EURO 1960 là giải đấu lớn cấp độ ĐTQG đầu tiên của châu Âu. Liên Xô vinh dự là đội vô địch đầu tiên với đóng góp to lớn của thủ môn huyền thoại Lev Yashin.

Việc nhà độc tài Franco của Tây Ban Nha không cho đội nhà chơi với đội tuyển Liên Xô khiến UEFA buộc phải xử họ thua 0-3 và đội bóng của thủ môn Lev Yashin đương nhiên giành quyền vào chơi VCK gồm 4 đội tại Pháp. Liên Xô bị coi là không xứng đáng trong khi ba đội còn lại vào bán kết gồm Pháp, Nam Tư và Tiệp Khắc đều là những thế lực của bóng đá châu Âu khi đó. Tuy nhiên, mọi nghi ngờ về sức mạnh của đội tuyển Liên Xô đã nhanh chóng bị dập tắt ở Marseille, nơi Tiệp Khắc gục ngã ê chề 0-3 trong một trận đấu mà Valentin Ivanov ghi liền 2 bàn. Chủ nhà Pháp bị loại trong một trận đấu “mưa bàn thắng” với tỷ số 4-5 trước Nam Tư dù đã dẫn trước 3-1.
|
Các trận của vòng chung kết EURO 1960 Bán kết Ngày 6/7/1960 tại Marseille: Tiệp Khắc-Liên Xô 0-3 Ngày 6/7/1960 tại Paris: Pháp-Nam Tư 4-5 Tranh hạng ba Ngày 9/7/1960 tại Marseille: Tiệp Khắc-Pháp 2-0 Chung kết Ngày 10/7/1960 tại Marseille: Liên Xô-Nam Tư 2-1 (sau 2 hiệp phụ) |
QK