Ngày 28/6, một nhà đầu tư Trung Quốc đã bỏ ra hơn 2 triệu USD để vượt qua 8 người đấu giá khác giành quyền ăn một bữa trưa cùng tỉ phú giàu nhất thế giới Warren Buffett.
(TT&VH Online) - Ngày 28/6, Triệu Đan Dương, một nhà đầu tư Trung Quốc đã bỏ ra hơn 2 triệu USD để vượt qua 8 người đấu giá khác giành quyền ăn một bữa trưa cùng tỉ phú giàu nhất thế giới Warren Buffett.
Warren Buffett - Người đàn ông và bàn tay chạm vật hoá vàng |
Khởi đầu từ 2001, mỗi năm W. Buffett lại tổ chức đấu giá bữa ăn trưa của mình và càng ngày người ta càng phải móc ví nhiều hơn để được hầu chuyện ông. Nhưng tất cả những người thắng cuộc đều công nhận hai giờ ăn trưa cùng Buffett đáng giá tới từng xu mà họ đã bỏ ra.
Phiên đấu giá có một không hai
Lấy biệt danh greenteabug (bọ trà xanh), Triệu Đan Dương bình tĩnh theo dõi phiên đấu giá bữa ăn trưa cùng tỉ phú Warren Buffett đang diễn ra trên trang web Ebay. Buổi đấu giá do quỹ Glide Foundation của Mỹ tổ chức. Cùng tham gia với Triệu còn có 8 người khác. Trong vòng 5 ngày diễn ra cuộc đấu giá, Triệu cùng những người tham gia đã 78 lần tăng giá cho bữa ăn. Cuối cùng phiên đấu giá kết thúc, Triệu trở thành người thắng cuộc khi không còn ai dám bỏ ra nhiều hơn số tiền 2.110.100 USD mà anh đưa ra.
Ở đầu bên kia đại dương, nhân viên, thành viên ban lãnh đạo quỹ Glide Foundation và các nhà tài trợ ùa lên trong tiếng reo hò. Đây là lần đầu tiên bữa ăn của Buffett được trả tới tiền triệu và là lần thứ 4 liên tiếp nó phá kỷ lục về giá. Toàn bộ số tiền sẽ được Glide chuyển cho các hoạt động từ thiện và người vô gia cư ở San Francisco, Mỹ. Còn Triệu sẽ được phép mời theo tối đa 7 người bạn để ăn trưa cùng Buffett tại nhà hàng beefsteak Smith & Wollensky ở Mỹ. Trong bữa ăn kéo dài hai giờ, họ sẽ được phép hỏi Buffett đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, ngoại trừ việc ông đang mua và bán cái gì.
Triệu Đan Dương hiện đang điều hành Quỹ đầu tư Pureheart China Growth ở Thâm Quyến, Trung Quốc, khởi nghiệp vào năm 1996 và phất lên nhanh nhờ đầu tư vào các mục tiêu có độ rủi ro thấp. Ông từng tuyên bố rằng "chúng tôi thà bỏ lỡ một cơ hội còn hơn là bước đi trong mạo hiểm". Qua việc gặp gỡ Buffett, Triệu mong muốn sẽ được nhận những lời khuyên giá trị từ nhà đầu tư khôn ngoan nhất thế giới này.
Không chỉ là bữa ăn trưa
Là một tổ chức từ thiện hàng đầu của San Francisco, Mỹ, quỹ Glide Foundation có trong tài khoản thường niên khoảng 12 triệu USD và đang điều hành 86 chương trình nhân đạo dành cho người vô gia cư, con cái của người nghiện ma tuý và thành viên tổ chức tội phạm tái hoà nhập cộng đồng. Tuy nhiên tên tuổi của quỹ này chỉ được người ta biết tới sau khi tổ chức đấu giá bữa ăn trưa của Buffett. Giám đốc điều hành của quỹ, ông Reverend Cecil Williams gặp tỉ phú Buffett lần đầu vào năm 1999, trong một buổi hoạt động từ thiện của Glide. Ấn tượng với những hoạt động xã hội do Glide tiến hành, Buffett đề nghị được giúp đỡ và ý tưởng bán đấu giá bữa ăn trưa ra đời. Bữa trưa đầu tiên đã được đấu giá vào năm 2001 và kể từ đó tới nay, năm nào sự kiện này cũng diễn ra.
Với Buffett, các bữa ăn trưa là cơ hội để ông gặp gỡ thân mật ai đó, trò chuyện với họ, phần lớn là những nhà đầu tư lão luyện và rất hâm mộ ông. Còn với người thắng cuộc như David Einhorn, nhà điều hành 37 tuổi của quỹ đầu tư Greenlight Capital ở New York, gặp gỡ Buffett là một diễm phúc. Einhorn giành chiến thắng trong cuộc đấu giá hồi năm 2003 với số tiền bỏ ra hơn 215.000 USD. Mặc dù được mang theo 7 người bạn, Einhorn đã chỉ mang theo vợ ông để tới gặp Buffett. Trong bữa ăn, Buffett không gọi món beefsteak như thường lệ mà gọi salad và một cốc trà lạnh. Hai người đã trò chuyện với nhau từ những sự kiện nổi bật trên thế giới tới chuyện kinh doanh và vòng qua chuyện nuôi dạy con cái.
Trả lời tờ Business Week hai năm sau bữa ăn trên, Einhorn thừa nhận ông bái phục hoàn toàn trước tài năng và tầm nhìn của Buffett. "Một số cổ phiếu ông ấy giữ có tuổi đời còn dài hơn cả tuổi tôi" - Einhorn kể lại và thú nhận - "Cảm giác được ngồi một mình cùng huyền thoại thật là vô giá". Những người khác như quản trị viên tài chính Mohnish Pabrai và Guy Spierm, hai nhân vật bỏ ra 650.100 USD để gặp Buffett hồi năm 2007, đã coi thời gian hai tiếng ăn trưa với Buffett "đáng giá tới từng xu" mà họ bỏ ra.
Sức mạnh của thương hiệu
Có thể thấy những người trên không hề nói chơi. Sức hút của Buffett thực sự rất đáng nể. Nổi tiếng là "nhà hiền triết vùng Omaha", mỗi năm ông thu hút vô số người tới cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway. Hồi tháng 5 năm nay đã có tới 24.000 đổ về tổng hành dinh của tập đoàn. Họ chấp nhận bỏ ra tới 90.000 USD để mua các cổ phiếu hạng A hoặc 3.000 USD cho cổ phiếu hạng B của công ty và tham dự cuộc họp chỉ để được nghe "lời vàng ý ngọc" từ miệng Buffett.
Theo Adam Galinsky, giáo sư về quản trị kinh doanh tại Đại học Northwestern, Mỹ, Warren Buffett sở hữu sức ảnh hưởng cực lớn. Ông cho rằng không có gì khó hiểu khi có nhiều người sẵn sàng bỏ tiền triệu để được trò chuyện với Buffett. "Nếu bạn có cơ hội được giao tiếp với ông ấy (Buffett), những người xung quanh sẽ nhìn nhận bạn bằng con mắt khác nể trọng hơn" - giáo sư Galinsky kết luận.
Gia Bảo