Lâu nay chúng ta làm kịch cho thiếu nhi, cho người trưởng thành, cho người già… mà chưa chú ý nhiều đến tuổi mới lớn, như thế cũng là một khiếm khuyết.
(TT&VH Online) - Trong mùa hè này, Kịch Phú Nhuận sẽ mở đầu chương trình teen (tuổi mới lớn) bằng vở Trò đùa do Vương Đình Hải biên soạn và dàn dựng. Đây được xem là hướng khai thác đề tài mới đối với kịch TP.HCM. TT&VH Online đã có cuộc trò chuyện ngắn với “bà bầu” Hồng Vân về dự án này.
* Phú Nhuận trước đây nổi tiếng với kịch mang “phong vị” Bắc, sau đó là hài kịch, rồi kịch ma, kịch kinh dị… Lý do nào khiến chị đi đến quyết định phải thay đổi, và thêm kịch cho tuổi mới lớn?

NSƯT Hồng Vân
Chúng tôi không thay đổi, mà chỉ thêm phong vị mới mà thôi, vì tuổi mới lớn cũng là một đối tượng khán giả rất đông đảo, rất nhạy cảm, nên mình cần phải “chiều lòng” họ. Lâu nay chúng ta làm kịch cho thiếu nhi, cho người trưởng thành, cho người già… mà chưa chú ý nhiều đến tuổi mới lớn, như thế cũng là một khiếm khuyết.
* Vì sao bên chị lại quyết định chọn vở Trò đùađể mở đầu cho dự án dài hơi này?
Vương Đình Hải là một người có yêu thích đặc biệt và có khả năng về sân khấu, chúng tôi đã ủng hộ Hải trong việc dàn dừng vở này để làm báo cáo tốt nghiệp đạo diễn hôm 1/7. Khi buổi báo cáo kết thúc, chúng tôi thấy vở này có nhiều khả năng để trở thành một vở diễn bán vé được, cho nên mọi người sẽ tập trung chỉnh sửa để công diễn vào giữa tháng 7 này. Như thế cũng là tiện công đôi việc, vừa ủng hộ đạo diễn trẻ, vừa có vở mới để diễn viên thay đổi phong cách diễn của mình.
* Chắc vở này có một câu chuyện khá đặc biệt mà bên chị nghĩ là sẽ thu hút được khán giả đến rạp?
Đây là một vở tâm lý xã hội, có pha nhiều yếu tố bi hài, một câu chuyện rất đời thường. Nó đi vào vấn đề tâm sinh lý của tuổi mới lớn, với những băn khoăn mà trẻ con thì không biết, và người lớn thì đã quen, hoặc đã quên.

* Làm thế nào để đối tượng khán giả trong độ tuổi này biết được để đi xem khi tên tác phẩm nghe cũng khá bình thường: Trò đùa?
Đang giai đoạn tạm thời, chúng tôi sẽ tìm một cái tên thật “hot” để thu hút họ. Với lại, đây là dịp nghỉ hè, độ tuổi này cũng có thời gian ra khỏi nhà, họ cũng dễ kháo nhau đi xem, nếu mình diễn tả được tâm lý và đúng đời sống của họ.
* So với các vở diễn đã thành công của Kịch Phú Nhuận, chị đánh giá Trò đùa sẽ ở mức độ nào, nếu xét về chuyện bán vé?
Mình muốn làm một cái gì đó mới mẻ thì khoan hãy nghĩ về chuyện này, cứ làm một cách nhiệt tình đi, chuyện gì đến sẽ đến. Những vở thật sự có lý để dựng, chúng tôi sẽ tìm cách đầu tư phù hợp, và nếu cần thì sẽ bù lỗ thêm một chút. Khi bạn có một đứa con trong độ tuổi mới lớn, như bé Xí Ngầu con tôi (Nguyễn Ngô Hoàng Châu, 14 tuổi - PV) chẳng hạn, bạn sẽ biết điều gì là quan trọng nhất đối với chúng.
* Xin cảm ơn chị
Văn Bảy (thực hiện)