7h sáng nay, các tuyến phố Hà Nội đều sạch sẽ, tinh tươm. Hầu hết các tuyến phố đều vắng bóng hàng rong và các vỉa hè không còn tình trạng xe máy đỗ tràn lan.
(TT&VH Online) - 7h sáng nay, các tuyến phố Hà Nội mang dáng vẻ sạch sẽ, tinh tươm. Hầu hết các tuyến phố đều vắng bóng hàng rong và các vỉa hè không còn tình trạng xe máy đỗ tràn lan.
Hôm nay, quy định cấm bán hàng rong trên 62 tuyến phố và 48 di tích (Quyết định 02/2008/QĐ-UB), cấm để xe trên vỉa hè 56 tuyến phố (Quyết định 2053/2008/QĐ-UB) của Thành phố Hà Nội chính thức có hiệu lực.
Từ 7 sáng các lực lượng như Cảnh sát giao thông, giao thông công chính, Công an phường, tự quản, công thương, văn hóa thông tin của các quận đã có mặt trên khắp các tuyến phố. Ngày đầu ra quân các lực lượng này thực hiện rất nghiêm túc. Tất cả những trường hợp để xe không đúng nơi quy định, bán hàng rong tại các tuyến phố bị cấm đều bị nhắc nhở hoặc lập biên bản và phạt.
Tại quận Hoàn Kiếm – một điểm nóng về trật tự đô thị sáng nay không còn thấy tình trạng xe máy để tràn lan trên vỉa hè, và gần như không còn gánh hành rong. Anh Nguyễn Lê Thanh (thuộc lực lượng an ninh trật tự) trên phố Hàng Buồm cho biết: “Chúng tôi được lệnh phạt những người bán hàng rong nếu họ hạ gánh xuống vỉa hè để bán hàng”.
Sáng nay, phố nào cũng có tự quản hoặc Công an phường
Trên thực tế, sáng nay nhiều người vẫn quẩy gánh hàng rong trên phố, nhưng khi biết hôm nay là ngày ra quân dẹp hàng rong, những người này không dám dừng xuống vỉa hè bán hàng như mọi ngày. Theo quy định khi họ gánh hàng từ nơi này sang nơi khác sẽ không bị phạt, nhưng nếu họ đặt gánh xuống những tuyến phố bị cấm bán hàng rong là sẽ bị lập biên bản và nộp phạt.
Bà Nguyễn Như Mai Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết: Hà Nội hiện có tới hơn 670 tuyến phố, nên việc cấm 62 tuyến phố (chỉ bằng 1/10 trên tổng số) không có nghĩa triệt hết đường mưu sinh của người bán hàng rong. Khi có quy hoạch các điểm để xe và chợ thì Thành phố sẽ triển khai các tuyến phố khác.
Ngày đầu ra quân, tại quận Hoàn Kiếm vẫn còn hàng rong
Các sở, ngành tham mưu cho UBND TP Hà Nội cũng đã từng đề xuất việc quy hoạch các điểm dành cho gánh hàng rong. Tuy nhiên, khi giao công việc này về các quận huyện thì đều nhận câu trả lời: không khả thi vì hiện nay đất làm chợ dân sinh còn chưa đủ nên chưa thể tính đến chỗ cho gánh hàng rong.
Tuy vậy, Hà Nội vẫn quyết tâm lập lại trật tự đô thị. Có mặt tại lễ ra quân sáng nay ở quận Hoàn Kiếm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết: “Đây là chủ trương lớn của Thành phố nhằm lập lại kỷ cương đô thị. Vấn đề cấm bán hàng rong, cấm để xe trên hè phố là rất nhạy cảm, nhưng xác định lấy lợi ích toàn cục thay vì lợi lích cục bộ của một số người dân nên khi quyết định vấn đề này Thành phố đã cân nhắc rất nhiều. Với yêu cầu cần thay đổi một thói quen không tốt đã tồn tại bao năm nay, Hà Nội quyết tâm phải thực hiện bằng được”.
Hải Diệp
Một số hình ảnh đường phố trong ngày đầu ra quân lập lại trật tự đô thị sáng nay của Thành phố Hà Nội.
Tại phố Trần Hưng Đạo - hàng ăn sáng không còn dám lấn ra vỉa hè
Phố Chả Cá - Công an, hội phụ nữ, tự quản phường phối hợp hành động
Công an phường nhắc ngở ngay khi thấy xe đỗ trên vỉa hè tại phố Hàng Ngang
Điểm tuyên truyền, đọc thông báo cho người dân của thanh niên tình nguyện
Phố Lý Thái Tổ điểm nóng đỗ xe ô tô trái phép, sáng nay không còn một xe nào