìn châu Á” đến Việt Nam thì từ VFF lại phải đối diện với những thông tin liên quan đến vụ “hoa hồng Asian Cup”. Thông tin ấy xuất phát từ một tờ báo nhưng chắc chắn phần “mồi” của nó lại được “bắn” ra từ nội bộ VFF.
Những người hiểu việc nói rằng đấy là hiện tượng “trâu buộc ghét trâu ăn” cho dù không hẳn thế bởi hôm qua chính một người nhà của VFF bực mình than thở với báo giới rằng: “Đấy là sự phá hoại của những người không đồng hội, đồng thuyền nhưng nguy hiểm là họ lại ngồi trên chiếc thuyền VFF”. |
Nguyễn Huy