thethaovanhoa.vn

Chuyện cầu thủ: Hình xăm – Một dấu hiệu của sức mạnh?

20/06/2008 17:45 GMT+7

Aglaja Stirn, một nhà khoa học người Đức, rất thích “soi” những hình xăm mỗi khi các cầu thủ đổi áo cho nhau.

(TT&VH Online) - Hình xăm trên cơ thể cầu thủ bóng đá sẽ “tiết lộ” những gì về chủ nhân của nó? Aglaja Stirn, một nhà khoa học người Đức, rất thích “soi” những hình xăm này mỗi khi các cầu thủ đổi áo cho nhau.

Bà đã bỏ ra khá nhiều thời gian và tâm trí để nghiên cứu lối “trang sức” độc đáo này trên thân thể của các cầu thủ…

* Thưa bà Stirn, việc đổi áo thi đấu sau mỗi trận đấu là khoảnh khắc… hồi hộp nhất mang tính khoa học đối với bà sao?

- Người ta có thể nói như vậy. Kể từ 10 năm nay tôi chuyên nghiên cứu về đề tài này, và tất nhiên là trong một khoảnh khắc như vậy tôi thường chú ý xem cầu thủ nào có hình xăm trên cơ thể và cầu thủ nào thì không. Tôi muốn biết đó là những hình xăm gì, một motive, một biểu tượng hay dấu ấn của một bộ tộc...

* Vậy một hình xăm có thể “kể” gì về một cầu thủ bóng đá?

- Theo quan niệm của văn hóa phương Tây chúng tôi, hình xăm là chút gì đó rất cá nhân. Theo thông lệ, trước khi quyết định xăm mình, người ta phải cân nhắc rất nhiều xem mình muốn một hình xăm ra sao và ở chỗ nào… Khi một cầu thủ bóng đá chọn một hình xăm lộ trên cánh tay hoặc cẳng tay, thì đó sẽ là một dấu hiệu của sức mạnh.

Những hình xăm xuất hiện nhiều trên cơ thể Antonio Cassano của Italia
 
* Có là ngẫu nhiên không, khi các cầu thủ thường hay xăm trổ nhiều trên cánh tay?

- Các xu hướng sở thích thay đổi liên tục. Kiểu xăm cân xứng ở dưới eo lưng rất được giới nữ ưa chuộng, vì đó là một vị trí rất gợi cảm. Việc các vận động viên thể thao mang rất nhiều hình xăm cũng sẽ khiến cho họ trở nên “bắt mắt”, nổi bật hơn. Các vận động viên, trong đó có các cầu thủ, rất có ý thức về hình thể của mình. Họ chú tâm đến cơ thể mình, muốn thể hiện nó, làm đẹp nó. Các hình xăm là một biểu hiện cho thấy người mang nó có khả năng chịu đựng đau đớn, là người mạnh mẽ, có tiềm năng, người sẵn sàng đương đầu với nhiều sự mạo hiểm. Người mang hình xăm tạo ấn tượng là những người can đảm hơn và thích thử nghiệm hơn.
* Vậy những người đàn ông “đích thực” và các nữ nhi “liễu yếu đào tơ” thường thích xăm ở những chỗ nào?

- Như đã biết thì ở một số vị trí, ví như hõm đầu gối, là những chỗ đặc biệt gây đau đớn. Và những người xăm mình đều biết là khi ai đó xăm hình vào đây ắt là những người đặc biệt có khả năng chịu đựng đau đớn. Một số phụ nữ đã phát biểu rằng việc đó còn thậm tệ hơn là… đau đẻ.
* Có những hình xăm đại loại là đặc trưng của các cầu thủ bóng đá không?

- Có lẽ tôi sẽ không nói như vậy. Nhưng có khác biệt giữa những hình xăm của nam giới và nữ giới. Nam giới có xu hướng chọn những motive biểu trưng cho sức mạnh và sự can đảm. Phụ nữ thì ngược lại, thích những motive mềm mại, ví như những cánh bướm, bông hoa, hay những con cá heo…

* Nghĩa là với hình xăm như một chú “miu” dễ thương, hoặc một nai tơ trên cẳng tay… thì một cầu thủ, tốt hơn hết là nên mặc áo dài tay ra sân đấu?

- Khi một cầu thủ bóng đá chọn một motive như thế hoặc giả một bông hoa hồng, hay những thứ tương tự, thì điều đó khá là dị thường. Nhưng cả những hình xăm này cũng có thể mang một ý nghĩa nào đó mà người ta có thể lý giải được…

* Nét đặc trưng thông thường của các vận động viên là thân hình khá cường tráng của họ. Những cơ thể đậm chất “thể thao” ấy sẽ được “nâng giá” hay “mất giá” qua một hình xăm?

- Còn tùy thuộc vào người nhìn ngắm những hình xăm ấy. Có những công trình nghiên cứu đã đưa ra những lời giải thích gây nhiều tranh luận về chủ đề “Hấp dẫn”. Chắc chắn là thông qua một hình xăm, người mang nó được cảm nhận là những người gợi cảm hơn, mạnh mẽ hơn hoặc đơn giản là “thể thao” hơn. Nhưng cũng hệt như vậy, sẽ có những người cảm thấy thật kinh hãi khi ai đó có tới năm, sáu hình xăm trên cơ thể. Điều này tùy thuộc rất nhiều vào việc bản thân người quan sát có một hình xăm trên mình hay không.

* Bà có thấy tiếc khi đội tuyển Anh và David Beckham đã không có mặt tại EURO này không?

- Tôi thấy những motive hình xăm của Beckham rất thú vị. Anh ta đã xăm lên mình hình ảnh các cậu con trai và với việc ấy, Beckham cho thấy rằng anh muốn mang theo gia đình ở bên mình. Những hình xăm không phải là biểu tượng của sự chóng vánh, “một sớm, một chiều”.

Những hình xăm… “ngầu” nhất của các “sao” EURO 2008

Chúng như thể những “thỏi nam châm” thu hút sự chú ý của các cặp mắt tại EURO: Những hình xăm của các ngôi sao. Dẫu đó là Marcell Jansen, Luca Toni hay Wesley Snijder – nhiều cầu thủ tung hoành trên sân đấu không chỉ với những kiểu đầu đẹp, mà cả với những trang sức độc đáo này của cơ thể!

Luca Toni với hình xăm trên cánh tay trái mang dòng chữ Berlino 2006
 
Những tấm lưng xăm hình kiều nữ, những dòng chữ sau gáy, những dấu hiệu “bí ẩn” trên cánh tay của các tuyển thủ… là những thứ không phải là “của hiếm” trên sân cỏ EURO 2008. Một trong những vị trí xăm hình được đặc biệt ưa chuộng của các cầu thủ, tất nhiên vẫn là trên cánh tay. Giống như trường hợp của tuyển thủ Czech Vaclav Sverkos, người đã hôn vào hình xăm trên cánh tay mình sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội nhà trong trận gặp Thụy Sĩ. Một cách ăn mừng chiến thắng mới mẻ!
 
 Sverkos ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trong trận gặp Thụy Sĩ
 
Cũng là trên cánh tay, nhưng hình xăm của đương kim VĐTG Luca Toni nom “hiền lành”, tao nhã hơn nhiều, và gần như bị lấp trong tay áo: Dòng chữ Berlino 2006 cùng 4 ngôi sao, biểu trưng cho 4 lần VĐTG của ĐT Italia. Hình xăm của tuyển thủ Bồ Đào Nha Deco thì rất cầu kỳ. Mỗi lần đổi áo sau các trận đấu của anh lại cho thấy một hình họa lớn - nom nhang nhác như một bức tranh tố nữ của người Trung Quốc - choán tới nửa lưng của Deco.
 
Những họa tiết tinh xảo trên lưng – một nguồn cảm hứng sáng tạo cho Deco?
 
Nhưng “ngầu” nhất có lẽ là hình xăm của HLV ĐT Croatia Slaven Bilic và tuyển thủ Đức Torsten Frings, nom rất giống những “tác phẩm” thường thấy ở các ngôi sao nhạc Rock.
 
Với hình xăm rất “ngầu” này nom Slaven Bilic  giống với một rocker hơn là 1 HLV
 
Tuyển thủ Đức Torsten Frings có tiếng là “ghiền xăm” 
 
Cả siêu sao Ronaldo cũng có một hình xăm
 
Thái Dương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN