Sau khi đội H.ThanhHoá được chuyển giao cho XM Công Thanh để mang tên XMCT.Thanh Hoá, lãnh đạo mới của đội bóng phát hiện ra một vị trí quan trọng còn thiếu, ấy là GĐKT.
(TT&VH Online) - Sau khi đội H.ThanhHoá được chuyển giao cho XM Công Thanh để mang tên XMCT.Thanh Hoá, lãnh đạo mới của đội bóng phát hiện ra một vị trí quan trọng còn thiếu, ấy là GĐKT.
Người được coi là “giải pháp tạm thời” tối ưu là chủ tịch CLB H.Thanh Hoá Trần Quốc Hưng (nay đã là cựu chủ tịch). Thế nhưng ông này đã không đáp ứng được những yêu cầu về chuyên môn cũng như những phẩm chất khác, bởi vậy bây giờ người ta đã bằng mọi cách để tìm ra “minh chủ” của chiếc ghế.
Những cái tên HLV từng gắn bó với BĐTH, kể cả những người đang sống ở các tỉnh xa, được đặt ra, nhưng hầu hết đều từ chối vì lý do sức khoẻ hoặc công việc làm ăn đang ổn định. Có người tâm huyết với BĐ Thanh Hoá đã liên hệ với cựu HLV trưởng đội CAHN Trần Đình Đức, người đã có nửa mùa giải 2005 làm GĐKT cho đội H.Thanh Hoá. Ông Đức vì lý do sức khoẻ và đã… hết nhuệ khí (năm 2006 ông Đức phải nhập viện vì bệnh tim khi giải hạng nhất mới đi được nửa chặng đường) nên đã từ chối. Cuối cùng thì cựu trưởng đoàn BĐ Thanh Hoá (khi đội còn mang tên H.Thanh Hoá) là ông Nguyễn Hữu Thành được chọn và chức danh này được tuyên bố trước đội bóng vào sáng 2/7.
Ông Nguyễn Hữu Thành là “đương kim” TTK LĐBĐ Thanh Hoá. Từng được đào tạo ở trường sĩ quan pháo binh và có nhiều năm trong quân ngũ nên chất “lính” ở ông khá nhiều. Ông được tiếng là ôn hoà, nhưng cũng sẵn sàng cứng rắn khi cần mà việc ông cương quyết xin từ chức trưởng đoàn BĐTH do cảm thấy có nhiều cản trở mặc dù công việc của đội H.Thanh Hoá đang “ngon trớn” ở mùa 2005 là ví dụ.
Ông Hưng (phải) đã không còn nằm trong kế hoạch phát triển của XMCT.TH
Ông Thành nghỉ, từ HLV, cầu thủ đến người hâm mộ tâm huyết đều tiếc. Ông biết vạch ra lộ trình về chuyên môn, tổ chức đội bóng cũng như tìm kiếm tài chính để đội tiến lên. Có thể nói, người thay thế là ông Trần Quốc Hưng đã… “toạ hưởng kỳ thành” kết quả do ông xây dựng. Mặc dù ông Thành là cán bộ trong biên chế của ngành TDTT nhưng các nhà lãnh đạo XMCT chấp nhận ngoại lệ bằng cách đề nghị ngành TDTT Thanh Hoá biệt phái.
Ông Nguyễn Hữu Thành cho biết nhiệm vụ số 1 của GĐKT là cùng HLV Trần Văn Phúc chèo lái con thuyền XMCT Thanh Hoá trụ hạng. Nhiệm vụ số 2 cũng rất quan trọng có liên quan đến tương lai của đội bóng là công tác đào tạo trẻ.
Ông bức xúc: “Một đội kế cận trực tiếp của XMCT là đội U19 mà thi đấu giải U19 toàn quốc thua 16/16 trận thì không thể chấp nhận được. Khâu đào tạo trẻ phải làm lại và phải thay đổi tận gốc tất cả các tuyến nếu không muốn đội XMCT hết tương lai. Xây dựng sân tập mới dành riêng cho các tuyến trẻ, sắp xếp, sàng lọc các HLV làm công tác đào tạo trẻ, quan tâm đến chế độ bồi dưỡng của thầy và trò là công việc “cần làm ngay”. Tất nhiên là việc này phải sau khi giải VĐQG kết thúc mới bắt tay vào được. Đào tạo trẻ là công việc sống còn của 1 đội bóng bởi nếu làm tốt thì dù cầu thủ có ào ạt ra đi như ở Nghệ An đầu mùa bóng 2008 cũng chẳng có gì khiến CLB chao đảo”.
Li Ti