thethaovanhoa.vn

Hành trình golf Việt

24/08/2008 22:00 GMT+7

Hôm 17-8-2007, Đại hội toàn quốc đã được triệu tập, Hiệp hội golf Việt Nam được thành lập, đánh dấu sự phát triển đỉnh cao của hành trình golf Việt.

(TT&VH Online) - Hôm 17-8-2007, Đại hội toàn quốc đã được triệu tập, Hiệp hội golf Việt Nam được thành lập, đánh dấu sự phát triển đỉnh cao của hành trình golf Việt.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
 
Không ít người nghĩ rằng golf chỉ mới bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam cách đây vài năm. Nhưng thực ra, golf tới Việt Nam đã có cả một hành trình dài. Hiệp hội Golf Việt Nam ra đời không phải chỉ sau một chặng đường 7 năm vận động mà đã có cả gần thế kỷ!
 
Một trong những người tiên phong và mê golf ở Việt Nam, ông Chu Hảo - nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ & Môi trường - từng nói rằng biết đâu golf đã từng xuất xứ ở Việt Nam. Bởi theo ông, có rất nhiều trò chơi dân gian của Việt Nam như đánh khăng, dùng gậy đưa bóng vào lỗ của trẻ con thời xưa cũng rất giống với môn golf. Nếu vậy, hẳn đó sẽ là cả một câu chuyện cổ tích dài.

Nhưng dù sao đi nữa, golf cũng đã tới Việt Nam cả thế kỷ. Nếu lấy những dấu ấn có thể minh chứng được, thì cuối thập niên 1920, vua Bảo Đại đã xây sân golf 9 lỗ đầu tiên của Việt Nam trên 3 ngọn đồi nhìn xuống hồ Xuân Hương tại thành phố Đà Lạt. Năm 1945, vua Bảo Đại thoái vị và sân golf 9 lỗ ấy trên đất hoàng triều cương thổ (đất của vua) đã trở lại với tên gọi dân gian là Đồi Cù và bị bỏ hoang. Năm 1965, sân golf Đà Lạt đã được phục hồi nhờ một bác sỹ mê golf là ông Đào Duy Hách và những người bạn của ông này. CLB Golf Đà Lạt thời đó hình thành chủ yếu dành cho các nhân viên ngoại giao người Mỹ.

Năm 1975, sân golf Đà Lạt trở lại thành Đồi Cù hoang vắng. Cuộc sống sau chiến tranh còn nhiều lo toan hơn là phát triển thú chơi golf.

Năm 1991, Việt Nam chính thức mở cánh cửa phát triển cho golf khi dự án xây dựng sân golf Vũng Tàu được cấp phép. Năm 1993, Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh lúc bấy giờ đã đánh quả bóng đầu tiên tại sân golf 18 lỗ King’s Island ở Đồng Mô, Hà Tây, đánh dấu sự ra đời sân golf đầu tiên ở miền Bắc. Tại miền Nam, sân golf Thủ Đức cũng bắt đầu mở cửa. Một năm sau, sân golf Palm Sông Bé cũng được khai trương. Cùng năm đó, sân golf Đà Lạt đã được cải tạo thành sân 18 lỗ với tên mới là Dalat Palace Golf Club. Golf đã trở lại.

Trong suốt những năm 1995-1998, cùng với cánh cửa rộng mở đón đầu tư nước ngoài, hàng loạt các sân golf mới đã ra đời. Tuy nhiên, giới chơi golf vẫn vắng bóng người Việt. Tổng số tay golf người Việt lúc đó có lẽ không quá con số 70.
Ủng hộ đồng bào bị bão lụt
ở miền trung

Năm 1998, một Câu lạc bộ Golf đầu tiên ở Việt Nam ra đời, quy tụ các tay golf cùng chung niềm say mê: CLB Golf Hà Nội, với các thành viên sáng lập rất đặc biệt: nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hoàng Văn Nghiên và Giám đốc Sở TDTT Hà Nội Hoàng Vĩnh Giang. CLB Golf Hà Nội đã trở thành hạt nhân cho phát triển môn chơi này, trước tiên trong giới quan chức ngoại giao và chính phủ, nhằm phục vụ cho công tác đối ngoại.

Năm 2000, golf ở Việt Nam đã phục hồi lại rất nhanh với số lượng người chơi mới ngày càng đông, chủ yếu là giới doanh nhân. CLB Golf Hà Nội tiếp tục tiên phong với việc mở rộng điều lệ và bắt đầu kết nạp hội viên mới là các doanh nhân.

Năm 2004, Giải golf Carlsberg Master Vietnam 2004 được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của tay golf cựu vô địch US Open Corey Pavin và tay golf số 1 của Asian Tour người Thái Lan Thongchai Jaidee. Đây cũng là giải đấu nhà nghề đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Năm 2005 đánh dấu một năm bùng nổ của golf với sự xuất hiện của hàng loạt các giải đấu do các công ty và CLB tổ chức. Lần đầu tiên, giải vô địch quốc gia Vietnam National Championship đã được tổ chức trên sân golf Đà Lạt. Đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam cử đội tuyển golf tham dự Đại hội SEA Games và đạt được những thành tích ấn tượng.

Năm 2006 tiếp tục là một năm bận rộn của golf Việt Nam với số lượng giải đấu ngày càng dày đặc và quy mô. Giải Johnnie Walker Classic 2005 đã đưa Việt Nam vào bản đồ golf khu vực và thế giới, trong khuôn khổ hành trình golf xuyên châu lục của họ.

Năm 2007 đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của golf Việt với xu hướng ngày càng đi vào chiều sâu. 14 sân golf đã mở cửa và 27 dự án sân golf đang được triển khai. Golf đã phát triển không chỉ là một thú chơi, mà một ngành công nghiệp golf bắt đầu hình thành. Hàng loạt các công ty thiết kế sân golf danh tiếng trên thế giới, các hãng cung cấp thiết bị và đồ dùng phục vụ cho golf đã bắt đầu mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Số người chơi golf trên cả nước đã lên tới xấp xỉ 5000 người.

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO 
HIỆP HỘI GOLF VIỆT NAM KHÓA I
 
- Chủ tịch:                    Đoàn Mạnh Giao
- PCT thường trực:       Lê Kiên Thành
PCT:                           Nguyễn Thanh Liêm
                                     Phạm Sanh Châu
                                     Nguyễn Thị Nga
                                     Hồ Hùng Văn
                                     Phạm Văn Nuôi
                                     Nguyễn Ngọc Hiến
                                     Lê Văn Kiểm
- Trưởng ban Kiểm tra: Trần Đức Tiến
- Tổng thư ký:                Nguyễn Ngọc Chu
- Ủy viên thường trực:   Thái Trung Hiếu
                                      Dương Thanh
                                      Nguyễn Văn Hảo

Thanh Phong

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN