thethaovanhoa.vn

Đốt tiền?

05/07/2008 12:03 GMT+7

Có rất nhiều người rất hào hứng với cái tin Việt Nam đang nỗ lực để đưa M.U đến du đấu. Cũng có không ít người nói rằng, chi phí 2 triệu USD phải chi là con số điên rồ.

(TT&VH Online) - Có rất nhiều người rất hào hứng với cái tin Việt Nam đang nỗ lực để đưa M.U đến du đấu. Cũng có không ít người nói rằng, chi phí 2 triệu USD phải chi là con số điên rồ.
 
Manchester United đăng quang ở Champions League 2008
 
 
Chỉ tính riêng cho bóng đá: 2 triệu USD là gần 36 tỉ đồng-một khoản thừa đủ cải tạo lại toàn bộ hệ thống bóng đá trẻ Việt Nam, đầu tư cho bóng đá nữ… trong nhiều năm. Những công việc ấy có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc mời 1 CLB danh tiếng đến đá trình diễn trong 1 trận đấu.

Có vẻ là như vậy. 2 triệu USD là một số tiền cực kỳ có ý nghĩa. Nhất là với một nền bóng đá phải ngửa tay xin ngân sách mỗi tháng 10.000 USD để nuôi thày ngoại.

Nhưng, nếu chúng ta không mời M.U hay M.U từ chối sang Việt Nam vì một lý do nào đó, số tiền 2 triệu USD kia cũng không thuộc về BĐVN. Vấn đề nằm ở chỗ đó.

Bóng đá thời xã hội hóa với sự tham dự của các doanh nghiệp, đã trở thành một công cụ phục vụ mục đích quảng bá thương hiệu, kinh doanh. Các nhà tài trợ hoặc các đơn vị tham gia trong sự kiện này chỉ bỏ ra 2 triệu USD khi có một trận đấu giữa ĐTVN với M.U ở sân Mỹ Đình. Đơn giản là như thế. Một sự kiện như vậy chỉ có lợi cho bóng đá Việt Nam và là cơ hội để người ta quảng bá ngược BĐVN ra với nước ngoài, nếu như chuyến du đấu của M.U thành công rực rỡ trên cả phương diện thể thao, văn hóa và an toàn.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 đang tổ chức ở Nha Trang cũng từng đối diện với một bài toán như thế. Thậm chí, nếu chi phí thực như người ta ước tính cách đây hơn 1 năm, là 15 triệu USD, tức là gấp 7,5 lần số tiền để mời M.U. Và tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ với nhiều công đoạn khác nhau và nhiều điều kiện kèm theo, nó sử dụng cả tiền ngân sách.

Nhưng, những gì đang diễn ra ở cuộc thi sắc đẹp lại đang thực hiện cực tốt chức năng quảng bá hình ảnh về một Việt Nam ra với thế giới thông qua các hoạt động, được chuyển tải bởi truyền thông quốc tế, thay cho các chương trình quảng cáo mà chúng ta phải trả hàng triệu USD để xuất hiện trên các kênh truyền hình hàng đầu thế giới. Lợi nhuận của sự kiện này thu về không trực tiếp là tài chính nhưng nó sẽ giúp các ngành khác như du lịch, dịch vụ có cơ hội được phát triển.

Thế thì sự nghi hoặc về một khả năng đốt tiền ở trên thực ra lại là một cơ hội thực sự của bóng đá Việt Nam.

Phong Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN