thethaovanhoa.vn

Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2008: "Xe tăng" hay "Bò tót"?

28/06/2008 23:27 GMT+7

Với thành tích góp mặt ở trận chung kết EURO 2008, các cầu thủ Đức và Tây Ban Nha đang chiếm nhiều ưu thế trong cuộc đua đến danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

(TT&VH Online) - Với thành tích góp mặt ở trận chung kết EURO 2008, không cần chờ đến lúc chiếc Cup Henri Delaunay được trao cho chủ nhân xứng đáng nhất, các cầu thủ Đức và Tây Ban Nha đang chiếm nhiều ưu thế trong cuộc đua đến danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất VCK". Và nếu một trong số họ tỏa sáng ở trận chung kết, điều ấy sẽ đảm bảo cho việc các ứng cử viên ẵm giải.

* Xe tăng: có cả "thủ lĩnh" lẫn "sát thủ"

Tuy nhiên, có điều dường như nghịch lý là đến thời điểm này, sau một giải đấu có quá nhiều trận cầu đỉnh cao và những khoảnh khắc tuyệt vời trên sân cỏ, không có nhiều gương mặt xuất sắc để ban tổ chức tôn vinh sau trận chug kết. Điểm lại các cầu thủ đã thể hiện phong độ ấn tượng xuyên suốt EURO 2008, hiện xe tăng Đức đang có nhiều cái tên đáng chú ý hơn cả như Ballack, Bastian Schweinsteiger, Podolski, trong khi Tây Ban Nha có thủ môn Casillas, tiền vệ Fabregas và có thể kể thêm Arshavin (Nga).

Trong số các ứng viên, Ballack đang là đối thủ nặng kí cho danh hiệu cá nhân được chờ đợi nhất ở Vienna sau đêm 29/6. Ballack là thủ lĩnh trong lối chơi đồng đội của người Đức. Anh đã thể hiện phong độ tuyệt vời ở trận tứ kết thắng Bồ Đào Nha 3-2. Mặc dù chơi mờ nhạt ở trận bán kết gặp Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Balaack đang hy vọng sẽ có được phong độ tốt nhất ở trận CK. Lúc này, "nhạc trưởng" của ĐT Đức đang "say" với những trận đấu lớn mà anh biết mình luôn là tiêu điểm chú ý.
 
Để lên ngôi, Ballack (phải) phải vượt qua Torres và "bò tót" TBN 

Đã lỡ mất cơ hội ở trận CK World Cup 2002 vì thẻ phạt và 2 lần làm người thua cuộc ở các trận chung kết Champions League, Ballack đang tập trung để chứng mình và sẽ không có gì tuyệt vời hơn nếu ở trận CK anh ghi được bàn thắng quyết định chiến thắng cho đội nhà ở những phút cuối.

Bastian Schweinsteiger cũng đang là một trong những cái tên gây ấn tượng khi tiền vệ này đã thăng tiến rất nhanh từ vai trò dự bị ở 2 trận đầu vòng bảng đến một vị trí trụ cột ở tuyến giữa xe tăng Đức. Schweinsteiger xem ra rất có duyên với EURO 2008 khi anh đều đặn nhả đạn ở những thời điểm quan trọng cho đội nhà. Ở trận tứ kết gặp BĐN, Schweinsteiger ghi 1 bàn và góp công trong với những đường chuyền dẫn đến 2 bàn thắng còn lại của ĐT Đức. Gặp TNK ở bán kết, Schweinsteiger còn chơi ấn tượng hơn với phong độ rực sáng để cùng đồng đội "đè" được các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ chơi cực kỳ ngoan cường. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Schweinsteiger sau pha vào bóng thô bạo với Jerko Leko ở trận gặp Croatia sẽ khiến anh mất điểm trong mắt các thành viên "ban giám khảo" của UEFA.

Lukas Podolski, một "sát thủ" khác của xe tăng Đức, đang trên đường tiến tới cú đúp giải thưởng cá nhân cho bản thân sau khi anh đã giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở World Cup 2006. Ở EURO 2008, Podolski lùi về đá tiền vệ công thay vì vị trí tiền đạo quen thuộc, anh cũng đã ghi được 3 bàn thắng và có 2 đường chuyền cho đồng đội lập công.

* Bò tót: Casillas nổi bật

Với Tây Ban Nha, sức mạnh ở đội quân của HLV Aragones được dựa vào nỗ lực tập thể với sự đồng đều ở cả 3 tuyến. Tuy nhiên, thủ môn đội trưởng Iker Casillas có thể là nhân vật đáng chú ý nhất của "bò tót" TBN đặc biệt nếu anh thêm một lần giữ sạch lưới nhà ở trận CK tối mai (29/6). Đến thời điểm này, thủ thành của TBN đã không phạm phải sai lầm nào sau 5 trận và đã đẩy được 2 quả penalty ở trận quyết chiến với Italia.

Bên phía TBN còn có một cái tên khác có thể gây bất ngờ ở chặng đua "nước rút" là Cesc Fabregas, bất chấp việc anh nhiều trận vào sân từ ghế dự bị. Nếu Fabregas có tên trong đọi hình xuất phát ở trận CK, như nhiều người dự kiến, và lặp lại màn trình diễn ấn tượng như ở trận bán kết gặp Nga, anh có thể được tôn vinh.

Trong số những gương mặt không có tên ở trận CK, Andrei Arshavin đã ghi điểm với phong cách thi đấu đầy sáng tạo ở trận thắng Thụy Điển và Hà Lan. Nhưng anh đã đánh mất chính mình ở trận gặp Tây Ban Nha và không thể tìm kiếm một danh hiệu cá nhân an ủi.

Trần Dương (Theo Reuters)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN