Nhạc sĩ Quốc Bảo chủ nhân live show Tình ca hồng sẽ diễn ra vào 19/7/2008 tại Nhà hát Hòa Bình TP.HCM. Một live show “kỹ lưỡng, không có nhiều chiêu trò sân khấu”
(TT&VH Online) - Một live show “kỹ lưỡng, không có nhiều chiêu trò sân khấu”, bởi chủ nhân “tin tưởng vào sức sống của 22 ca khúc trong đêm diễn và tin tưởng sẽ bán hết vé, không lo lắng gì cả”. Một live show như thế trong tình hình sân khấu biểu diễn hiện nay cũng là điều đáng nói. TT&VH Online có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Quốc Bảo chủ nhân live show Tình ca hồng sẽ diễn ra vào 19/7/2008 tại Nhà hát Hòa Bình TP.HCM.
* Làm live show bây giờ, trước tiên người ta đề cập đến chuyện lời - lỗ, còn đối với anh thì như thế nào?
Dĩ nhiên ai đầu tư cũng sợ lỗ, chương trình này của tôi do Công ty Tuấn Trinh đầu tư và họ cũng sợ lỗ, vì vậy họ cân nhắc ngay từ đầu với ê kíp thực hiện là làm thế nào để đừng lỗ và tính toán hiệu quả nhưng khống chế được số chi, để cân đối được với số thu vào.
* Việc khống chế số chi như anh nói, liệu có bảo đảm được những yêu cầu về nghệ thuật?
Thực ra, chương trình này hướng vào những đối tượng thực sự yêu thích những ca khúc của tôi, như vậy họ đến với tinh thần không phải để xem những chiêu trò sân khấu hoành tráng lộng lẫy mà thực sự đến là để nghe nhạc. Như thế ngay bản thân ý nghĩa chương trình nó cũng đã khống chế đạo diễn, rất tiết kiệm chiêu trò và vì thế mà chi phí cũng sẽ được hạn chế ở mức cho phép.
* Anh đã từng nói là nhạc của anh rất khó biểu diễn trên sân khấu, do những đòi hỏi khá khắc khe về ca sĩ, ban nhạc, âm thanh, người nghe… Vậy trong live show này anh sẽ làm những gì để khắc phục những điều này?
Những ca khúc của tôi khó biểu diễn, khó hát đó là nói dưới góc độ phổ cập (ví dụ như karaoke), ai cũng nghĩ rằng những bài hát quen thuộc thì dễ biểu diễn, nhưng khi biểu diễn thì khó mang lại hiệu quả. Để đêm nhạc này loại bỏ được điều đó, trước tiên là ca sĩ, họ phải được hướng dẫn cặn kẻ những ca khúc mà họ thể hiện, dù đó là những ca khúc họ đã thu âm. Thứ hai là đầu tư khá công phu trong việc cải tạo môi trường âm thanh của nhà hát Hòa Bình. Thứ ba là nền hòa âm cho những ca khúc quen thuộc sẽ được làm mới chứ không phải bê nguyên xi như trong đĩa ra để hát, nó sẽ có những “chiêu” để diễn live được hiệu quả.
* Anh có thể nói cụ thể hơn về những điều đó?
Hạn chế lớn của nhà hát Hòa Bình là khi diễn live âm thanh hơi “um” và tiếng hơi mờ với những vị trí xa sân khấu, để khắc phục điều này, đó là yêu cầu kỹ thuật được đưa ra để kĩ thuật viên âm thanh Ngọc Vũ khắc phục, nhưng điều quan trọng nhất là mình tạo ra được một “chiêu” khi ban nhạc biểu diễn một ca khúc quen, những gì quen thuộc lắm rồi thì sẽ làm cho nó lạ đi, còn điều gì hơi quen thuộc thì sẽ làm đúng như những gì khán giả từng nghe để tạo được hiệu ứng “lạ mà quen, quen mà lạ”.
* Tham gia live show có khá nhiều ca sĩ đã từng làm đĩa với anh, tuy nhiên vẫn thiếu vắng một vài ca sĩ mà đáng lưu ý là Trần Thu Hà, điều này có ảnh hưởng gì trong việc vẽ lại điện mạo âm nhạc của Quốc Bảo?
Đây không phải là show diễn kỷ niệm, cũng không phải là việc bê nguyên xi những gì đã có hoặc tái hiện lại màu sắc của một thời kỳ mà đây là show diễn có tính thẩm mỹ thống nhất trong một tổng thể. Vì vậy sự có mặt hoặc vắng mặt một số người là để tạo ra một hiệu quả mới. Ví dụ sự có mặt của Tùng Dương và vắng mặt của Thu Hà là những bất ngờ rất thú vị. Nếu mời đủ những ca sĩ đã từng cộng tác thì rất nhiều và nó có thể vượt tầm của show diễn này.
* Từ bài hit đầu tiên - Em về tinh khôi - cho đến bài “hit” gần đây nhất - Giấc mơ tuyết trắng - anh có thể nói gì về chặng đường?
Giữa 2 bài hát đó là chặng đường 10 năm (1997-2007), mặc dù bài Em về tinh khôi sáng tác năm 1989 nhưng năm 1997 Thu Hà mới thu âm và 2007 là năm mà Giấc mơ tuyết trắng được nhiều người biết đến. Trong khoảng thời gian này tôi chưa bao giờ nghĩ mình sáng tác để tạo ra bài “hit”. Tuy nhiên trong 10 năm này cũng đã có nhiều đổi thay trong phong cách sáng tác cũng như cách tiếp cận với những công nghệ khác nhau của sản xuất âm nhạc. Thời Em về tinh khôi đánh bằng ban nhạc rồi sau đó lầm lũi làm sequenser, rồi lại quay về với ban nhạc sống. Ngay ở thời điểm 2007 tôi cũng không nghĩ là năm 2008 mình sẽ làm một live show.
|
Live show Tình ca hồng với phần biên tập của Quốc Bảo, đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Các ca sĩ tham gia: Tùng Dương, Mỹ Lệ, Quang Dũng, Đoan Trang, Lê Hiếu, Anh Thư, Tóc Tiên, nhóm Năm Dòng Kẻ, AC&M. Ban nhạc Lý Được và các khách mời đặc biệt: nghệ sĩ violon Tăng Thành Nam, Nguyễn Công Phương Nam (piano) và DJ Hoàng Anh. |
Nhưng nhìn chung nó phản ảnh nội tâm của mình, những thay đổi đó cũng có một phần nguyên nhân là do những biến động của cuộc sống, xã hội. Những sự thay đổi về cách thức làm việc là do mình cảm thấy không còn thích thú với mô hình nào đó, bởi nó không đáp ứng nhu cầu của công việc trong từng giai đoạn cụ thể. Những thay đổi là để vươn đến cái hoàn thiện nhất.
* Anh từng trả lời trên báo chí rằng: Sau khi tôi chết mới có live show cho Quốc Bảo. Tại sao bây giờ anh làm live show?
Có thể nói đây là sự đáp ứng mong mỏi quá lâu của những người đã yêu mến nhạc Quốc Bảo, chứ tôi không làm live show cho mình như “kỷ niệm một chặng đường”… Điều quan trọng hơn cả mà tôi quan tâm là liệu âm nhạc của mình có đủ sức lan tỏa để tạo nên một đêm nhạc hấp dẫn hay không?
* Cảm ơn và chúc live show của anh thành công.
Hữu Trịnh