thethaovanhoa.vn

Một phụ nữ chết vì nâng ngực

25/06/2008 11:51 GMT+7

Nhờ môi giới chị Lan đã vào một cơ sở tư nhân nâng ngực với chi phí 1,9 triệu đồng. Khi thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường chị được gia đình đưa đi bệnh viện.

Muốn sở hữu một vòng ba đẹp nhiều cô gái phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. (Ảnh minh họa)
 
Công an thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) đang điều tra làm rõ một trường hợp bơm silicon nâng ngực dẫn đến tử vong.

Theo ghi nhận của cơ quan điều tra, nạn nhân là Lan, 30 tuổi, tạm trú phường Vĩnh Quang, Rạch Giá. Từ môi giới của Sơn, ở đường Mạc Cửu, một người từ TP HCM xuống nhà Sơn để làm thủ thuật nâng ngực cho chị Lan vào ngày 18/6.

Sau khi bơm silicon vào ngực, chị Lan phải trả 1,9 triệu đồng. Đến sáng 21/6, chị Lan thấy cơ thể mình bất thường nên được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hôm sau, do tiến triển bệnh lý rất nặng, chị Lan được chuyển viện lên TP HCM. Trên đường chuyển viện, khi đến địa phận huyện Cai Lậy (Tiền Giang) chị Lan đã tử vong.
 
Năm 2005 và 2006 cũng có 2 trường hợp bị tử vong vì bơm ngực. Trường hợp thứ nhất là chị Ngô Thị Kim Hoa sinh năm 1979 đã chết khi phẫu thuật nâng ngực tại trung tâm thẩm mỹ Hồng Chi số 1 dốc ga Long Biên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau khi đưa nạn nhân đến bệnh viện Xanh Pôn, chủ cửa hiệu thẩm mĩ là Phan Thị Kim Chi đã mang theo tiền bạc, bỏ trốn. Theo kết quả mổ pháp y của Công an Hà Nội, phủ tạng nạn nhân xung huyết, tim nhẽo, ngực trái to hơn ngực phải do được bơm mỡ vào. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của chị Ngô Thị Kim Hoa có thể do sốc phản vệ (do chất lạ vào người).
 
Trường hợp thứ 2 là một phụ nữ địa chỉ tại đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, Quận 7, TP HCM, đã tử vong sau ba ngày bơm ngực làm đẹp. Một "lang băm dạo" đã bơm thẳng một thứ chất lỏng vào hai bên để nâng ngực cho chị tại phòng riêng. Sau đó người phụ nữ này bị bất tỉnh và phải đi cấp cứu. Bệnh nhân được cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng, đang ở trạng thái hôn mê sâu, nước vàng rỉ ra từ hai lỗ bơm trên hai ngực. Dù được tận tình cứu chữa tại Khoa hồi sức cấp cứu nhưng chị C đã tử vong hai ngày sau đó. Bác sĩ Phạm Hồng Trường, Trưởng khoa hồi sức cấp cứu cho biết: "Giả thiết ban đầu, nạn nhân tử vong vì sốc thuốc. Còn nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của nạn nhân đang được công an làm rõ. Chất lỏng được bơm vào ngực chị C phải chờ xét nghiệm mới kết luận là hóa chất gì".
 
Theo VNE
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN