thethaovanhoa.vn

V-League 2008: Thuyền trưởng mới

28/06/2008 09:00 GMT+7

V-League sẽ trở lại sau khi quả bóng Europass ngừng lăn nhưng với người hâm mộ thì cái mốc EURO không đáng quan tâm bằng sự cố sân Vinh một tháng trước.

(TT&VH Online) - V-League sẽ trở lại sau khi quả bóng Europass ngừng lăn nhưng với người hâm mộ thì cái mốc EURO không đáng quan tâm bằng sự cố sân Vinh một tháng trước.
 
V-League trở lại với những thay đổi lớn từ một phản ứng dây chuyền liên quan đến cái chết của một CĐV xứ Nghệ sau một cuộc trốn chạy tập thể.
 
Một ông trưởng giải mới lành tính hơn, nho nhã hơn và ít va chạm hơn, kéo theo hàng loạt những bổ sung bắt buộc cho giai đoạn khắt khe cuối của một giải đấu vốn đã có quá nhiều sự cố.
 
Tất cả đều được lên giây cót nhưng ai dám khẳng định 8 vòng đấu cuối sẽ không còn sự cố, dù ban tổ chức đã đưa ra hàng loạt biện pháp khắc phục?
 
Thực tế thì trong công tác tổ chức điều kỵ nhất là “thay tướng giữa trận”, nhất là lại thay “thuyền trưởng mới” để cùng với “đoàn thủy thủ cũ” đi nốt hải trình.
 
Nhiều người vẫn cứ phân vân ai giỏi hơn hoặc ai uy tín hơn nhưng trong bóng đá khi các sự cố xảy ra, nó chẳng bao giờ chọn lựa người giỏi hay người uy tín mà là một chuỗi của một quá trình.

Nói các sự cố trước đây xảy ra đều là do ông “thuyền trưởng cũ” và thay ông ấy là xong thì không công bằng và quá cực đoan. Nhưng nếu lý luận rằng các sự cố ấy là do một chuỗi sai phạm, nể nang và thiếu chặt chẽ trong việc xử lý và thiếu trách nhiệm của từng bộ phận thì chấp nhận được. “Thuyền trưởng mới” lên “con tàu VLeague” không có “gậy” và không có những cộng sự cùng “dây”, cùng “cạ”.
 
Đấy là một thiệt thòi rất lớn bởi ê-kíp trong công việc sẽ rất quan trọng. “Thuyền trưởng mới” chỉ có một sự ủng hộ cần thiết đó là lời mời ngồi vào ghế nóng của ông Chủ tịch VFF khác với vị tiền nhiệm của mình. Quả bóng V-League sẽ lăn trở lại và tất cả không nhìn vào ông trưởng giải mới để đá hoặc để “nắn”.
 
Sẽ rất khó cho phần cuối của “hải trình” nhưng chắc chắn người ta không thể đốt nó đi sau khi đã đốt quá nhiều và làm tổn hại quá nhiều. Cái khổ của V-League là người ta đá chuyên nghiệp nhưng cứ lựa vào những cái chỗ chưa chuyên để làm khó nhau, thay vì mỗi người góp một bàn tay làm cho nó ngày một hoàn thiện.
 
Đã có “lệnh” ở trên rồi và có thể đấy sẽ là điều kiện cần và đủ để “con tàu VLeague” về đích
 
Nguyễn Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN