Nhiều người mơ ước được đứng trên sân khấu SM, SMĐH. Còn “sao” thì phải tìm và “sao” thật sự thì bao giờ cũng hiếm...
Vòng chung kết thử giọng Sao Mai - Điểm hẹn (SMĐH) 2008 ở cả hai khu vực phía Bắc và phía Nam đã hoàn tất. Ban tổ chức (BTC) đã công bố danh sách 12 thí sinh vào vòng chung kết toàn quốc. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với NSƯT Huyền Thanh - Phó trưởng ban Văn nghệ - Đài THVN- Ủy viên BGK và BTC SMĐH 2008.
![]() |
| NSƯT Huyền Thanh |
* Thưa bà, có nhiều cuộc thi hát tạo nhiều cơ hội cho thí sinh lựa chọn và khán giả cũng có nhiều chương trình để xem, nhưng dường như có tình trạng “vét sao” vì “sao” ngày càng hiếm?
. Nhiều người mơ ước được đứng trên sân khấu SM, SMĐH. Còn “sao” thì phải tìm và “sao” thật sự thì bao giờ cũng hiếm... Tôi không nghĩ số thí sinh ngày càng cạn kiệt vì mỗi ngày, số lượng thí sinh đăng ký dự thi SMĐH càng đông hơn
* Năm nay, ở vòng thử giọng phía Bắc, thí sinh là nhạc sĩ kiêm ca sĩ nhận được khá nhiều lời khen ngợi của các vị trong Hội đồng giám khảo, như Dương Cầm và Mạnh Quân. Mạnh Quân được chọn tiếp vào vòng chung kết toàn quốc, bà có cho rằng thí sinh là ca sĩ kiêm nhạc sĩ sẽ có ưu thế hơn thí sinh khác?
Ca sĩ - nhạc sĩ chưa chắc ưu thế hơn ca sĩ dù họ có lợi thế về ca khúc. Rất khó đòi hỏi nhạc sĩ vừa hát hay vừa vũ đạo giỏi vì họ không thể chuyên tâm như ca sĩ khi chỉ tập trung cho giọng hát. Với SMĐH, giọng hát là quan trọng nhất vì chúng tôi xây dựng hình ảnh cho ca sĩ chứ không phải nhạc sĩ...
* Bà có cho rằng việc Hà Linh đoạt giải nhất nhạc nhẹ tại SM 2007 dự thi tiếp SMĐH là mạo hiểm. Kỳ trước, Vương Dung không dự thi nhưng Phương Linh và Ngọc Anh tiếp tục “chinh chiến” cũng không đoạt giải cao?
Nếu không được giải thì cái được lớn nhất là được thể hiện, và qua quá trình đào luyện trong gần 2 tháng, mỗi thí sinh xác định và tạo cho mình phong cách nhất định. Thử hỏi, Vương Dung đến bây giờ có được khán giả nhớ hơn Ngọc Anh, Phương Linh và Hoàng Hải? Đừng nghĩ có giải nhất là ưu thế hơn. Tiếp tục dự thi thì chẳng những không mất gì mà chỉ “được”.
* BTC có dự liệu trường hợp có người giữa chừng bỏ cuộc vì các công ty đào tạo ca sĩ “nẫng” tay trên như trường hợp Cao Thái Sơn ở SMĐH kỳ trước?
Tôi tin là không ai giữa chừng bỏ cuộc nữa. Cao Thái Sơn bỏ cuộc là hoàn toàn không có lợi. Càng đi đến chặng cuối thì thí sinh càng có cơ hội phát huy được khả năng và bộc lộ giọng hát...
* SMĐH hai kỳ trước đều gây nên những xì xèo vì cuối cùng BTC thay đổi điều lệ, thay vì 6 thí sinh vào vòng trong thì tăng lên 7. Lần này thì sao, thưa bà?
Hai lần trước, có 2 thí sinh bằng điểm nhau trước lúc chọn ra 6 người vào vòng trong. Thay vì bỏ phiếu để chọn ra một trong hai người thì chúng tôi tạo điều kiện cho thí sinh có cơ hội khẳng định mình. Nếu cứ ép vào quy chế mà để các em mất cơ hội thì...
* So với Idol, hình như công tác “tiếp thị” của SMĐH có vẻ chưa mạnh tay. Năm nay, SMĐH sẽ tăng cường mặt này?
Idol làm ở TP. Hồ Chí Minh nên có thể được báo chí quan tâm nhiều. Idol được quan tâm và để ý còn vì nhiều người đã xem Idol các nước khác nên tò mò muốn xem trong nước để so sánh. Tôi thấy công tác “P.R” của SMĐH đã có nhiều cố gắng.
Chúng tôi quan tâm đầu tư giọng hát và tạo dựng hình ảnh cho ca sĩ là chính. Nói vậy nhưng SMĐH không phải không được báo chí quan tâm. Chúng tôi ước tính có khoảng trên 600 bài viết về chương trình trong thời điểm diễn ra vòng chung kết.