Đến hết ngày 1/8, Hà Nội sẽ thành lập Ban chấp hành Đảng bộ mới. Nhân sự chủ tịch UBND sẽ do Đảng giới thiệu, khi đưa ra bầu, HĐND thành phố có quyền giới thiệu thêm ứng viên.
![]() Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trong trả lời Báo chí (Ảnh VNN) |
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có bao nhiêu ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch UBND, Bí thư Thành ủy cho biết: "Đảng sẽ giới thiệu và lựa chọn kỹ, xét thấy cần giới thiệu một người thì giới thiệu một người. Khi đem ra trước HĐND thì HĐND có quyền giới thiệu thêm".
Theo ông Nghị, khi hợp nhất các sở, ngành giữa Hà Nội và Hà Tây sẽ chỉ có một người tiếp tục vị trí cấp trưởng, một người phải xuống cấp phó, nhưng chế độ sẽ được giữ nguyên. Việc hợp nhất sẽ làm tăng số lượng cán bộ cấp phó và trước mắt Trung ương đã đồng ý về nguyên tắc
"Vừa rồi các bộ sáp nhập có bao nhiêu thứ trưởng đều giữ nguyên. Với Hà Nội có cơ chế riêng, sẽ thêm ít nhất một Phó chủ tịch quận, huyện được điều chuyển từ cấp sở xuống", ông Nghị nói.
Thời gian qua, khi sáp nhập sở ngành, một số cán bộ của Hà Nội đã được điều chuyển tới công tác tại các địa phương khác. Ông Nghị cho biết, nếu trung ương thấy cần thiết và đội ngũ cán bộ ở Hà Nội có thể đáp ứng thì sẽ tiến hành điều chuyển.
"Chúng ta phải phân công cán bộ hợp lý để phát huy năng lực, động lực của mọi người. Đừng để ai đó sau việc hợp nhất này thấy mình không được sử dụng", ông Nghị nói.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn, trung ương chỉ sắp xếp bộ máy lãnh đạo thành phố, còn thành phố sắp xếp bộ máy các đơn vị cấp dưới. Khi tham gia vào bộ máy thủ đô mới, cán bộ Hà Tây có kinh nghiệm địa bàn ở vùng nông nghiệp, vùng xa, vùng khó, cán bộ Hà Nội có kinh nghiệm ở đô thị. Khi đó số lượng cán bộ lớn sẽ bù trừ, phối hợp với nhau trong phân công quản lý
"Việc "chạy chức" một vài địa phương đã xảy ra, đối với Hà Nội tôi chắc là nó sẽ hạn chế vì sự giám sát của các phương tiện thông tin đại chúng", ông Tuấn nói.