thethaovanhoa.vn

Ai cho phép “ xẻ thịt” di tích núi Bà Đen?

19/06/2008 07:41 GMT+7

Để bảo vệ núi Bà Đen trước nguy cơ xâm hại, chính quyền thị xã thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác đá trái phép.

(TT&VH Online)- Sau khi báo TT&VH (số ra ngày 18/6/2008) đăng bài “Núi Bà Đen tiếp tục bị xẻ thịt”, chúng tôi đã nhận được sự phản hồi từ phía cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh, với những lời giải thích vòng vo.

1. Về giấy phép nổ mìn khai thác đá được cấp cho doanh nghiệp sau khi thời hạn đóng cửa toàn bộ các mỏ đá đã có hiệu lực, ông Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tỏ ra khá bất ngờ. Theo ông Châu không thể xảy ra việc có doanh nghiệp tiếp tục được cấp giấy phép khai thác đá tại khu vực tây nam núi Bà Đen. Ông Châu khẳng định: UBND tỉnh Tây Ninh đã quy định rõ khu vực cấm khai thác và khu vực được khai thác trước khi đóng cửa mỏ. Nếu quả thật có giấy phép cho doanh nghiệp khai thác đá được UBND tỉnh cấp mới thì phóng viên cung cấp để tỉnh xem xét.
Quang cảnh núi Bà Đen (sau đợt bị khai thác năm 2007)
Ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Vinh Phát tuyên bố, nếu ông Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh không biết đến giấy phép này là điều không chấp nhận được. Theo đại diện chi nhánh Cty TNHH thương mại Tân Vinh Phát, cho biết hiện giấy phép khai thác đá của họ còn hiệu lực đến hết tháng 6/2009, với diện tích được phép khai thác trên 32.750m2 và trữ lượng trên 185.400 m3.

2. Nói về tình trạng khai thác đá vẫn đang diễn ra tại khu vực núi Bà Đen, ông Trương Văn Đúng, Chủ tịch UBND thị xã Tây Ninh cho biết: Hiện nay, toàn bộ khu vực núi Bà Đen nằm trong địa giới hành chính của thị xã. Để bảo vệ núi Bà Đen trước nguy cơ xâm hại, chính quyền thị xã thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác đá trái phép.

Tuy nhiên, ông Trương Văn Đúng lại bối rối khi chúng tôi đề cập đến việc các cơ quan chức năng thị xã đã xử lý được bao nhiêu vụ ăn trộm đá do nhóm “thạch tặc” thực hiện trong thời gian qua? Và những người khai thác đá trái phép còn tuyên bố rằng chỉ sợ công an, không sợ ai khác.
 Xe của doanh nghiệp khai thác đá

Theo ông Đúng, UBND thị xã đã nhiều lần kiến nghị về tình hình trên, nhưng các sở ngành vẫn chưa có biện pháp giải quyết triệt để nên hiện tượng khai thác, ăn trộm đá trong khu vực Khedol vẫn chưa được xử lý nghiêm.

Ông Tô Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin Thể thao và Du lịch, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý về mặt văn hóa đối với di tích lịch sự văn hóa cấp quốc gia núi Bà Đen, tìm cách chữa cháy: “Chúng tôi mới tiếp quản Khu di tích lịch sử văn hóa núi Bà Đen từ Công ty CP Du lịch Tây Ninh được 1 tháng, nên chưa nắm rõ tình hình”. Ông Tô Thanh cũng khá bất ngờ về giấy phép khai thác đá được cấp mới trong năm 2008 khi cho rằng: UBND tỉnh Tây Ninh chưa thông báo cho Sở biết về việc này.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường lại từ chối khéo rằng bận họp, nên sẽ trả lời sau về câu hỏi của phóng viên về công tác thanh kiểm tra tình hình khai thác đá trái phép từ khi UBND tỉnh Tây Ninh quyết định đóng cửa tất cả các mỏ đá xung quanh khu vực 1 của di tích núi Bà Đen - khu vực được bảo tồn nghiêm ngặt theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Từ năm 2002, khi Luật Di sản văn hóa có hiệu lực với quy định rõ trách nhiệm của UBND các cấp phải kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ và báo cáo ngay về cơ quan cấp trên trực tiếp khi nhận được thông báo di tích bị hủy hoại hoặc có nguy cơ bị hủy hoại. Thế nhưng đến thời điểm này, UBND tỉnh Tây Ninh vẫn chưa ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại núi Bà Đen, dù toàn bộ khu vực rộng 24km2 đã được Bộ VH - TT công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia theo Quyết định số 100-VH/QĐ ngày 21/1/1989.

Thái Nguyên - Giáng Thăng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN