SEA Games 24, điền kinh VN đoạt tới 8 HCV và chỉ xếp sau Thái Lan nhưng tới giải điền kinh châu Á vừa qua các ngôi sao điền kinh VN đã sa sút thảm hại so với chính họ.
(TT&VH Online) - Ở SEA Games 24, điền kinh VN đoạt tới 8 HCV và chỉ xếp sau chủ nhà Thái Lan, nhưng tới giải vô địch điền kinh châu Á Grand Prix 2008 vừa qua, dù vẫn có huy chương nhưng thành tích của các ngôi sao điền kinh VN như Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Bùi Thị Nhung đã sa sút thảm hại so với chính họ.
Hậu quả là cuối cùng điền kinh VN không thể giành lấy nổi một vé chính thức tham dự Olympic Bắc Kinh, ngoại trừ 2 suất đặc cách của Vũ Thị Hương và Nguyễn Đình Cương, trong khi con số này với Thái Lan là 5 và ngay cả Indonesia, quốc gia xếp sau VN tại SEA Games 24 ở môn điền kinh, cũng có 1 vé.
Như vậy, nếu xét theo quy chuẩn Olympic, rõ ràng điền kinh VN đã có một bước lùi so với chính mình và các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á. Để làm rõ vấn đề này, TT&VH đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Mạnh Cường, TTK Liên đoàn điền kinh VN.
- Thưa ông, với tư cách là một nhà quản lý, ông có ý kiến gì về việc điền kinh VN dù có thành tích rất tốt tại SEA Games 24, nhưng lại không thể tái lập điều đó ở giải Grand Prix chỉ sau đó nửa năm?
Ông Hoàng Mạnh Cường: Chúng ta đã có thành tích ở điền kinh. Nhưng một số nội dung chúng ta muốn vươn tới đẳng cấp thế giới, thì vẫn còn một khoảng cách rất xa.
Chẳng hạn, Trương Thanh Hằng dù đoạt chức VĐ SEA Games và 3 HCV cự ly 1500m tại giải Grand Prix vừa rồi, nhưng so với chuẩn Olympic vẫn còn thua kém rất nhiều. Thành tích tốt nhất của Thanh Hằng chỉ là 3’11”, trong khi chuẩn Olympic là 3’08”.
Tôi cho rằng việc tham dự giải Grand Prix là cơ hội rất tốt để các VĐV VN rèn luyện và cọ xát. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng thời gian hơn 1 tuần mà thi đấu tới 3 vòng thì các VĐV khó mà hồi phục kịp.
- Vậy ông nghĩ gì về trường hợp của Thái Lan, họ đã giành tới 5 vé chính thức tham dự Olympic Bắc Kinh?
Thái Lan có những nội dung rất mạnh ở châu Á như chạy tiếp sức 4x100m nam hay 7 môn phối hợp nữ. VN cũng có những thế mạnh riêng, đó là sở trường ở cự ly trung bình, nhưng tiêu chuẩn của thế giới ở nội dung này lại rất cao, trong khi những nội dung ưu thế của Thái Lan thì lại tiếp cận gần hơn với thành tích thế giới.

Tất nhiên chúng tôi cũng muốn như vậy, nhưng chiến lược phát triển thì phải xây dựng từng bước, và phải căn cứ vào những điều kiện cụ thể, đặc biệt là điều kiện con người.
- Ông có cho rằng nếu xét từ góc độ chuyên môn thì kết quả thi đấu của điền kinh VN tại giải Grand Prix xứng đáng bị coi là một thất bại hay không?
Tôi không cho là như vậy.Theo tôi, thành tích của điền kinh VN ở giải Grand Prix không đáng bị coi là thất bại.
Từ trước tới nay điền kinh VN luôn có mặt tại giải này nhờ tiêu chuẩn đặc cách của LĐ điền kinh châu Á (AAA), còn để vươn tới trình độ thế giới là chuyện của tương lai rất xa, bất chấp việc chúng ta đã được đầu tư lớn trong thời gian gần đây.
- Rất nhiều VĐV và cả HLV điền kinh VN đều phàn nàn rằng sở dĩ chúng ta không đạt thành tích như ý tại giải Grand Prix vừa qua là do thời gian chuẩn bị quá ngắn. Ông nghĩ sao về điều này?
Trong khoảng thời gian từ khi SEA Games 24 kết thúc cho tới trước giải Grand Prix thì điền kinh VN gặp phải một số khó khăn rất riêng và đặc thù. Chẳng hạn như trường hợp của Vũ Thị Hương, khi chuyên gia người Pháp Alex Benjamin về nước rồi không quay lại khiến Hương không có thầy dạy.
Vì thế, cuối cùng chúng tôi phải cử Hương vào TP.HCM để tập luyện cùng HLV Nguyễn Đình Minh, một người có trình độ và phương pháp huấn luyện. Trong suốt quá trình luyện tập của Hương, tôi cũng thường xuyên bay vào trong đó để kiểm tra theo dõi và thấy mọi việc đều ổn.
Tuy nhiên, do Hương bị chấn thương lưng và chân, nên phải mất một khoảng thời gian rất lâu sau khi SEA Games 24 kết thúc thì Hương mới tập luyện trở lại như bình thường.
Còn Trương Thanh Hằng thì được tập trung dài hạn ngay từ đầu năm 2008, nên không thể nói là không có thời gian chuẩn bị. Thế nhưng, theo chu kỳ điểm rơi phong độ thì sau mỗi giải đấu, VĐV đều cần có một quãng thời gian hồi phục và khi lấy lại nền tảng thể lực như cũ thì mới bắt đầu tập luyện chuyên môn để nâng cao thành tích.
Có thể thời gian tập luyện chuyên môn của Hằng chưa đủ vì từ SEA Games 24 tới giải Grand Prix chỉ có 6 tháng nên không kịp đạt được điểm rơi phong độ.